Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt một nữ bác sĩ

Thứ tư, 01/04/2026 11:08

Công an tỉnh Đắk Lắk đang truy nã đặc biệt đối với một nữ bác sĩ đã lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 1-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân (56 tuổi, ngụ số 135 Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị truy nã, nghề nghiệp của bà Trân là bác sĩ. Bà này bỏ trốn ngày 15-2-2010.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y TT và nhà thuốc TT để ký kết hợp đồng mua bán thuốc tân dược với Công ty Cổ phần Dược-Vật tư Y tế Đắk Lắk và Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk.

Qua đó, bà Trân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 3-8-2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Thị Vĩnh Trân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị bị can Trần Thị Vĩnh Trân sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu tiếp tục lẩn trốn, khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh và xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến bị can Trần Thị Vĩnh Trân, đề nghị báo ngay cho đơn vị theo số điện thoại: 0694389144 hoặc 0901904790.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần sớm bắt giữ bị can Trân, phục vụ công tác điều tra.

Nhất Giang

Dựng “kịch bản” chạy chủ trương đầu tư, hai kiến trúc sư lĩnh án tù

Dù không có khả năng thực hiện thủ tục pháp lý dự án, hai kiến trúc sư tại TP Hồ Chí Minh vẫn dựng lên “kịch bản” tinh vi, làm giả nhiều văn bản của cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của đối tác.

Làm giả bìa đỏ để bán đất lừa đảo và xóa nợ

Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Sáng lên mạng xã hội đặt làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi với thửa đất của bố mẹ để bán với giá rẻ. Tin tưởng rằng, thửa đất đã được bố mẹ chuyển nhượng cho Sáng nên một người đã xuống tiền mua đất. Kết quả, Sáng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Tối 30- 3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng sàn thương mại điện tử “Merry Trade”

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Cơ quan Công an nhanh chóng làm rõ thông tin giả mạo “bắt cóc trẻ em”

Thời gian qua, tại nhiều địa phương xuất hiện các thông tin bịa đặt thông tin trẻ em bị bắt cóc được đăng tải trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận. Sau khi thu hút sự chú ý và tạo lòng tin, các đối tượng tiếp tục chỉnh sửa nội dung, kêu gọi quyên góp từ thiện để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin.