Cội nguồn sức mạnh bảo vệ ANTQ

Thứ năm, 03/09/2015 09:51

(Cadn.com.vn) - Nói về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đại tá Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam nhận xét: "Những năm gần đây, các hoạt động trong ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã diễn ra thiết thực hơn. Nhiều địa phương, cơ quan, xí nghiệp có kế hoạch tổ chức các hoạt động sát thực tế, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia như Tam Kỳ, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hội An, Tiên Phước... Điểm mới hiện nay là nhiều địa phương vận động, tập hợp được các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động lễ hội, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để giữ gìn ANTT. Kinh phí tổ chức ngày hội ở cấp xã, phường, có nơi lên đến cả trăm triệu đồng nhưng phần lớn dựa vào sự tự nguyện đóng góp của nhân dân, điều đó cho thấy, nhân dân rất quan tâm, ủng hộ đối với phong trào bảo vệ ANTQ".

Tính đến nay, toàn tỉnh Quảng Nam có trên 1.100 mô hình tự quản về ANTT được hình thành theo cơ chế "Dân tổ chức, dân quản lý, dân thực hiện, dân nuôi". Các mô hình hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cơ quan công an tham mưu, hướng dẫn thực hiện. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: "Tiếng mõ an ninh", "Ánh sáng đường làng", "Dòng họ tự quản về ANTT", "Gia đình không có tội phạm", "Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi", "Giáo xứ bình yên", "Ký túc xá an toàn về ANTT"... Cùng với việc xây dựng mô hình, lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác giữ gìn ANTT, cung cấp cho cơ quan chức năng hàng ngàn thông tin có giá trị.

Các địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội toàn dân BVANTQ. Ảnh: Viết Kim 

Hiệu quả rõ nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là sự phối hợp giữa lực lượng CA với các ngành, đoàn thể thông qua Nghị quyết liên tịch. Trong đó, lực lượng CA giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình về ANTT. Hệ thống UBND, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ gắn với nhiều phong trào khác như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xóa đói giảm nghèo", "Xây dựng nông thôn mới"... Hội liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng. Đoàn Thanh niên tham gia giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Hội cựu chiến binh cùng các ngành, đoàn thể tập trung xây dựng địa bàn trong sạch không có tội phạm ẩn náu hoạt động, xây dựng khu phố văn hóa, xã văn hóa, xã nông thôn mới...

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các tầng lớp nhân dân đã tổ chức 237 đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm; hơn 18.700 lượt tuần tra, canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng; giải tỏa hàng ngàn lượt người khai thác lâm, khoáng sản trái phép ở địa bàn các huyện miền núi; cung cấp cho lực lượng CA hơn 62.000 nguồn tin có liên quan đến ANTT; giúp cơ quan điều tra khám phá 5.962 vụ phạm pháp hình sự; bắt xử lý 2.478 đối tượng, triệt phá 771 băng, ổ, nhóm tội phạm; vận động 582 đối tượng phạm tội ra đầu thú; tổ chức 1.285 lớp giáo dục pháp luật cho 15.465 đối tượng; đưa 2.079 đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân; quản lý, cảm hóa, giúp đỡ 7.985 đối tượng tại cộng đồng dân cư. Anh T. D. N. (47 tuổi, xã Quế Bình, H. Hiệp Đức) chia sẻ: "Sau khi chấp hành xong án phạt tù, tôi rất mặc cảm và nghĩ rằng mình khó có thể làm lại cuộc đời. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi mặc cho số phận. Nhưng chính mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tiến bộ đã động viên, tạo điều kiện để tôi hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội".

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong từng khu phố, xóm làng, góp phần kéo giảm các loại tội phạm. Những tiếng mõ, tiếng kẻng, tiếng loa an ninh, chiếc gậy an toàn... thực sự thể hiện sức mạnh của toàn dân, trấn áp tinh thần và khiến đối tượng không có điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội. Những bác xe ôm, xe thồ "tự quản" sẵn sàng xả thân truy bắt tội phạm.  Những "Ánh sáng đường làng", "Dòng họ không có người phạm tội" đã giữ bình yên thôn xóm và hạnh phúc cho từng gia đình.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 10 năm qua, toàn tỉnh đã có 536 lượt tập thể, cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Đó là những cá nhân, tập thể không ngại hy sinh, gian khổ, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, truy bắt tội phạm. "Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chính là cội nguồn của sức mạnh toàn dân", Đại tá Trương Quang Vinh kết luận.

Phương Nam