Đà Nẵng đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ tư, 02/09/2020 09:24

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố vào ngày 1-9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm trường THPT Võ Chí Công.

Ngày 1-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức thi THPT tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (Q.Ngũ Hành Sơn) và trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu).

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở GD-ĐT, các điểm trường đã có sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra. Qua kiểm tra thực tế, ông Quảng khẳng định, cách thức tổ chức của Sở GD-ĐT cũng như các điểm thi cơ bản tốt, đảm bảo các yêu cầu đề ra, nhất là tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công (Q. Ngũ Hành Sơn), nơi có gần 60 thí sinh trong diện F1, F2 trên toàn địa bàn thành phố tham gia dự thi.

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Đông, Phó hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Lệ, phụ trách điểm thi trường THPT Võ Chí Công, hiện tất cả các khâu chuẩn bị cho kỳ thi được đảm bảo đúng quy trình, thủ tục cũng như an toàn phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, tại điểm thi trường Võ Chí Công, hiện đã bố trí một khu biệt lập cho các thí sinh thuộc diện F1, khu vực thí sinh diện F2 và các thí sinh tại các vùng cách ly y tế cũng được bố trí riêng. “Trong thời điểm diễn ra kỳ thi, các cán bộ coi thi cũng như tất cả các thí sinh đều phải mặc đồ bảo hộ, riêng các em thí sinh được các phương tiện của Sở GD-ĐT và Sở GTVT đưa đón hoàn toàn từ nhà đến điểm thi và ngược lại”, thầy Đông cho hay.

Được biết, điểm thi trường THPT Võ Chí Công đến thời điểm hiện tại (ngày 1-9) có 1 thí sinh diện F1, 10 thí sinh diện F2 và 47 em thuộc vùng cách ly y tế, tuy nhiên tổng số lượng các thí sinh sẽ được chốt lại vào chiều ngày 2-9. “Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi tại điểm thi trường THPT Võ Chí Công đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và cũng như quy chế thi đề ra”, thầy Nguyễn Văn Đông khẳng định. Đồng thời cho biết, tại điểm thi này, có 57 giáo viên, cán bộ phục vụ thi.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận, tính đến thời điểm hiện tại, các thí sinh ở Đà Nẵng cũng như ngoại tỉnh tham gia dự thi tại Đà Nẵng là 10.892 thí sinh. Sở GD-ĐT cũng đi kiểm tra tại 25 điểm thi trên toàn thành phố, qua kiểm tra cho thấy các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo công tác chuyên môn cũng như yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. “Tại các phòng thi, việc giãn cách tối thiểu giữa các thí sinh là yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, khi đến điểm thi, cán bộ coi thi cũng như thí sinh phải thực hiện việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn”, bà Thuận nói. Đồng thời cho biết thêm, trong ngày 1-9, toàn bộ cán bộ làm công tác thi đều được lấy mẫu xét nghiệm, số lượng cán bộ làm công tác coi thi dự phòng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Trung Chinh cho hay, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất. “Quan trọng nhất vẫn là đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, ngoài ra các điểm thi cũng phải tạo được tâm lý tốt cho các thí sinh, nhất là các thí sinh thuộc diện F1, F2”, ông Chinh nhấn mạnh.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ coi thi tại Trường THPT Võ Chí Công sáng 1-9.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 lần này tại Đà Nẵng khá đặc biệt, tuy nhiên rất chu đáo. “Chưa có địa phương nào tổ chức thi như Đà Nẵng khi phải thực hiện xét nghiệm cho gần 14.000 trường hợp gồm thí sinh và cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi. Đây là sự cố gắng rất lớn của Đà Nẵng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt sức khỏe cho thí sinh và lực lượng coi thi, phục vụ kỳ thi. Đây cũng là cơ sở quan trọng tạo sự an tâm, tâm lý thoải mái cho thí sinh và các phụ huynh”, ông Quảng nhấn mạnh.

Cho rằng đây là kỳ thi rất quan trọng đối với các em học sinh cũng như ngành giáo dục thành phố, vì vậy ông Quảng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ công tác chuẩn bị để đảm bảo điều kiện tốt nhất khi các thí sinh bước vào phòng thi. “Phải tập huấn kỹ và lưu ý những biện pháp có tính chất đặc thù khi các thí sinh vào phòng thi”, ông Quảng nói. Đồng thời yêu cầu lực lượng đảm bảo công tác trật tự phải hướng dẫn để tránh xảy ra tụ tập đông người trước các điểm thi vào thời điểm trước và sau khi các thí sinh thi xong.

“Khi các thí sinh vào trong phòng thi, các cán bộ coi thi phải đảm bảo giãn cách cũng như hạn chế thấp nhất việc các thí sinh tiếp xúc gần với nhau, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình thi. Ngoài ra, các cán bộ coi thi phải tạo ra một tâm lý tốt nhất và thoải mái nhất và hỗ trợ cho các thí sinh để từ đó thí sinh có tâm thế khi vào phòng thi làm bài đạt kết quả tốt”, ông Quảng nhấn mạnh.

D.HÙNG