Công an xã Quế Sơn Trung không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

Thứ sáu, 15/08/2025 18:26

Chiều 15-8, UBND xã Quế Sơn Trung (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam 19-8 (1945 - 2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) 19-8 (2005 - 2025). Thượng tá Nguyễn Quang Sang – Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng dự Lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung Ngô Văn Nhanh cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, những năm qua, Công an Quế Sơn Trung là lực lượng “chủ công” trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung tặng hoa chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định phong trào Toàn dân BVANTQ là cơ sở rất quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”, "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, việc duy trì và nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân BVANTQ là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Trong 20 năm qua, Ngày hội Toàn dân BVANTQ đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trung tá Lê Tấn Thoại – Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung tặng quà cho Anh hùng LLVTND Lê Phú Phẩm.

Hiện nay trên địa bàn xã Quế Sơn Trung hiện có nhiều mô hình phong trào Toàn dân BVANTQ thiết thực, hoạt động hiệu quả như: “Camera an ninh bảo vệ ANTT”, “Đội Dân phòng”, “Điểm chữa cháy công cộng, Tổ liên gia PCCC”, “1+5”, “Phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật”, “3 không trong đám tang”...

Thông qua các mô hình, đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ... Bên cạnh đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các cơ quan chức năng hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội.

“Lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng CAND, phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân BVANTQ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Qua đó, giúp nhân dân nâng cao “sức đề kháng” trước các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…”, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung Ngô Văn Nhanh nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Quế Sơn Trung tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung Ngô Văn Nhanh đề nghị, lực lượng Công an xã Quế Sơn Trung không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung Ngô Văn Nhanh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an xã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trung tá Lê Tấn Thoại – Trưởng Công an xã Quế Sơn Trung cho biết, bước vào giai đoạn mới – giai đoạn đất nước hội nhập sâu rộng, chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, công tác bảo đảm an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới. Bên cạnh thời cơ, cũng đối mặt với những thách thức lớn; hiện nay tội phạm công nghệ cao, tệ nạn xã hội biến tướng, tác động tiêu cực từ mặt trái của mạng xã hội.

Trước yêu cầu đó, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an xã quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, mài sắc ý chí, trau dồi nghiệp vụ, đạo đức cách mạng; luôn là lực lượng “nồng cốt”, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử lý nhanh mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; gần dân, hiểu dân, dựa vào dân – vì nhân dân chính là nguồn sức mạnh vô tận của lực lượng Công an.

LÊ VƯƠNG