Đà Nẵng sẵn sàng chuyển trạng thái

Thứ ba, 28/09/2021 08:57

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, ngay sau khi có hướng dẫn chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia về thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19, Đà Nẵng sẽ chuyển trạng thái chống dịch theo hướng mở lại nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng các phương án để triển khai thực hiện khi thành phố chuyển trạng thái chống dịch trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết, trong ngày 27-9, Đà Nẵng chỉ ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, là trường hợp F1 đã cách ly tập trung thuộc chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh nhân tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh. Chuỗi lây nhiễm này ghi nhận tổng cộng 14 ca mắc và đã kiểm soát được. Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.661 ca mắc COVID-19.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cho hay, trong ngày 27-9, TP ghi nhận thêm Q. Cẩm Lệ là đơn vị cấp quận, huyện thứ 4 trên toàn TP được công nhận là quận xanh, sau Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Thanh Khê; các cơ sở y tế tiến hành xét nghiệm cho 13.461 lượt người, trong đó xét nghiệm RT-PCR cho 12.258 lượt người và test nhanh 1.203 lượt người phát hiện 1 F0 trong khu phong tỏa. Các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị cho 464 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong ngày có 33 bệnh nhân xuất viện, 2 bệnh nhân chuyển viện, và 1 bệnh nhân tử vong. Đến nay TP đã tiêm hết 783.987 liều vaccine tiếp nhận từ Bộ Y tế và đang chờ nguồn vaccine mới.

Tính đến ngày 27-9, toàn TP đã có 48/56 phường, xã đạt vùng xanh. Cụ thể, H. Hòa Vang có 10 xã. Q. Sơn Trà có 7 phường. Q. Ngũ Hành Sơn có 4 phường. Q. Hải Châu có 9 phường. Q. Thanh Khê có 10 phường. Bên cạnh các vùng xanh hiện trên địa bàn TP còn 11 khu vực phong tỏa với 444 hộ, 1.489 nhân khẩu.

Nhằm từng bước mở lại các hoạt động xã hội để khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, tổ chức dạy và học với những biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho hay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch sẽ hướng dẫn áp dụng các biện pháp thích ứng với từng cấp độ nguy cơ dịch và thống nhất thực hiện trên cả nước. Tùy từng cấp độ dịch, người dân sẽ được đi lại và tham gia các hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà; học tập; đến trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; tham gia các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, đám tang, đám cưới, thể dục, thể thao, tham quan du lịch, các sự kiện văn hóa nghệ thuật, mít-tinh, phát động; tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; đến các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… với các mức độ, biện pháp khác nhau.

Lực lượng Công an kiểm tra giấy đi đường của người dân trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: CÔNG KHANH

Để tham gia các hoạt động nêu trên theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch, TP Đà Nẵng yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); tích cực tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động; mỗi cá nhân phải có một mã QR Code theo hướng dẫn và thường xuyên sử dụng mã QR Code khi đến nơi đông người, đến nơi làm việc, học tập, tham gia các hoạt động và trở thành thói quen, nếp sống của người dân TP trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi mở ra hoạt động phải có phương án thích ứng an toàn phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động theo các hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch đã ban hành; hàng ngày, bắt buộc phải kiểm soát QR Code của những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại (nơi nào chưa có phương án và chưa có thiết bị kiểm soát QR Code thì chưa được mở cửa hoạt động).

Người dân được di chuyển ra, vào TP. Khi vào TP, người dân sẽ phải khai báo từ trước trên ứng dụng phần mềm theo hướng dẫn của Sở TT&TT và được hệ thống tự động cấp mã QR Code nếu đủ điều kiện và quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào TP. Trường hợp người dân vào TP mà không khai báo hoặc khai báo không trung thực để có mã QR Code và không được kiểm tra mã QR Code tại các chốt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc khai báo chính xác, đầy đủ khi vào TP cũng là cơ sở để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công dân sinh sống, học tập và làm việc tại TP.

Đà Nẵng đã triển khai tiêm hết số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến tốt, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 27-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các địa phương tạo thuận lợi hơn cho người dân vùng xanh. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, sản xuất; đồng thời hoàn tất các chính sách hỗ trợ của TP cho người dân. Rà soát lại công tác tiêm vaccine trong giai đoạn tạm nghỉ; củng cố lực lượng ban điều hành tổ dân phố, tổ COVID ở khu dân cư để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, sắp tới TP sẽ chuyển trạng thái chống dịch, mở lại nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới. “Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, vừa phòng chống dịch vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, các đơn vị, địa phương phải đồng loạt vào cuộc, chủ động sẵn sàng các phương án của từng đơn vị, địa phương để khi có hướng dẫn chính thức của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia, TP sẽ triển khai thực hiện ngay”, ông Triết nhấn mạnh.

PHI NÔNG