Cuộc chiến cam go với "giặc lửa"

Thứ ba, 05/01/2016 09:45

Chủ động đối phó "giặc lửa"

(Cadn.com.vn) - Năm qua, cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội trọng đại. Việc đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH đặt ra những yêu cầu cấp thiết, trong đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những điều kiện hết sức quan trọng. Trước tình hình đó, Cảnh sát PC&CC thành phố đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn và các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Đơn vị đã xuất hàng chục lượt xe và hàng trăm lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối về PCCC tại các sự kiện, hoạt động như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945-19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005-19-8-2015); 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng; 40 năm Ngày Giải phóng  hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Cuộc thi trình diễn bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9... Đặc biệt là bảo vệ an toàn PCCC trong suốt thời gian tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Trong từng khu dân cư, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình, tính chất của địa phương, cơ sở. Các cấp lãnh đạo, người đứng đầu các cơ sở đã quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động, các hộ gia đình tham gia huấn luyện cách sử dụng phương tiện trang bị PCCC.Các hoạt động Hội thao, thực tập phương án chữa cháy được tăng cường với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhờ đó các lực lượng dân phòng, chữa cháy cơ sở và từng người dân đều nắm được các kỹ năng, thao tác, sẵn sàng chủ động xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu và phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát PC&CC trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Số vụ cháy được nhân dân dập tắt tại chỗ là 59 vụ. Phong trào Toàn dân PCCC đã có sức lan tỏa sâu rộng và ra đời nhiều mô hình sáng tạo phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng vùng, từng lĩnh vực...

Trong năm, đơn vị đã xây dựng mới 137 "Cụm dân cư an toàn PCCC", nâng tổng số cụm dân cư an toàn PCCC lên 829/829 cụm dân cư. Các mô hình như "Khu chung cư an toàn PCCC", "Quầy hàng an toàn PCCC", "Trường học an toàn về PCCC", "Cụm cơ quan an toàn PCCC", "Cụm cơ quan khu công nghiệp an toàn về PCCC" tiếp tục được củng cố. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động các hộ dân tự trang bị bình chữa cháy xách tay bằng nhiều hình thức sáng tạo như mô hình "2 trong 1", "3 trong 1", vận động các cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng quỹ hỗ trợ người dân mua bình... Đến nay, tỷ lệ hộ dân tự trang bị bình chữa cháy trên toàn thành phố đạt trên 85,58%. Kết quả này cho thấy, sự thay đổi rất lớn trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với công tác tự phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ. Hiệu quả của việc trang bị bình chữa cháy cũng được chứng minh rất rõ. Nhiều vụ cháy được nhân dân huy động hàng chục bình chữa cháy xách tay từ các hộ lân cận ngăn chặn việc phát sinh cháy lớn, cháy lan nên thiệt hại không đáng kể.

Chữa cháy tại Công ty TNHH Thành Hoàng Châu, đường Kinh Dương Vương, Q. Liên Chiểu.

Tự hào những chiến công xuất sắc

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, xây dựng phong trào PCCC vững mạnh, đơn vị đã cơ bản kiềm chế được sự gia tăng vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Trong năm, đơn vị đã tiếp nhận 239 tin báo cháy và 14 tin về cứu nạn cứu hộ, không có thông tin về nổ. Chữa cháy thành công 35/35 vụ (số vụ cháy giảm 89 vụ so với cùng kỳ năm 2014). Cứu hộ 16/16 vụ, cứu sống được 9 người. Trong những vụ cháy đó, có những vụ cháy mà đơn vị đã huy động hàng chục xe chữa cháy, hàng trăm CBCS để tham gia cứu chữa. Điển hình như vụ cháy tại cơ sở sản xuất sơn Hà Hưng xảy ra giữa khuya ngày 6-5-2015. Khi đám cháy được người dân phát hiện thì lượng khói dày đặc đã bao phủ cả cơ sở. Cảnh sát PC&CC đã lập tức huy động hàng chục xe chữa cháy tới hiện trường tham gia cứu chữa. Trong lúc quyết chiến với "giặc lửa" để cứu tài sản cho nhân dân, các phuy sơn bùng nổ đã làm hàng chục CBCS bị bỏng. Thế nhưng, những chiến sỹ PCCC vẫn dũng cảm chiến đấu đến cùng với giặc lửa để bảo vệ tài sản nhân dân. Đêm kinh hoàng ấy đã đi qua nhưng trong lòng người dân thành phố vẫn còn mãi nhắc đến tinh thần quả cảm của những người lính chữa cháy Đà Nẵng.

Trong vụ cháy kho hóa chất thuộc Công ty TNHH Thành Hoàng Châu, đường Kinh Dương Vương, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu hồi tháng 7, lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố đã có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo CBCS khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận đám cháy, xử lý thành công, ngăn chặn kịp thời vụ cháy không để xảy ra hậu quả nặng nề. Sự nỗ lực đó đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố biểu dương, khen ngợi... Qua mỗi vụ cháy, đơn vị thường xuyên tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phát huy những sáng kiến, cải tiến phương tiện chiến đấu phù hợp với điều kiện trang bị còn nhiều hạn chế, mặt khác thông qua đó để tìm ra những phương án, chiến thuật đạt hiệu quả hơn.

Với những kết quả đạt được trong năm về những thành tích trong công tác và chiến đấu, đơn vị đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được các cấp, các ngành khen thưởng. Những thành tích đó vừa khích lệ tinh thần, vừa tạo động lực cho CBCS Cảnh sát PC&CC tiếp tục với sự nghiệp chiến đấu với "giặc lửa" và phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyết  Phan