Đà Nẵng sẽ không đóng cứng mãi thành phố

Thứ ba, 31/08/2021 20:00

Công tác phòng, chống dịch bằng biện pháp mạnh của Đà Nẵng đến nay đã phát huy những hiệu quả bước đầu. Song, theo nhận định, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 31-8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, thành phố không thể được đóng cứng mãi. Vì thế, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định để từng bước kiểm soát F0 làm cơ sở cho thành phố bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, sớm kiểm soát được dịch để thành phố làm cơ sở bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Dịch bệnh vẫn còn phức tạp

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cho hay, trong ngày 31-8, Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc COVID-19, trong đó có 47 ca đã cách ly tập trung; 22 ca cách ly tạm thời tại nhà; 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng.

12 ca cộng đồng gồm 8 ca phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình, trong đó các phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) có 2 ca; các phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước (quận Hải Châu) có 2 ca; xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) có 1 ca và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) có 3 ca.

4 ca cộng đồng còn lại gồm 2 ca là lực lượng trực chốt phường Tam Thuận (quận Thanh Khê); 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

6/12 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, gồm 4 ca lấy mẫu hộ gia đình các xã, phường Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), Khuê Trung, Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ); 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng từ 13 giờ ngày 30 đến 13 giờ ngày 31-8.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố cho hay, trong tổng số ca mắc trong ngày, Thanh Khê có 46 ca, Hải Châu 35 ca, Cẩm Lệ 25 ca, Sơn Trà 8 ca, Liên Chiểu 4 ca, Hòa Vang 3 ca và Ngũ Hành Sơn 2 ca.

Hiện, có 5 xã, phường không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, gồm phường Nam Dương, phường Phước Ninh (quận Hải Châu), xã Hòa Bắc, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) và phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) đã không giữ được vùng xanh khi xuất hiện thêm ca dương tính.

Trong ngày, có 122 bệnh nhân được chữa khỏi xuất viện, 3 bệnh nhân chuyển viện, 3 bệnh nhân tử vong.

Đến nay, công tác xét nghiệm đợt 4 cơ bản hoàn thành. Qua xét nghiệm, có 16 F0 đại diện hộ gia đình đã được phát hiện, đưa đi điều trị. Trong đó, Hải Châu 3 ca, Thanh Khê 7 ca, Liên Chiểu 1 ca, Cẩm Lệ 3 ca, Ngũ Hành Sơn 1 ca, Hòa Vang 1 ca và Sơn Trà không phát hiện ca nào.

Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.049 ca mắc COVID-19.

Đường phố Đà Nẵng yên ắng trong những ngày dịch bệnh bùng phát.

Khoanh vùng chuẩn, kiểm soát chặt

Những ngày qua, dù các ca F0 đang có xu hướng giảm nhưng tình trạng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, phong tỏa vẫn còn ở mức cao, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương khẩn trương mở thêm các khu cách ly tập trung để giãn cách các F1, tránh trộn lẫn F1 cũ và mới dễ dẫn đến lây nhiễm lan rộng. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng cần tiếp tục nỗ lực, sớm khống chế được dịch trong các kiệt hẻm.

“Khi phát hiện các ca F0, các địa phương phải khoanh cho thật chính xác các khu vực nghi ngờ có thêm F0 trong đó. Đây là việc rất quan trọng vì chúng ta không thể đóng cứng thành phố mãi được. Tới đây chúng ta phải xác định các vùng đỏ để giám sát. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố phải cùng với ngành Y tế đánh giá các vùng phong tỏa như vậy đúng chưa. Hiện, có địa phương khoanh quá hẹp nhưng lại có địa phương khoanh vùng quá rộng gây khó khăn cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch chung”, ông Quảng nhấn mạnh.

Song song đó, ông Quảng yêu cầu, đối với các kiệt hẻm và khu chung cư, khi phát hiện một ca F0 thì các hộ liền kề, những gia đình xung quanh là những F có liên quan cần đưa ngay vào khu cách ly để giám sát. Cần thiết các địa phương phải lập thêm các khu cách ly mới dành cho các F có liên quan này.

Lực lượng Công an kiểm soát hoạt động lưu thông tại các chốt.

“Ngành Y tế cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung này để các địa phương làm cơ sở thực hiện. Không chỉ tiếp xúc người với người thì mới có nguy cơ lây nhiễm. Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm thông qua không khí cũng rất cao. Chỉ cần có 1 F0 ở trong chung cư thì cả tầng đó rất dễ lây nhiễm”, ông Quảng nhìn nhận đồng thời dẫn chứng tại chung cư Văn Tiến Dũng (quận Cẩm Lệ) chỉ còn 9 hộ trên tầng 2 chưa phát hiện F0 còn lại những người sinh sống chung tầng đã được phát hiện dương tính. Theo ông Quảng, qua kiểm tra nhận thấy, chỉ cần người dân mở cửa ra là đã có nguy cơ lây nhiễm. Vì thế, quận Cẩm Lệ phải nhanh chóng đưa các thành viên trong 9 hộ dân còn lại trong khu chung cư này đến khu cách ly mới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 31-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, các địa phương cần thông báo trong nhân dân, thực hiện nghiêm việc nuôi nhốt vật nuôi trong nhà. Nếu để tình trạng vật nuôi chạy ra đường sẽ bị thu giữ và xử lý nghiêm vì nguy cơ lây nhiễm từ vật nuôi cũng rất tiềm ẩn.

 Cùng với đó, ông Chinh chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng thiết lập khu vực cách ly để cho tất cả lái xe từ địa phương khác về Đà Nẵng phải được cách ly, giám sát chặt. Ngoài ra, ông Chinh giao Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh có nhận xét, đánh giá rõ ràng, cụ thể về tình hình dịch bệnh cũng như kết quả công tác xét nghiệm lần 4 từ đó đề xuất để chiều mai Ban Thường vụ họp định hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian đến.

Phi Nông