Dân đảo Lý Sơn đào giếng “ khủng” tìm nước ngọt

Thứ năm, 07/05/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều hộ dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đầu tư hàng trăm triệu đồng đào giếng “ khủng” để tìm nước ngọt tưới cho cây trồng. Tại cánh đồng Ruộng ở Thôn Đông xã An Vĩnh, từ nhiều ngày qua, gia đình anh Đặng Xuân Vũ ngày đêm trên đồng thuê người đào giếng “khủng” để tìm nguồn nước tưới cho hơn 1 ha hành vụ Xuân Hè sắp cho thu hoạch. Anh Vũ cho biết, để đào được giếng có đường kính gần 6 mét với độ sâu khoảng 10 mét, gia đình anh phải đầu tư trên 130 triệu đồng để thuê nhân công, mua đá xây giếng.

Năm nào cũng vậy cứ vào tháng này là nguồn nước ngọt lại cạn kiệt, do đó để có đủ nước tưới cho cây hành, nhiều hộ dân phải đầu tư đào giếng “khủng” để có đủ nguồn nước tưới tiêu. Anh Vũ tính toán, trung bình thời gian để đào được một giếng nước có đường kính lớn phải mất cả tháng trời, riêng khoản thuê nhân công đào giếng đã tốn gần 70 triệu đồng, còn thuê thợ chẻ và xây đá cũng tốn không ít. Hiện nay, phong trào đào, khoan giếng tìm nguồn nước ngầm đang rộ lên từ sau khi có điện lưới quốc gia kéo về huyện đảo Lý Sơn, nhiều giếng nước có đường kính hàng chục mét được đào ngay trong ruộng hành, tỏi.

Ông Dương Văn Tươi, một nhân công chuyên đào giếng thuê trên đảo cho biết, mỗi giếng cần khoảng chục nhân công, trung bình thu nhập một ngày công khoảng 300 -350 ngàn đồng. Đào xong giếng này, tiếp tục chuyển qua giếng khác, việc đào giếng đã giúp nhiều hộ dân nghèo trên đảo kiếm cơm qua ngày. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND H. Lý Sơn cho biết, toàn huyện hiện có gần 1.300 giếng nước ngọt, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Trước tình hình này, huyện đảo Lý Sơn chỉ đạo các xã khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; tăng cường giám sát, kiểm tra, tránh tình trạng người dân đổ xô đào giếng tràn lan có nguy cơ gây cạn kiệt nước ngầm.





Một số hình ảnh người dân đảo Lý Sơn đào giếng khủng để tìm nước ngọt.

Anh Thư