Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sẽ rất khốc liệt

Thứ hai, 07/08/2017 12:45

Arsenal và Chelsea đã gặp nhau ở trận Siêu Cúp Anh tối qua, đây là trận mở màn mùa giải mới ở xứ sở sương mù. Cuối tuần này, Premier League sẽ chính thức khai cuộc. Và ngay từ khi các đội chưa bước vào mùa giải mới thì dư luận đã nhận thấy cuộc chiến đua vô địch mùa này còn khốc liệt hơn nữa.

HLV Mourinho (trái) và HLV Guardiola đang gánh nhiệm vụ nặng nề ở mùa giải này.

HLV Arsene Wenger được Arsenal giữ lại thêm 2 năm nữa không ngoài nhiệm vụ kiếm một danh hiệu vô địch sau 14 năm vắng bóng. Liverpool còn tệ hơn nữa khi chưa từng một lần vô địch Premier League. HLV Jurgen Klopp đứng trước sứ mệnh thay đổi lịch sử cho chủ sân Anfield. Còn Jose Mourinho vô cùng thất vọng khi để đội bóng cũ Chelsea vô địch, trong lúc Manchester United đứng tận thứ 6. Pep Guardiola để Manchester City có mùa giải còn tệ hơn cả vị tiền nhiệm Pellegrini mùa giải 2015-2016. Nói như thế để thấy cuộc đua rất chật chội và khốc liệt.

Ngày hôm qua, báo chí Anh thống kê được HLV đầu tiên chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng vượt qua con số 1 tỷ bảng là Jose Mourinho sau 17 năm cầm quân. Chính xác, số tiền mà HLV người Bồ Đào Nha đã mua sắm cầu thủ là 1,1 tỷ bảng. HLV Carlo Ancelotti hiện cầm quân Bayern Munich chi 970 triệu bảng để mua cầu thủ. Pep Guardiola là 859 triệu bảng. Trong hai mùa hè chuyển nhượng ở Old Trafford, Mourinho đã làm hai cú sốc là Paul Pogba mùa trước với giá kỷ lục thế giới là 91 triệu bảng và mùa này là Romelu Lukaku giá 75 triệu bảng.

Theo nhận định của cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Glenn Hoddle thì người chịu áp lực lớn nhất không phải Mourinho hay Conte của Chelsea mà là Pep Guardiola. Mùa hè này, Mourinho mới chi 149 triệu bảng thì Pep Guardiola đã là 200 triệu bảng cộng với mùa trước 190 triệu bảng nữa. Dù chi tiền rất nhiều nhưng Guardiola vẫn không tạo ra cho Manchester City một lối chơi rõ nét như khi ở Barcelona hay Bayern Munich. Ở thời điểm hiện tại, hàng thủ Manchester City là đáng lo nhất.

Manchester United mùa thứ hai của Mourinho rõ nét là đội bóng chơi thiên về sức mạnh. Sau khi có Paul Pogba mùa trước thì nay Matic, Lukaku và Lindelof  với Fellaini trước đó nữa thì nhiều khả năng “Quỷ đỏ” sẽ chơi bóng bổng nhiều hơn, va chạm ở trung tuyến nhiều hơn nhằm chiếm lấy thế trận kiểu như Chelsea thời Mourinho mùa giải đầu tiên ở Premier League 2004 vậy.

Nếu như Wenger quá quen với thất bại, Klopp không bị sức ép lịch sử ở Anfield đe dọa thì Guardiola và Mourinho từng là “cựu thù” ở La Liga sẽ buộc phải hất cẳng Conte của Chelsea. Bất cứ ai thất bại ở mùa giải 2017-2018 thì khó lòng ở lại thành Manchester thêm một mùa nữa.

 HẠNH THUẦN