Đà Nẵng không đơn độc trong cuộc chiến chống dịch

Thứ hai, 14/09/2020 21:20

Ngày 12-9, Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã gặp mặt, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và chia tay 62 y, bác sĩ cuối cùng đến từ TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ sau thời gian đã đến chi viện, hỗ trợ TP Đà Nẵng phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa cảm ơn Đoàn y bác sĩ TP Hồ Chí Minh.

Khi Đà Nẵng gọi, cả nước trả lời ngay

Các đoàn y, bác sĩ cuối cùng chia tay TP Đà Nẵng gồm: 33 cán bộ y tế TP Hải Phòng, 16 cán bộ y tế của tỉnh Nghệ An, 3 cán bộ y tế TP Hồ Chí Minh (trước đó 5 bác sĩ đã về) và 10 cán bộ y tế của Tập đoàn Hoàn Mỹ.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất đến những đóng góp quan trọng của đội ngũ y bác sĩ các tỉnh, thành đã kịp thời chi viện cho Đà Nẵng thời gian qua. "Đà Nẵng đã không hề đơn độc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn thành phố gặp nhiều khó khăn, khi mỗi ngày, số ca nhiễm liên tục tăng cao, nguồn nhân lực y tế rơi vào tình trạng thiếu hụt thì sự hỗ trợ, chi viện kịp thời của ngành y tế các tỉnh bạn là điều vô cùng quý giá, đáng trân trọng", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định.

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, khi Đà Nẵng gọi, cả nước trả lời ngay. Chính tinh thần đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, tương thân tương ái của ngành y tế các tỉnh bạn đã giúp TP có thêm niềm tin, sức mạnh và tinh thần lạc quan nhất để chiến đấu với dịch Covid-19. "Hôm nay chia tay các bạn, thực sự chúng tôi rất xúc động. Thay mặt lãnh đạo TP, ngành y tế và toàn thể nhân dân TP Đà Nẵng, chúng tôi xin được nói lên từ trong sâu thẳm trái tim mình lời cảm ơn hết sức chân thành, trân trọng với các bạn, những chiến sĩ áo trắng. Và qua các bạn, cũng xin được gửi lời cảm ơn của nhân dân TP Đà Nẵng đến lãnh đạo các địa phương, ngành y tế và nhân dân cả nước đã đồng lòng sát cánh hỗ trợ chúng tôi vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn vừa rồi", ông Huỳnh Đức Thơ bày tỏ.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng mong muốn khi Đà Nẵng đã trở lại bình yên, lãnh đạo và nhân dân TP sẽ có dịp gặp lại toàn thể các cán bộ, y bác sĩ trong cả nước vừa qua đã đến hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 để cùng khui mở sâm banh chúc mừng chiến thắng. "Nhưng đó phải là lúc Đà Nẵng đã hoàn toàn trở lại là một TP xinh đẹp, an toàn, còn bây giờ vẫn chưa phải lúc, vì cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục chứ chưa cho phép chủ quan", ông Thơ nói.

Đoàn y, bác sĩ tỉnh Nghệ An chào tạm biệt TP Đà Nẵng.

Được tạo điều kiện rất thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ

Ths.BS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Kiến An, Trưởng đoàn cán bộ y tế Hải Phòng cho biết, Đoàn công tác rất vinh dự và tự hào khi được hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù biết trước công việc sẽ có nhiều khó khăn và nguy hiểm nhưng các y, bác sĩ trong đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chung, nỗ lực hết sức mình hỗ trợ Đà Nẵng khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. "Khi lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng thông báo thư kêu gọi của TP Đà Nẵng đã rất nhiều cán bộ y tế, có lẽ phải đến hàng trăm người, giơ tay xung phong tình nguyện vào chi viện phòng chống dịch. Trong đó, chúng tôi rất vinh dự được lãnh đạo Sở Y tế cũng như UBND TP và Thành ủy Hải Phòng tin tưởng chọn cử vào cùng "chia lửa" với các đồng nghiệp ở Đà Nẵng", Bs Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Bs Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, đến thời điểm này, Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh rất tốt, các hoạt động trên địa bàn TP đang dần được khôi phục, nhịp sống của người dân đang dần trở lại bình thường. "Trong thời gian tham gia chống dịch, đoàn cán bộ y tế Hải Phòng cũng như tất cả các đoàn cán bộ y tế từ khắp nơi trên cả nước đến Đà Nẵng đều đã được tạo điều kiện rất thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời vẫn giữ được sức khỏe tốt. Đến thời điểm này tất cả các anh em y, bác sĩ từ các nơi đến Đà Nẵng đều an toàn để trở về lại với cương vị công tác của mình ở địa phương. Thực ra công sức đóng góp của chúng tôi không đáng kể là mấy đâu, nhưng chúng tôi mong với tinh thần, nhiệt huyết của mình cũng đã chia sẻ, gánh vác được phần nào công việc để cùng với ngành y tế TP Đà Nẵng có được kết quả như ngày hôm nay. Đến thời điểm này, Đoàn công tác rất vui mừng khi thành phố Đà Nẵng đã dần trở lại cuộc sống bình yên, đây là mong ước lớn nhất của chúng tôi khi mới đến hỗ trợ thành phố. Tôi hy vọng thời gian tới TP Đà Nẵng sẽ trở lại cuộc sống bình thường, an toàn và phát triển", Ths Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.

Cùng quan điểm với Bs Nguyễn Tiến Dũng, Bs Trịnh Xuân Nam - Trưởng đoàn y bác sĩ tỉnh Nghệ An cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo cũng như ngành y tế, người dân thành phố đã hỗ trợ, chăm lo đời sống cho các y, bác sĩ trong đoàn trong suốt thời gian công tác ở Đà Nẵng. "Chúng tôi đã từng nói là khi nào dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát chúng tôi mới trở về. Hôm nay, cuộc chiến chống dịch tại thành phố đã được kiểm soát, người dân cũng bắt đầu trở lại với cuộc sống thường nhật. Điều đó khiến chúng tôi rất vui mừng", Bs Nam nói.

Tính chung, TP Đà Nẵng đã nhận được sự chi viện, hỗ trợ của gần 250 chuyên gia, cán bộ y tế từ Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Sở Y tế các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Bình Định, TP.HCM, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An; các BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV T.Ư Huế, BV đa khoa Quảng Nam, BV Nhi T.Ư, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ... cho công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 trong gần 50 ngày qua.

LÊ HÙNG