Công trình trăm tỷ mới dùng đã xuống cấp

Thứ bảy, 04/03/2017 11:57

(Cadn.com.vn) - Đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng công trình Khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng với tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng đã xuống cấp, bộc lộ nhiều bất cập. Thường trực Hội đồng nhân dân TP đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm của tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và vai trò giám sát của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

Công trình Khu hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng sử dụng không lâu đã bộc lộ nhiều tồn tại.

Công trình khu Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng gồm khối nhà 5 tầng, hành lang nối, hạ tầng kỹ thuật và khớp nối công trình, máy phát điện dự phòng, trang thiết bị y tế. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 4-2016 sau gần 300 ngày triển khai. Tuy vậy, sau thời gian sử dụng không lâu, công trình đã bộc lộ nhiều tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

Trong báo cáo gửi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ngày 4-1-2017, bà Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã liệt kê hàng loạt tồn tại. Hệ thống thang máy của công trình hoạt động không ổn định, thường kẹt khi đang vận chuyển bệnh nhân, không tự động khởi động lại khi mất điện, chế độ dừng an toàn không hiệu lực. Hành lang nối thời gian thực hiện 70 ngày nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng lớn tới công tác vận chuyển bệnh nhân. Riêng nền epoxy phòng mổ, tình trạng bong tróc diễn ra ở 7/7 phòng nhưng mới khắc phục được 3/7 phòng. Với gói thầu cung ứng, lắp đặt máy phát điện trị giá hơn 775 triệu đồng do Cty Vương Thịnh thực hiện, bà Yến cho biết đã ngưng hoạt động sau 4 tháng sử dụng. Về hệ thống phòng cháy chữa cháy, theo báo cáo của bà Yến, bơm chữa cháy không hoạt động, bơm chữa cháy dự phòng sử dụng diesel không có ống hút khói và nước làm mát, không đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn, hệ thống báo cháy tự động có hiện tượng báo giả, ảnh hưởng tâm lý người nhà và bệnh nhân, vòi chữa cháy tự động bị rò rỉ nước gây thấm tại các buồng bệnh. Một trong những tồn tại lớn nhất của công trình cũng được bà Yến nêu rõ đó là tình trạng thấm dột gây ẩm mốc tại nhiều phòng bệnh, phòng họp, điều dưỡng… của khối nhà chính. Nhiều cửa tại các phòng gãy tay nắm, sà cửa, hỏng khóa. Hệ thống xử lý nước RO hoạt động không ổn định, không đảm bảo an toàn cho hệ thống bơm và đường ống.

Hệ thống thang máy hoạt động không ổn định vì lỗi phần mềm nên đã được khắc phục.

Theo Ban Đô thị - HĐND TP Đà Nẵng, qua kiểm tra thực tế cho thấy thiết kế tầng hầm của công trình có một số sai sót, như hệ thống máy bơm không có đường thoát khi xả và nước thừa; toàn bộ tầng ngầm chỉ bố trí 2 máy bơm và 2 hố ga sẽ không đảm bảo trong trường hợp nước mưa tràn vào. Trong khi đó, toàn bộ phần mái công trình có diện tích 1.200m2 nhưng chỉ bố trí 6 ống thoát đường kính D=90 nên không đảm bảo thu và thoát nước trong điều kiện mưa lớn, mưa kéo dài. Toàn bộ các phòng mổ được cải tạo, tuy nhiên không chú trọng công tác cải tạo bề mặt tường và nền, do đó việc thi công lớp epoxy không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Ngày 20-1-2017, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị UBND TP chỉ đạo kiểm tra, khắc phục những bất cập về thiết kế, công tác quản lý, sử dụng đối với công trình này theo Báo cáo của Sở Y tế. Ngoài ra, Thường trực HĐND TP cũng đề nghị UBND TP rà soát, làm rõ trách nhiệm của tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và vai trò giám sát của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng. Ngày 14-2-2017, Sở Xây dựng và các bên liên quan đã họp để giải quyết những tồn tại của công trình này. Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo 9/12 vấn đề tồn tại của công trình đã được khắc phục, 3 vấn đề còn lại đề nghị các đơn vị thi công khắc phục dứt điểm. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đã có báo cáo giải trình về những sai sót tồn tại của công trình và xác nhận sẽ tiếp tục khắc phục để đáp ứng nhu cầu sử dụng vì công trình vẫn còn trong thời hạn bảo hành.

Mới đây, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đã có báo cáo giải trình về những tồn tại xung quanh công trình khu Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, đơn vị này cho biết việc thi công hành lang nối chậm do mưa kéo dài, thang máy hoạt động trước đây chưa ổn định do lỗi phần mềm, nay đã khắc phục. Về nền epoxy 7 phòng mổ bong tróc, BQL cho biết vì trong quá trình thi công sơn epoxy tầng 2, lớp phủ bề mặt chưa được đóng rắn thì tổ thi công phần cơ điện sơ ý chạy thử hệ thống điều hòa không khí và thông gió nên đã thổi cát bụi trong đường ống xuống bám dính bề mặt, làm giảm chất lượng thẩm mỹ bề mặt epoxy. Về việc thấm dột gây ẩm mốc tại các phòng của Khu điều trị cao cấp, BQL cho rằng khi mới đưa công trình vào sử dụng thời gian đầu, người nhà bệnh nhân đã sử dụng tầng áp mái và sơ ý vứt rác ra ngoài mái làm tắc nghẽn lỗ thu nước, khi mưa lớn nước không thoát kịp, tràn ngược vào trong sàn mái gây thấm dột, ẩm mốc sàn mái. Hiện toàn bộ những tồn tại được BQL cho biết đã khắc phục.

Về vai trò giám sát của mình, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết sẽ rút kinh nghiệm, cử kỹ sư quản lý dự án túc trực thường xuyên tại hiện trường để tổ chức bảo hành nhanh chóng ngay khi nhận được thông tin của đơn vị sử dụng.

Hải Hậu