Đà Nẵng kiến nghị cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do
Ngày 31-5, các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam về tình hình triển khai Khu thương mại tự do; cơ chế, chính sách cho Trung tâm tài chính Quốc tế.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, thành phố đã thống nhất chủ trương nghiên cứu sử dụng ngay một tòa nhà 22 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn hơn 27.000 m2; quy hoạch và bố trí các khu đất sạch gần biển với diện tích gần 18 ha. Thành phố cũng có chủ trương thu hút đầu tư phát triển thêm các trung tâm dữ liệu chuẩn Tier III (hiện đã có 6 trung tâm dữ liệu đang hoạt động quy mô gần 500 rack và đang xây dựng một trung tâm dữ liệu).
Về nhân lực, Đà Nẵng đã lựa chọn 26 công chức, viên chức từ các sở ngành, tòa án, ngân hàng, trường đại học để cử đi đào tạo, thực tập tại các Trung tâm tài chính quốc tế lớn; tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố… Đà Nẵng đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 6 đối tác trong nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo nhân lực và thu hút đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đề nghị Trung ương xem xét bổ sung cơ chế miễn, trừ trách nhiệm đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, đề xuất chính sách và tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam vì mục đích phát triển chung mà không vụ lợi, không tham nhũng, tiêu cực…

Về triển khai Khu thương mại tự do, thành phố Đà Nẵng đề xuất Quốc hội cho phép Đà Nẵng được lựa chọn, áp dụng các cơ chế, chính sách thông thoáng, vượt trội tương tự như Khu thương mại tự do Hải Phòng. Đồng thời, thành phố Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô, không gian Khu thương mại tự do để khai thác tối đa tiềm năng, tiềm lực của thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập tỉnh, nhất là vị trí sân bay Chu Lai và các cảng phía Nam…
Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu các cơ chế kết nối Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính Quốc tế, tạo thành lợi thế riêng của địa phương. Về lâu dài cần có Luật Khu TMTD, quy định các điều áp dụng chung cho các địa phương. Trước mắt Đà Nẵng cần khẩn trương tiến hành thực hiện các cơ chế, chính sách đã có và công bố thông tin, thu hút các nhà đầu tư quốc tế, sớm triển khai mô hình Khu TMTD.
Về đề xuất của Đà Nẵng liên quan tới Trung tâm tài chính quốc tế, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị thành phố cần sớm báo cáo, kiến nghị các nội dung, đề xuất với Chính phủ để xử lý trước khi trình Quốc hội.
HẢI QUỲNH
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Xem sân khấu hơn 1.600 m2 lung linh trong đêm tổng duyệt khai mạc DIFF
Giữ nguyên mạng lưới Ngân hàng chính sách xã hội khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
Kiên định sứ mệnh, phát huy tốt vai trò của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới
Tăng cường hợp tác đào tạo – nghiên cứu trong chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh
Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em