Có tiền mà không được chi!

Thứ hai, 23/04/2018 09:34

- Chuyện ở đâu vậy Tư Thể Thao?

- Chuyện này được đích thân Giám đốc Trung tâm Huấn luyện & đào tạo vận động viên TP Đà Nẵng trình bày tại buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy với ngành VHTT TP. Theo lãnh đạo Trung tâm này cho biết, hằng năm phải trả lại cho ngân sách TP từ 3-5 tỷ đồng do vướng cơ chế tài chính.

- Vướng thế nào?

- Vướng trong việc chi kinh phí đào tạo với kinh phí chi mua sắm, trang thiết bị, kinh phí tham gia các giải thi đấu quốc gia, quốc tế... Cái khó là, với chất lượng VĐV Đà Nẵng ngày càng tăng đòi hỏi số lượng HLV phải nhiều hơn. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa được phê duyệt số lượng HLV. Chính vì lẽ đó nên có nhiều năm, Trung tâm không dám tuyển sinh đủ VĐV vì không có thầy để dạy. Đây chính là lý do khiến hằng năm Trung tâm phải trả lại cho TP từ 3-5 tỷ đồng kinh phí đào tạo. Trong khi đó, kinh phí dành cho các hoạt động khác lại thiếu nhưng không thể phân qua được. Nguyện vọng của Trung tâm là muốn có cơ chế đặc thù để hoạt động. Cụ thể, trên cơ sở kinh phí được khoán hằng năm, Trung tâm sẽ tự cân đối kinh phí để hoạt động sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

- Thế ý kiến của Sở Tài chính thế nào?

- Sở Tài chính cho rằng, chi ngân sách năm 2018 cho lĩnh vực VHTT tăng hơn năm 2017. Trên cơ sở số lượng VĐV (chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp) tương ứng với từng bộ môn sẽ tính ra số lượng HLV (trong nước và nước ngoài) và có cơ cấu nguồn kinh phí hoạt động phục vụ cho công tác HLV và đào tạo VĐV. Còn nguồn mua sắm, hay các hoạt động khác thì có kinh phí riêng. Trong quá trình thực hiện chắc chắn có sự điều chỉnh giữa kế hoạch và thực tế, nhưng không thể chuyển mục đích kinh phí dành cho lĩnh vực này sang mục đích kinh phí cho lĩnh vực khác được.

- Giao khoán rồi thì cứ để Trung tâm họ tự cân đối, điều chỉnh sao cho hợp lý. Miễn với kinh phí được cấp, người ta không chi vượt, không chi gian dối là được. Cứ cứng nhắc thế khác nào tự bó tay, bó chân mình?

- Nhưng mà tài chính họ có nguyên tắc và cái lý của họ. Vấn đề ở đây là cần ngồi lại với nhau để đưa ra một cơ chế đặc thù cùng những ràng buộc về mặt pháp lý nhằm tháo gỡ vướng mắc này.

- Ờ! Bề Tui nói chí phải.

BỀ TUI