Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em

Thứ sáu, 30/05/2025 15:07

Chiều 29-5, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tham dự buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, hội đoàn thể, địa phương trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã đồng hành cùng với thành phố trong thực hiện Chương trình trẻ em, nhất là hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để học tập, rèn luyện và phát triển.

Thời gian qua, thành phố đã ban hành các chính sách đặc thù dành cho trẻ em, dành nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em,… góp phần đem lại một môi trường xã hội lành mạnh, bình đẳng, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi và đại diện lãnh đạo UBMTTQVN TP trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương chủ động có kế hoạch cụ thể hoặc lồng ghép trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, bổ ích; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm vui chơi, bơi lội, nơi có nguy cơ mất an toàn...

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP trao học bổng và quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

“Hiện nay, những vấn đề như bảo đảm an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, bảo vệ trẻ em không bị xâm hại, bạo lực, không để trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật là những thách thức, trách nhiệm đặt ra rất lớn đối với thành phố, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, mỗi người chúng ta cần quan tâm hơn, hành động quyết liệt hơn và dành nguồn lực lớn hơn nữa cho trẻ em. Hướng đến xây dựng một thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, UBND thành phố Đà Nẵng, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng và 150 suất quà tặng thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

THANH HOA

Đà Nẵng quyết tâm xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em

Chiều 28-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương chủ trì hội nghị.

Người đàn bà “vác tù và hàng tổng“

Với người dân tại Tổ phố 36, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) hình ảnh chị Nguyễn Thị Thiên- Tổ trưởng bất chấp nắng mưa, đến từng nhà vận động mọi người tham gia giữ gìn ANTT, vệ sinh môi trường,… đã quá đỗi quen thuộc. Ông Hoàng Thoại- cán bộ hưu trí nhận xét: “Cô Thiên là người hết lòng vì công việc, đóng góp rất lớn cho sự bình yên của khu phố“.

Hội từ thiện Bốn mùa yêu thương Thành phố Huế kỷ niệm 8 năm thành lập

Sau 8 năm hoạt động với thông điệp “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “Cho đi là còn mãi” Hội từ thiện Bốn mùa yêu thương Thành phố Huế đã và đang lan toả những giá trị nhân văn của lòng nhân ái, mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp cho những hoàn cảnh khó khăn.