Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được giảm án
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM giảm án từ tù chung thân xuống tù có thời hạn đối với tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 21-4, sau gần 1 tháng xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 25 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, phải nhận mức án cao hơn so với các bị cáo còn lại. Tại phiên tòa này, bị cáo Lan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Đặc biệt, bị cáo Lan đã tích cực khắc phục hậu quả, đã dùng toàn bộ tài sản của mình để thi hành án, mong muốn khắc phục cao nhất cho bị hại.

Do đó, HĐXX xem xét giảm cho bị cáo Lan từ tù chung thân xuống tù có thời hạn đối với tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; 8 năm tù về tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành là 30 năm tù.
T.H