Dâng hương tưởng niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu

Thứ hai, 06/02/2023 17:40
Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). Tại đây, các cán bộ, hội viên thành kính nghe đọc bài Văn tế và bài thơ "Danh thần Thoại Ngọc Hầu", nêu bật tài năng, công lao, cống hiến của Thoại Ngọc Hầu tại vùng đất miền Tây Nam của Tổ quốc và đối với quê hương làng An Hải, TP Đà Nẵng; kính cẩn thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị danh thần có nhiều công lao to lớn đối với đất nước. Được biết, Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2007.                                                                                   
Các hội viên Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng kính cẩn thắp hương tưởng niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu.
Hội Hán Nôm đọc Văn tế tri ân công lao Danh thần Thoại Ngọc Hầu tại Lễ dâng hương.
Các hội viên Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng kính cẩn thắp hương tưởng niệm danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Danh thần Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại, sinh năm 1761, quê ở làng An Hải, H.Diên Phước, phủ Điện Bàn, dinh Quảng Nam, nay thuộc P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Nguyễn Văn Thoại lớn lên vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Năm 1775, khi mới 14 tuổi, ông cùng mẹ và hai em chạy nạn vào Nam sinh sống, định cư ở làng Thới Bình, trên Cù lao Dài, thuộc địa phận H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ngày nay. Nguyễn Văn Thoại nổi tiếng văn võ song toàn, hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng dưới thời nhà Nguyễn, dày công mở mang bờ cõi, khai hoang lập ấp, trấn giữ một vùng đất rộng lớn khu vực Tây Nam của Tổ quốc. Công lao nổi bật nhất của ông là đã tổ chức đào kênh Vĩnh Tế dài 102 km, nối liền Châu Đốc đến cửa biển Giang Thành (Hà Tiên), đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế và quốc phòng.

* Cùng ngày, Hội Hán Nôm TP Đà Nẵng tổ chức Gặp mặt đầu xuân, tặng quà mừng thọ các hội viên từ 80 tuổi trở lên, biểu diễn kỹ năng viết chữ Nho, tổng kết Cuộc thi sáng tác thơ và câu đối chào Xuân Quý Mão 2023. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho hội viên Lê Văn Thơm; hai hội viên Lê Sơn và Ngô Tấn Chữ đồng giải Nhì.

LÊ VĂN THƠM