Công trình xây dựng làm sập trần nhà dân: Đã cảnh báo nhưng vẫn để xảy ra!

Thứ ba, 05/03/2019 15:56

* Cụ bà 86 tuổi bị thương

Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng Goldland Plaza ở đường Lý Thường Kiệt (P. Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh TT- Huế) từng bị người dân lân cận phản ánh gây nứt nhà cửa nhưng chưa giải quyết triệt để thì lại bất ngờ gây sập trần nhà dân khiến cụ bà 86 tuổi bị thương.

Công trình Goldland Plaza.

Cảnh báo nguy cơ đổ sập

Chiều 1-3, Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Du lịch và Phát triển Đất vàng (viết tắt là CTCP Đất vàng) đang triển khai thi công tòa nhà cao tầng Goldland Plaza tọa lạc tại dãy đất vàng 14-20 Lý Thường Kiệt (TP Huế) đã khiến trần của ngôi nhà 13 kiệt 21 Ngô Gia Tự nằm phía sau bị sập đổ. Vật cứng từ trần nhà đè trúng đầu cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, chủ nhà), khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu. Bà Phan Thị Hà, con gái bà Liên cho biết, gia đình tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của cụ Liên và sẽ yêu cầu giám định thương tật. Ngay sau khi nhận được phản ánh, cuối giờ chiều 1-3, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND P.Vĩnh Ninh đến hiện trường lập biên bản vụ sập trần nhà và ghi nhận thêm về tường nhà bếp và tường nhà vệ sinh của cụ Liên có nhiều vết nứt, nguy cơ đổ sập, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan chức năng đề nghị gia đình cụ Liên, bà Hà không nên sử dụng nhà bếp, khu vệ sinh này để đảm bảo an toàn đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình và phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia chủ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình bà Phan Thị Hà kiến nghị đến cơ quan chức năng về những mối nguy hiểm do quá trình thi công tòa nhà Goldland Plaza gây ra đối với nhà cửa của hộ này và các nhà lân cận. Việc xây dựng tòa nhà cao tầng đã gây nứt, lún nhiều nhà dân trong khu vực (Báo Công an TP Đà Nẵng từng có bài phản ánh). Từ hơn nửa năm nay, hộ bà Hà và ông Bùi Văn Bách (cạnh hộ bà Hà) từng yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường thỏa đáng những thiệt hại do việc thi công tòa nhà cao tầng gây ra đối với nhà cửa 2 gia đình này.

Liên quan vấn đề đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án Goldland Plaza, trước đó, UBND P. Vĩnh Ninh đã có cuộc làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp khắc phục. Chủ đầu tư cũng đã mời Trung tâm Giám định chất lượng, Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng đến hiện trường tiến hành giám định thực tế. Tuy nhiên, có 2 hộ (Phan Thị Hà và Bùi Văn Bách) không chấp nhận số tiền đền bù với lý do quá trình thẩm định và số tiền đền bù quá rẻ mạt, không hợp lý. Hai hộ này tiếp tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng. “Việc đền bù chưa thỏa đáng chưa được chấp nhận thì nay công trình này lại gây sập trần nhà dân, nhà cửa xuất hiện thêm nhiều vết nứt toác khiến chúng tôi ở đây rất lo lắng”- một hộ dân bức xúc.

Hiện trường trần nhà cụ  Liên bị sập.

Yêu cầu dừng thi công

Ngày 2-3, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND P. Vĩnh Ninh cùng đơn vị thi công tiếp tục có mặt tại hiện trường cùng nắm tình hình. Đơn vị thi công yêu cầu gia đình cho phép kiểm tra và dọn dẹp lại hiện trường vụ việc. Bà Phan Thị Hà cho hay: “Sự việc nứt nhà, nghiêng lún xảy ra từ khi dự án Goldland Plaza bắt đầu thi công. Từ tháng 5-2018 bắt đầu xuất hiện các vết nứt chạy dọc, ngang khu nhà trọ, bếp và toàn bộ khu vực nhà. Chúng tôi đã gửi đơn đến phường và các cơ quan chức năng liên quan, tuy nhiên do số tiền đền bù ban đầu không thỏa đáng nên hiện chúng tôi vẫn chưa nhận tiền đền bù từ chủ đầu tư”.

Sở Xây dựng đã làm việc với các bên liên quan và đề nghị UBND P. Vĩnh Ninh thuê 1 tổ chức tư vấn (lần 2) xác định mức bồi thường thiệt hại (chi phí do chủ đầu tư chi trả). Sau khi có kết quả nếu bên còn lại không thống nhất thì có quyền khởi kiện tòa án. Ông Đặng Ngọc Tuấn- Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế thông tin: “Chúng tôi đã làm việc với UBND P. Vĩnh Ninh và đơn vị thi công, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuyển tiền và thực hiện hợp đồng thuê đơn vị tư vấn thẩm định chất lượng, xác định mức bồi thường thiệt hại như yêu cầu trước đó. Đồng thời, yêu cầu CTCP Đất vàng dừng thi công công trình Dự án Goldland Plaza để khắc phục sự cố gây sập trần nhà dân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân trong khu vực bị ảnh hưởng dự án”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 2-3, công trình dự án Goldland Plaza vẫn đang tiếp tục triển khai thi công.

H.LAN