Cùng phương thức, chung thủ đoạn nên “hạn” như nhau!

Thứ sáu, 03/11/2023 07:50
Cần tiền trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân, các bị cáo đã dựng nên những “kịch bản” đầu tư làm ăn lớn để vay tiền của nhiều người. Vay của người sau để trả một phần nợ cho người mượn trước, các bị cáo cố kéo dài chu trình vay nợ đó cho đến khi không thể “giật gấu vá vai” được nữa thì tuyên bố vỡ nợ. Trong 2 ngày đầu tháng 11-2023,  TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xét xử đối với 3 bị cáo trong 2 vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Các bị cáo trong 2 vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử.
Các bị cáo trong 2 vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử.

Ngày 2-11, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Phương Lan (1978, trú xã Hương Xuân, H. Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) 12 năm tù giam về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hồ Thị Phương Lan, nguyên là giáo viên Trường THCS dân tộc nội trú Nam Đông, có quen biết với bà Lê Nguyễn Xuân T. (1974, là giáo viên ở TP Huế, Thừa Thiên-Huế) từ năm 2019. Trong quá trình này, Lan đã nhiều lần mượn tiền của bà T. Việc mượn tiền và trả tiền đều được chuyển qua tài khoản do 2 người đứng tên. Trước thời điểm 22-9-2022, Lan nợ của bà T. 1,350 tỷ đồng; Lan cùng chồng nợ của một ngân hàng ở Nam Đông 2,2 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân, Lan thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của bà T. Cụ thể, Lan đã dùng điện thoại tạo ra một tài khoản zalo và tạo tin nhắn giả của một một “đại gia” nhắn tới với nội dụng “muốn vay tiền của Lan để làm ăn vì trong giai đoạn khó khăn”. Lan chụp lại nội dung trên chuyển cho bà T. và nói dối với bà T. là có người cần vay tiền với lãi suất cao, với mục đích để mượn tiền bà T. Tin tưởng các thông tin và lý do vay tiền là thật, bà T. đã đồng ý cho Lan vay tiền với lãi suất Lan đưa ra.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 22-9 đến 22-11-2021, Hồ Thị Phương Lan bằng các thủ đoạn gian dối như đưa ra những thông tin không đúng sự thật về lý do vay tiền và mức lãi suất, tạo sự tin tưởng để bị hại giao tiền cho mượn. Sau đó Lan đã 5 lần chiếm đoạt của bà T. tổng số tiền là 3,250 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được, Lan đã dùng số tiền này để trả các khoản nợ đã mượn trước đó. Do đó, bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trên của mình.

Trước đó, chiều 1-11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Dương Thị Mỹ Linh (1987) cùng chồng là Nguyễn Xuân Anh Dũng (1990, cùng trú xã Hương Toàn, TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, vợ chồng Linh và Dũng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt nhiều tài sản của nhiều người khác. Theo kết luận của cơ quan điều tra, với vỏ bọc là cặp đôi khá giả, chồng công tác trong lực lượng vũ trang, vợ chồng Linh và Dũng dùng các thủ đoạn như vay để đáo hạn ngân hàng, mua nhà, buôn bán, chơi hụi rồi rút hụi trước để chiếm đoạt tiền, vay tiền cho người khác vay “nóng”,hưởng tiền chênh lệch… để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 18-1-2020 đến ngày 6-2-2022, Dương Thị Mỹ Linh đã tự mình hoặc cùng chồng là Nguyễn Xuân Anh Dũng dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của 12 bị hại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế với tổng số tiền 18,290 tỷ đồng. Trong đó, số tiền Linh chiếm đoạt 8,690 tỷ đồng, số tiền Dũng chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng, số tiền Linh cùng Dũng chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt bị cáo Dương Thị Mỹ Linh 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Xuân Anh Dũng 15 năm tù cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.T.H