Covid-19 hoành hành ở Nga và Ấn Độ

Thứ ba, 05/05/2020 16:52

Đã có những dấu hiệu cho thấy, đại dịch Covid-19 giảm đáng kể ở một số khu vực tại Châu Âu nhưng lại ngày càng tồi tệ ở Ấn Độ và Nga.

Máy bay trực thăng của không quân Ấn Độ rải hoa xuống các bệnh viện ở một số thành phố để cảm ơn các bác sĩ, y tá và cảnh sát đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch.   Ảnh: AP

Lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới

Ở Ấn Độ, ca nhiễm mới tăng lên nhanh chóng. Lệnh phong tỏa lớn nhất thế giới ở đất nước 1,3 tỷ dân này đã được kéo dài thêm 2 tuần nữa, nhưng có một số biện pháp được nới lỏng, khi các ca nhiễm được báo cáo lên tới 42.000 với gần 1.400 người tử vong.

Tại New Delhi, “điểm nóng” được chỉ định vẫn hạn chế nghiêm ngặt, công nhân xây dựng, tài xế Uber đã trở lại làm việc. Một số hoạt động vẫn bị cấm trên toàn quốc. Các trường học, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và nơi cầu nguyện sẽ vẫn đóng cửa. Máy bay trực thăng của không quân Ấn Độ đã rải hoa xuống các bệnh viện ở một số thành phố để cảm ơn các bác sĩ, y tá và cảnh sát đi đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Thủ tướng Narendra Modi đã phong tỏa Ấn Độ vào ngày 24-3, khi nước này chỉ có 469 ca nhiễm virus được xác nhận. Vào giữa tháng 4, Thủ tướng Modi đã gia hạn trong 2 tuần. Và đây là lần mới nhất, lệnh phong tỏa tiếp tục được kéo dài với một số nới lỏng.

Việc khóa chặt đất nước 1,3 tỷ dân đã “làm bay” hàng triệu việc làm và đẩy cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là người nghèo ở Ấn Độ, rơi vào thảm cảnh. Nhưng sự tương tác hạn chế giữa mọi người đã làm chậm sự lây nhiễm. Ấn Độ đã tránh được một thảm họa lớn, với khoảng 42.500 ca nhiễm virus, 11.7706 ca phục hồi và 1.373 ca tử vong. Tuy nhiên, việc thiếu những xét nghiệm tích cực khiến các chuyên gia lo ngại rằng, virus vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.

“Đỉnh dịch vẫn còn phía trước”

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở Nga cũng ngày càng xấu. Tại Nga, lần đầu tiên, các ca nhiễm vượt quá 10.000 trường hợp, đưa tổng số ca bệnh lên khoảng 135.000 với gần 1.300  người tử vong.

Theo CNN, nước này có ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục khi có đến 10.633 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 3-5. Trung tâm ứng phó khủng hoảng Covid-19 Nga cho biết hiện có khoảng 50% ca nhiễm không có triệu chứng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng cho biết đã có 3.000 thành viên quân đội mắc bệnh, gồm cả học viên, chuyên gia quân sự. Trong đó có những quân nhân tham gia buổi diễn tập ở thủ đô Moscow để chào mừng ngày Chiến thắng 9-5. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30-4 cũng đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước thông báo rằng ông đã mắc Covid-19 và trình kế hoạch tự cách ly của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin qua một cuộc họp trực tuyến.

Thủ đô Moscow hiện vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 62.600 ca nhiễm, chiếm gần một nửa số ca nhiễm trên toàn quốc. Chính quyền thủ đô đã ban bố lệnh phong tỏa, buộc 12 triệu dân phải ở nhà và chỉ ra đường khi có công việc thật sự cần thiết. Tổng thống Vladimir Putin  ra lệnh áp dụng các biện pháp hạn chế đến ngày 11-5. “Số ca nhiễm đã tương đối ổn định nhưng tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng. Đỉnh dịch vẫn còn phía trước...”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Hy vọng cho nhiều nước Châu Âu

Trong một số tin tức tốt, New Zealand đã báo cáo không có ca mới nào vào ngày 4-5, đánh dấu một thời điểm quan trọng cho thấy chiến lược táo bạo của nước này  là cố gắng loại bỏ virus đang hoạt động tốt. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, bà sẽ nói chuyện với người đồng cấp Australia Scott Morrison và các nghị sĩ hàng đầu khác của Australia vào hôm nay (5-5) về ý tưởng khởi động lại các chuyến đi giữa hai nước.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson nói rằng ông bị mắc Covid-19 nghiêm trọng đến nỗi các bác sĩ đã thảo luận về những gì sẽ nói nếu ông chết. Ông Johnson đã chịu áp lực công bố kế hoạch sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa như thế nào. Các hạn chế ở Anh vẫn kéo dài đến ngày 7-5, nhưng với hàng trăm ca tử vong vẫn được báo cáo hàng ngày, London rõ ràng khó có thể nới lỏng các hạn chế một cách an toàn.

Áp lực phải mở cửa lại cũng bùng nổ ở Mỹ - nơi chỉ thấy sự giảm nhẹ trong các ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày - vì hàng chục triệu người đã mất việc làm trong thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái. Trong khi mọi người trên khắp thế giới bắt đầu tận dụng việc nới lỏng phong tỏa để tận hưởng không khí ngoài trời, các chuyên gia y tế cảnh báo về một làn sóng nhiễm bệnh thứ  hai nếu không mở rộng đáng kể việc xét nghiệm.

Khi Italia mở lại các công viên và khu vườn công cộng từ ngày 4-5, các quan chức y tế đã báo cáo 174 ca tử vong, con số thấp nhất kể từ khi nước này bắt đầu phong tỏa vào ngày 10-3. Giống như Italia, Tây Ban Nha đã chứng kiến xu hướng giảm đáng kể trong các ca nhiễm mới. Và Bỉ cũng đang nới lỏng một số biện pháp hạn chế từ ngày 4-5, và đủ tự tin rằng dịch bệnh đã lên đến đỉnh điểm. 

KHẢ ANH

>> Thủ tướng Nga nhiễm virus SARS-CoV-2

>> Nga ghi nhận 10.633 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

>> Ấn Độ dự kiến kéo dài lệnh phong tỏa