Công trình thủy lợi… tát gàu sòng!

Thứ hai, 28/06/2021 10:00

Kênh dẫn nước nằm sâu dưới lòng đất, cách bề mặt ruộng lúa của người dân gần 3m.

- Làm nông bây chừ làm gì còn cảnh tát gầu sòng nữa Tư Quảng Hòa?

- 5 năm qua, nông dân quê Tư mòn mỏi chờ công trình thủy lợi nhưng khi nó thành hình thì ai nấy đều nản.

- Vì sao?

- Bởi muốn lấy từ mương thủy lợi lên ruộng phải dùng máy bơm hoặc tát gầu sòng, bởi mương “độn thổ” dưới lòng đất và sâu hơn 3m so với mặt ruộng.

- Cái gì? Công trình thủy lợi nào mà có thiết kế, thi công oái oăm vậy?

- Dự án Công trình thủy lợi Suối Đá (xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư. Công trình thủy lợi Suối Đá có tổng kinh phí 90 tỷ đồng với mục tiêu tạo nguồn nước ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trong vùng. Điều đáng nói là công trình có đoạn kênh “độn thổ” dưới lòng đất, nằm cách mặt ruộng 3m nên không thể cấp nước cho ruộng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây công nghiệp của người dân tại khu vực này rơi vào tình trạng khô hạn, thiếu nước trầm trọng.

- Tỉnh Đắk Nông có ý kiến gì không?

- Dự án được đoàn giám sát của HĐND tỉnh cho rằng thiết kế chưa hợp lý khi kênh dẫn nước thấp hơn mặt ruộng 3m, thi công chậm tiến độ (đã chậm tiến độ 20 tháng), làm giảm hiệu quả đầu tư. Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số giải pháp, phải đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30-6 này.

- Việc khắc phục bất cập của công trình là đương nhiên, nhưng còn vấn đề xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan thì sao Tư?

- Được biết, Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thanh tra về việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án công trình trên. 

- Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông cần khẩn trương thanh kiểm tra toàn diện đối với dự án công trình nói trên để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm có liên quan nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân. Bên cạnh đó, sớm khắc phục những bất cập của công trình để phục vụ cho sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân trong vùng.       

BỀ TUI