Cuộc chiến ở Crimea

Thứ sáu, 28/02/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Căng thẳng ở Ukraine lại bùng nổ khi một nhóm vũ trang đòi ly khai ở bán đảo Crimea.

Ukraine ngày 27-2 đặt cảnh sát và quân đội trong tình trạng báo động sau khi hàng chục tay súng xông vào chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương ở bán đảo Crimea và cắm cờ Nga trên các tòa nhà này.

Những người ủng hộ chính phủ tạm quyền đụng độ với nhóm người ủng hộ thân Nga
trước Tòa nhà Quốc hội ở Crimea. Ảnh: AP

“CRIMEA LÀ CỦA NGA”

Trên trang Facebook, thủ lĩnh người Tatar ở Crimea, ông Refat Chubarov viết: “Tôi được cho biết, các Tòa nhà Chính quyền và Quốc hội bị nhiều người có vũ trang chiếm giữ”. Cũng theo ông Chubarov, nhóm vũ trang này mặc quân phục không có bất cứ phù hiệu nào để nhận diện. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng khu tự trị Crimea, ông Anatoliy Mohilyov cho biết có tới 50 phần tử vũ trang tiến vào các tòa nhà này đêm qua, kéo cờ Nga trên nóc tòa nhà và ngăn cản các nhân viên chính quyền vào bên trong.

Theo AP, nhóm vũ trang này không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào nhưng đã ném một quả lựu đạn khi một nhà báo muốn phỏng vấn. Họ mặc đồ đen và quấn ribbon cam, biểu tượng chiến thắng của Nga trong Thế chiến II, và đưa ra khẩu hiệu “Crimea là của Nga”. Maxim, một nhà hoạt động ủng hộ Nga cho biết, ông và các nhà hoạt động khác cắm trại trong đêm bên ngoài Tòa nhà Quốc hội địa phương trước khi nhóm vũ trang này chiếm giữ tòa nhà. “Vào lúc 5 giờ, nhóm vũ trang này đến tòa nhà. Họ hỏi chúng tôi là ai. Chúng tôi nói mình chiến đấu vì ngôn ngữ Nga và nước Nga. Họ nói: đừng sợ, chúng ta là bạn. Sau đó, họ bắt đầu chiếm tòa nhà rất chuyên nghiệp. Họ là ai, không ai biết. Họ có khoảng 50-60 người, vũ trang đầy đủ”, Maxim cho biết thêm.

Trước tình hình này, Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov lên tiếng cảnh báo, lực lượng hải quân Nga ở Crimea giữ binh lính ở nguyên trong căn cứ. Ông tuyên bố, nếu các lực lượng của Nga bước ra khỏi căn cứ của Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol, thì hành động đó “sẽ được coi là một sự xâm lược quân sự”.

NGA TĂNG CƯỜNG QUÂN SỰ VÙNG BIÊN

Ông Yanukovich nhờ Nga bảo vệ

Trong tuyên bố vào chiều 27-2, Tổng thống Ukraine bị phế truất Yanukovich tuyên bố vẫn tự coi mình là nguyên thủ quốc gia và kêu gọi Nga đảm bảo an ninh cho cá nhân ông.

AFP dẫn lời ông Yanukovich cho biết: “Tôi vẫn tự coi mình là nguyên thủ quốc gia hợp pháp của Ukraine. Những quyết định mới nhất của Quốc hội Ukraine không có tính hợp pháp” (trong đó có quyết định mới nhất là bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Kinh tế Arseny Yatseniuk làm Thủ tướng). Đây là lần đầu tiên ông Yanukovich lên tiếng kể từ ngày 21-2 khi ông bất ngờ biến mất. Tuyên bố này không cung cấp thông tin về nơi trú ẩn hiện nay của ông Yanukovich nhưng có nguồn tin nói rằng, ông đang ở Nga. Đáp lại, Moscow đồng ý đảm bảo an ninh cá nhân cho vị chính trị gia đồng minh này.

Crimea - khu vực duy nhất của Ukraine có cộng đồng sắc tộc Nga chiếm đa số - được Moscow chuyển giao cho Kiev vào năm 1954. Nhưng Nga hiện vẫn duy trì một căn cứ hải quân lớn ở miền Nam Crimea - Hạm đội Biển Đen - động thái vốn gây căng thẳng quan hệ giữa các nước trong 2 thập kỷ qua.

Cuộc chiến lần này ở Crimea làm sâu sắc mối bất hòa giữa phương Tây và Nga vốn lộ rõ sau vụ lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26-2 ra lệnh đặt 150.000 binh sĩ chiến đấu trong tình trạng cảnh giác cao độ sẵn sàng tham gia các cuộc tập trận gần Ukraine - hành động táo bạo nhất của Điện Kremlin kể từ khi Tổng thống Yanukovich bị phế truất. Interfax dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu bố trí dọc biên giới phía Tây cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Quân đội Nga cũng công bố các biện pháp thắt chặt an ninh tại Hạm đội Biển Đen.

Moscow bác cáo buộc rằng, các cuộc diễn tập quân sự có liên quan đến tình hình ở Ukraine, nhưng vẫn khiến Washington lo ngại. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry “nhắn nhủ” Nga không được có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào ở Ukraine vì đó sẽ là “sai lầm nghiêm trọng”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine triệu Đại biện lâm thời Nga tại Kiev để trao công hàm yêu cầu Moscow tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Khả Anh