Đan Viện Thiên An phá rừng, chiếm đất, tấn công người dân

Thứ ba, 04/07/2017 15:25

(Cadn.com.vn) - Những ngày gần đây, người dân ở xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT-Huế) cũng như ở các địa phương đã tố cáo, cầu cứu các đơn vị chức năng sớm vào cuộc để ngăn chặn hành vi phá rừng đặc dụng, phá hoại môi trường, lấn chiếm đất và xây dựng trái phép của một số người xấu ở Đan Viện Thiên An (ĐVTA). Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu những người này thể hiện hành vi bất chấp giáo lý, đạo lý và pháp luật.

Theo ghi nhận của P.V tại tiểu khu 153 (xã Thủy Bằng), trên diện tích rừng vừa bị một số người ở ĐVTA lén lút phá hoại mà các cơ quan báo chí và nhân dân đã phản ánh, thì nay lại được xây dựng trái phép 1 cây thánh giá có treo tượng. Trước sự việc này, UBND xã Thủy Bằng đã kiểm tra, lập biên bản về việc xây dựng tượng nói trên. Ngày 28-6-2017, cũng tại đây, khi nhiều người dân lên án, các cơ quan, ban ngành đã vào cuộc để tháo dỡ, ngăn chặn hành vi dựng tượng thì ĐVTA đã huy động hơn 30 người ra chống đối, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng làm nhiệm vụ tập trung tuyên truyền, giải thích, vận động những người này chấp hành nghiêm pháp luật. Tuy nhiên, số người này tỏ thái độ hung hăng, chống đối, xô đẩy, chửi bới... lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Hồ Lai bức xúc trao đổi với các P.V về việc làm không đúng của ĐVTA. 

Một diễn biến khác, từ 10-11 giờ cùng ngày, một tổ CSGT CATX Hương Thủy đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Tỉnh lộ 13 (đoạn gần khu vực ĐVTA) thì phát hiện 2 đan sĩ điều khiển mô-tô BKS 75B1-284.79 không đội mũ bảo hiểm. Tổ CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng 2 đan sĩ không chịu hợp tác và có hành vi, thái độ chống đối. Sau đó, khoảng 30 tu sĩ có mặt tại khu vực tổ CSGT đang làm nhiệm vụ có lời lẽ, hành vi lăng mạ, cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. CATX Hương Thủy đã huy động CBCS tạm giữ phương tiện vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật.

Ngày 29-6, khi phát hiện các tuyến đường dân sinh, phòng chống cháy rừng bị số đối tượng xấu ở ĐVTA ngang nhiên múc bỏ, trước yêu cầu đi lại chính đáng của người dân và bảo vệ rừng trong mùa khô hanh, chính quyền xã Thủy Bằng thuê người san lấp lại con đường thì nhiều người ở ĐVTA tiếp tục ra gây gổ, cản trở, dùng hung khí nguy hiểm tấn công khiến nhiều người dân bị thương. Sau khi gây ra sự việc vi phạm pháp luật, trái đạo lý như trên, số đối tượng này tiếp tục lên mạng rêu rao, quy chụp, vu khống chính quyền đánh người để đánh lừa dư luận.

Ông Hồ Lai (90 tuổi) một người dân sống lâu năm ở Thủy Bằng bức xúc: “Tôi sống đây rất lâu, qua nhiều đời cha ở ĐVTA, cha nào cũng luôn quan tâm đến dân. Sau này tôi thấy quá lộn xộn, dân bức xúc. Cha là phải kính Chúa, yêu nước, phải học tập các cha trước để thực hiện, vậy mà...”. Còn anh Nguyễn Viết Tôn, một người dân ở xã Thủy Bằng cho biết: “Năm 2014, ĐVTA đã lấn chiếm đất của gia đình tôi. Sau đó, gia đình tôi đã gửi đơn lên các Tòa thánh nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Khi bị lấn đất, ba của tôi có ra ngăn cản thì bị người của đan viện chửi bới. Đến năm 2016, đất của gia đình tiếp tục bị ĐVTA lấn chiếm. Không chỉ lấn chiếm đất của dân, thậm chí, mới đây, đường dân sinh cũng bị lấn, trong khi đường này là của người dân thôn Kim Sơn đi lại từ trước giải phóng”. Ông Nguyễn Viết Côi, một người dân Thủy Bằng cho biết: “Đường dân sinh này người dân đã sử dụng từ rất lâu, nay bà con thống nhất đóng góp kinh phí  làm lại đường rộng hơn để tiện cho việc đi lại trông coi rừng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đang làm thì bị người trong ĐVTA cản trở, đe dọa, đòi ném đá. Chúng tôi cương quyết phải xây dựng được tuyến đường này”. 

     Tuyến đường dân sinh của người dân trong xã bị một số người ở ĐVTA múc đất, thu hẹp đường đi.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết: “Trách nhiệm của UBND xã là quản lý nhà nước về đất đai tại Thiên An dựa theo Quyết định số 577/QĐ-XKT, ngày 6-6-2002 của Tổng Thanh tra Nhà nước có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của ĐVTA. Theo quyết định trên, Nhà nước không thừa nhận việc ĐVTA đòi quyền sở hữu sử dụng diện tích đất và rừng thông tại đồi Thiên An. Vì vậy, khi họ vi phạm về đất đai, chúng tôi ra quyết định xử lý, nhưng họ vẫn không chấp hành”.

Qua sự việc này, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đề nghị nhân dân hết sức cảnh giác, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu khống của những người xấu ở ĐVTA trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, lên án hành vi phá rừng đặc dụng, chiếm đất và xây dựng trái phép của một số người ở ĐVTA nhằm bảo vệ môi trường sống trong lành, góp phần giữ vững ANTT để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn.

NHÓM P.V