Đà Nẵng có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Thứ sáu, 19/02/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - Ông Nguyễn Trường Ảnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng cho biết, từ ngày 8-2 đến nay, tại cửa thu Nhà máy nước Cầu Đỏ liên tục bị nhiễm mặn. Độ mặn đã vượt mức cho phép đến hơn 10 lần, Công ty Cấp nước đã phải vận hành Trạm bơm An Trạch tại Hòa Tiến, Hòa Vang để cấp nước thô về nhà máy nước Cầu Đỏ và sân bay Đà Nẵng. Lúc cao điểm phải vận hành 4 trên tổng số 6 máy bơm với công suất 9.100 m3/giờ.  Tuy độ mặn tại Cầu Đỏ vượt mức cho phép, nhưng nước xử lý tại các nhà máy vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Riêng độ mặn của nước sạch luôn dưới 100mg/lít (tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 250mg/lít).

Từ trước Tết Nguyên đán 2016, sông Cầu Đỏ đã nhiễm mặn nặng,
nhà máy nước không thể hoạt động.

Với hơn 1 triệu dân, toàn thành phố Đà Nẵng một ngày cần hơn 210.000 m3 nước sinh hoạt. Nếu vận hành hết công suất, các máy bơm tại An Trạch sẽ bơm khoảng 200.000 m3/ngày đêm, tùy theo độ ngập mặn. Theo ông Ảnh, khó khăn nhất hiện nay là độ rủi ro của trạm bơm An Trạch rất cao. Trước hết, các máy bơm ở đây đều hoạt động bằng điện, nhưng tại khu vực không có nguồn điện ưu tiên, phải kéo điện từ Quảng Nam sang. Đường ống bơm nước từ trạm bơm về các nhà máy đường kính 1,2 m, dài tới 8km, nếu xảy ra sự cố vỡ, bể ống thì vô cùng nguy hiểm, trong thời gian khắc phục, thành phố sẽ bị cúp nước ngay.  Kế đó, để vận hành trạm bơm, mọi chi phí đều tăng, từ tiền điện, bảo dưỡng máy móc, tiền nhân công và nạo vét cửa sông khu vực trạm bơm. Nói tóm lại, mọi khó khăn đang buộc công ty phải "căng mình" để khắc phục và hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tình trạng ngập mặn kéo dài, nguy cơ thành phố thiếu nước sinh hoạt trong thời gian tới là rất cao,  nên mọi người dân phải nêu cao ý thức tiết kiệm nước sinh hoạt.

Nhà máy nước Cầu Đỏ phải dùng nguồn nước bơm từ Trạm bơm An Trạch
để cung cấp nước cho thành phố. Ảnh: H.T

Để khắc phục, đảm bảo tốt hoạt động cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố, công ty đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chính quyền và ngành chức năng thành phố Đà Nẵng, kể cả tỉnh Quảng Nam cũng cần yêu cầu các đơn vị, nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành các hồ chứa trên lưu vực hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2014.  Có thể nói, tình hình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đà Nẵng. Thành phố cần phải gấp rút có kế hoạch, biện pháp để cải thiện tình hình nguồn nước sinh hoạt ngay. Trong thời gian qua, hai dự án là nhà máy nước  nguồn từ hồ Hòa Trung, Hòa Liên có công suất 10-20.000m3/ngày đêm và nhà máy nước Hòa Liên lấy nguồn nước từ sông Cu Đê có công suất 120.000 m3/ngày đêm đã có kế hoạch, nhưng chưa được đầu tư triển khai. Thiết nghĩ cũng cần phải khởi động trong thời gian gần nhất để bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho thành phố. Ông Nguyễn Trường Ảnh cho biết, Công ty Cấp nước đang thường xuyên theo dõi diễn biến ngập mặn tại Cầu Đỏ và lượng nước về An Trạch để đảm bảo ổn định chất lượng nước cho thành phố. Trong trường hợp diễn biến bất thường sẽ báo cáo Sở Xây dựng, Sở NN-PTNT và UBNDTP  để xử lý kịp thời.

Hồng Thanh