Công an xã ở vùng cảng biển

Thứ năm, 17/03/2022 18:37

Những ngày qua, CAX Lộc Vĩnh (H. Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) liên tiếp nhận được thư cảm ơn của một số công dân trong và ngoài nước. Điển hình, khi chị Walters Janine (1965, quốc tịch Úc) có đơn trình báo, trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn đã bị mất chiếc điện thoại Samsung A21. Trong chiếc điện thoại có lưu nhiều dữ liệu nên chị rất mong cơ quan Công an giúp đỡ.

CAX Lộc Vĩnh giúp đỡ người đi lạc trở về gia đình.

Chỉ sau hơn 5 giờ tiếp nhận tin báo, CAX Lộc Vĩnh đã tìm ra chiếc điện thoại cho chị Walters Janine. "Tôi rất xúc động khi nhận lại chiếc điện thoại của mình và càng cảm phục trước sự nhiệt tình của các chiến sĩ Công an xã Lộc Vĩnh", chị Walters Janine viết trong thư. Mới đây, nhận được tin báo về một thiếu nữ đi xe máy BKS 92K1-076… về cảng Chân Mây rồi bị lạc, có biểu hiện tinh thần không ổn định, không nhớ rõ tên tuổi, địa chỉ nhà... Nhận được tin báo, CAX Lộc Vĩnh đã kiểm tra, xác minh qua các nguồn tin thì biết thiếu nữ này tên Th. (1998, trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam) đã bỏ nhà đi 4 ngày, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa rõ tăm tích. Các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAX đã tiến hành test nhanh COVID-19, bố trí nơi ăn, ở cho Th. trong lúc chờ người nhà ra đón về…

Thiếu tá Lê Ánh Dương- Trưởng CAX Lộc Vĩnh cho biết, với đặc thù là xã vùng biển, cứ vào mùa mưa gió, CBCS đơn vị thường xuyên hỗ trợ ngư dân trong và ngoại tỉnh khi gặp tai nạn ở vùng biển gần bờ, hay giúp đỡ những du khách gặp nạn khi đến tắm biển tại bãi biển Cảnh Dương và Bình An. Thượng tá Đặng Văn Phúc- Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc cho biết thêm, bên cạnh giúp đỡ người dân, du khách lúc khó khăn, hoạn nạn, CAX Lộc Vĩnh còn bảo đảm tốt ANTT địa bàn. Đơn cử, cuối tháng 1-2022, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Billion Max Việt Nam đóng tại xã Lộc Vĩnh đã đến công ty nhưng không vào làm việc mà đứng bên ngoài để chờ trả lời tiền thưởng Tết. Một số đối tượng đã có dấu hiệu lợi dụng sự việc để gây rối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhờ nắm chắc tình hình, CAX Lộc Vĩnh đã túc trực trong 2 ngày để vận động công nhân trở lại làm việc và không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Với địa hình rộng, tiếp giáp với nhiều địa bàn, Lộc Vĩnh cũng là 1 trong 4 xã, thị trấn trọng điểm nằm trong Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô. Ngoài ra, trên địa bàn xã có các cảng biển lớn cùng với hàng chục công ty, nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động. Qua trao đổi với lãnh đạo của một số công ty, xí nghiệp đóng tại KKT Chân Mây - Lăng Cô được biết, trước đây thường xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, kể từ khi Công an chính quy về xã, trong năm 2021, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản.

Theo Thiếu tá Lê Ánh Dương, để đấu tranh, phòng ngừa với tội phạm trộm cắp, lực lượng CAX đẩy mạnh tăng cường tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm vào ban đêm. Trong năm 2021, CAX Lộc Vĩnh đã gọi hỏi, răn đe 21 đối tượng hình sự, cam kết ANTT đối với 29 trường hợp; kịp thời đưa các đối tượng vào diện sưu tra đặc biệt để theo dõi. Ngoài ra, CAX luôn nắm chắc danh sách lưu trú tại hàng chục cơ sở lưu trú trên địa bàn xã để kịp thời phát hiện người ra vào địa bàn, nhất là đối tượng ngoài tỉnh, người nước ngoài đến lưu trú… Với những thành tích đạt được, thời gian qua, tập thể CAX Lộc Vĩnh cùng với nhiều cá nhân được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.

H.L