Cử nhân cầm đầu đường dây ma túy xuyên biên giới

Thứ tư, 26/08/2015 10:46

(Cadn.com.vn) - Là cử nhân đại học sư phạm, nhưng Hạ Bá Hùa (1989, trú xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) không đi dạy mà sa chân vào con đường phạm pháp. Mới đây, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã phá thành công Chuyên án 117T, bắt giữ Hùa và Hoàng Văn Quang (1973, trú xã Xuân Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) trong đường dây mua bán trái phép ma túy đá từ Lào về Nghệ An rồi mang đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An khen thưởng tập thể BCA.

Đường dây ma túy Lào - Việt Nam

Khoảng cuối tháng 6-2015, qua công tác điều tra, TS tại địa bàn, các TS, ĐTV Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An rồi mang đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Thông tin xác minh ban đầu cho thấy, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, có tổ chức và có sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều đối tượng. Hầu hết các đối tượng tham gia đường dây này là những kẻ có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động mua bán chất ma túy với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi. Đặc biệt, đường dây này do một đối tượng người Mông cầm đầu, có sự liên kết chặt chẽ thông qua mối quan hệ họ hàng với các đối tượng người Mông tại Lào.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 117T do thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT làm Trưởng Ban chuyên án (BCA); thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Phó Phòng CSĐTTPVMT làm Phó BCA cùng lực lượng TS Đội 3 tham gia chuyên án.

Lực lượng chức năng giám định số ma túy thu giữ.

Tiếp tục đi sâu xác minh và nắm bắt di biến động của các đối tượng trong đường dây ma túy này, các TS, ĐTV xác định được đối tượng cầm đầu là Hạ Bá Hùa (1989, trú xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn, Nghệ An). Hùa vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, nhưng không đi dạy mà tham gia mua bán ma túy. Là sinh viên có kiến thức, trình độ, Hùa nhanh chóng thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Sau khi lấy ma túy từ Lào về, Hùa bắt đầu tổ chức phân phối “hàng” bằng cách tạo ra mạng lưới các “chân rết” trên địa bàn mang đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam và các đối tượng có nhu cầu sử dụng trong tỉnh.

Đây là đường dây ma túy do đối tượng người Mông cầm đầu với những đặc điểm về quan hệ dòng tộc, có sự bọc lót bao che cho nhau nên gây nhiều khó khăn cho các TS, ĐTV trong công tác điều tra, phá án. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm triệt xóa đường dây ma túy phức tạp này, các thành viên trong BCA đã không quản ngại ngày đêm, theo dõi sát di biến động của các đối tượng để thu thập thông tin phục vụ phá án.

Theo nguồn tin từ các TS báo về, ngày 19-8, Hạ Bá Hùa sẽ đưa ma túy giao cho một “chân rết” tại H. Đô Lương (Nghệ An) để mang đi tiêu thụ nên chỉ huy BCA 117T triệu tập cuộc họp khẩn, triển khai phương án tác chiến. Theo đó, BCA bố trí nhiều mũi công tác do thượng tá Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng CSĐTTPVMT và thượng tá Nguyễn Hải Đăng - Phó phòng trực tiếp chỉ huy.

Phá án

Mặc dù ngày 19-8, toàn lực lượng đang long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ nhưng với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm, bằng sự mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, BCA 117T đã lên đường lên H. Đô Lương để phá án. Lợi dụng giờ tan ca của công nhân Cty TNHH Prex Vinh (đóng tại địa bàn H. Đô Lương), Hạ Bá Hùa đã chọn “thời điểm vàng” này để tiến hành giao “hàng”. 19 giờ ngày 19-8, khi Hùa điều khiển xe máy từ H. Kỳ Sơn xuống Đô Lương giao “hàng” cho Hoàng Văn Quang (1973, trú xóm 9, xã Xuân Sơn, H. Đô Lương) tại khu vực đường liên thôn thuộc xóm 9, xã Xuân Sơn, H. Đô Lương thì lập tức các TS trong BCA ập vào bắt giữ. Tại hiện trường, BCA thu giữ 8 bánh heroin, 1.000USD, 3 ĐTDĐ và 2 xe máy. Ngay sau đó, Hùa và Quang được áp giải về trụ sở Cơ quan CSĐT để đấu tranh.

Hạ Bá Hùa                                          ---                              Hoàng Văn Quang      

Tại CQĐT, Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, Hùa vừa tốt nghiệp Đại học nhưng không kiếm việc làm mà nhanh chóng sa chân vào con đường ma túy. Để thực hiện hành vi của mình, Hùa tìm cách móc nối với các đối tượng người Mông ở Lào thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An. Có được địa chỉ để cung cấp “nguồn hàng”, Hùa thiết lập đội ngũ các “chân rết” của mình để tìm cách đưa hàng vào miền Nam, trong đó Hoàng Văn Quang là trợ thủ đắc lực. Vốn xuất thân trong gia đình có “truyền thống” về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên Quang cũng tỏ ra là một “đàn em” tinh vi, xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng.

Tang vật của vụ án.

Đường dây ma túy này do Hạ Bá Hùa điều khiển đã hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay và nhiều lần vận chuyển “hàng trắng” trót lọt. Sở dĩ Hùa chọn ngày 19-8 để giao dịch là vì y cho rằng thời điểm này toàn lực lượng CAND đang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của ngành nên đây là cơ hội để có thể “lọt lưới”.

Ngày 20-8, Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An gặp gỡ động viên, khen thưởng cho tập thể BCA 117T. Hiện Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố Hùa và Quang về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.

D. Hóa