Đà Nẵng dự kiến đón người dân về quê vào ngày 12-10

Thứ sáu, 08/10/2021 11:10

Ngày 7-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam thống nhất kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Công dân Đà Nẵng được chính quyền tổ chức các chuyến bay đón từ TP Hồ Chí Minh về quê vào tháng 7-2021.

Theo đó, UBND TP thống nhất đối với kế hoạch khai thác vận tải hàng không dự kiến áp dụng trong tháng 10-2021 với tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày theo kế hoạch tại Công văn số 4221/CHK-VTHK ngày 1-10 của Cục Hàng không Việt Nam. Riêng đối với các chuyến bay từ Đà Nẵng đi đến Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng đề nghị xem xét, giảm tần suất chuyến bay khứ hồi/ngày phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh và phải tuân thủ theo các quy định về phòng, dịch của Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đã thống nhất với Cục Đường sắt Việt Nam kế hoạch khai thác vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với các tuyến đường sắt có dừng đón, trả khách tại ga Đà Nẵng. Trong đó có kế hoạch chạy tàu khách từ ngày 7-10 có đón, trả khách tại ga Đà Nẵng; dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE7/SE8; từ ngày 8-10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE5/SE6; giai đoạn 2 từ ngày 18-10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE3/SE4. Riêng tuyến Đà Nẵng-TPHCM, từ ngày 15-10 trở đi, dự kiến tổ chức chạy lại đôi tàu SE21/SE22. Văn bản cũng nhấn mạnh việc hành khách phải tuân thủ các quy định về công tác phòng dịch.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức vận chuyển người dân từ TPHCM về quê. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng và UBND TPHCM phối hợp xây dựng kế hoạch, dự kiến đưa người dân về Đà Nẵng bằng đường hàng không trong ngày 12-10. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ miễn phí vé máy bay, công dân trả phí xét nghiệm, cách ly và ăn uống (nếu có). 4 nhóm công dân được đón về gồm: phụ nữ mang thai và chồng, con đi cùng; người thân của những người đã mất vì COVID-19 về để lo tổ chức tang lễ; người đi trị bệnh có giấy xuất viện trong khoảng thời gian sáu tháng trở lại đây và người từ 70 tuổi trở lên. Người dân muốn về lại Đà Nẵng phải có đơn đăng ký và xác nhận của Hội đồng hương cấp quận, huyện tại TPHCM cùng giấy khám thai (mang thai từ tuần thứ 32 trở lên phải có giấy đồng ý cho đi máy bay của bác sĩ), bản sao CMND, căn cước công dân, hộ khẩu thường trú hoặc chứng nhận thường trú tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, người dân cần có giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc xác nhận đã điều trị COVID-19 và giấy xuất viện.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, công dân thuộc các nhóm trên có thể liên lạc để xác nhận vào đơn và nộp cho chủ tịch hội đồng hương các quận, huyện (Hải Châu: 0903.505.028, Thanh Khê: 0909.152.794, Liên Chiểu: 0902.700.129, Sơn Trà: 0903.800.154, Cẩm Lệ: 0903.513.858, Ngũ Hành Sơn: 0903.803.952, Hòa Vang: 0708.647.116) để các đơn vị này chuyển cho Hội đồng hương Đà Nẵng trước 18 giờ ngày 8-10. Ngoài 4 nhóm công dân trên, những người khác có nhu cầu đợi các thông báo sau.

Với các công dân địa phương ngoài Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng được giao hỗ trợ 10.000 lít xăng nhằm hỗ cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam về địa phương khi qua địa phận Đà Nẵng. Ngay trong sáng nay (8-10), Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tại quận Liên Chiểu chia số xăng dầu trên vào những chai 1,5 lít và hỗ trợ cho người dân tại khu vực chân đèo Hải Vân. 

Công Khanh - Ngọc Quốc