Lan tỏa văn hóa đọc trong lực lượng Công an Huế
Sáng 21-4, Công an TP Huế tổ chức lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, kết hợp triển lãm trưng bày sách. Cách làm không mới, nhưng lần nào cũng cho thấy một điều rõ ràng: đọc sách vẫn là con đường bền bỉ nhất để nâng tầm tri thức và bản lĩnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Buổi lễ diễn ra trong không khí hướng đến các mốc lớn của đất nước như kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không cầu kỳ hình thức, chương trình tập trung vào giá trị cốt lõi: khơi dậy thói quen đọc và tinh thần học tập suốt đời trong lực lượng.
Tham dự có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cùng đại diện nhiều đơn vị văn hóa, xuất bản, doanh nghiệp và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ. Sự góp mặt của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách giúp nguồn tài liệu thêm phong phú, từ chính trị, pháp luật đến kỹ năng, văn học.
Chủ đề năm nay – “Công an thành phố Huế làm theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại, vì Đảng, vì Nhân dân phục vụ” – nghe qua tưởng quen, nhưng đặt trong bối cảnh chuyển đổi số lại có ý nghĩa khác. Đọc không còn bó hẹp trong những trang giấy. Sách điện tử, thư viện số, sách nói… đang mở ra cách tiếp cận linh hoạt hơn, nhất là với lực lượng thường xuyên bận rộn như công an.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Thoan nhấn mạnh một điều rất thực tế: với người làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, tri thức không chỉ để biết, mà còn là công cụ làm việc. Đọc sách giúp rèn bản lĩnh, hiểu pháp luật sâu hơn và xử lý tình huống tốt hơn. Nói cách khác, đó là “vũ khí mềm” nhưng không thể thiếu.
Đáng chú ý, Công an TP Huế đang từng bước xây dựng mô hình thư viện kết hợp giữa truyền thống và số hóa. Sau quá trình chuẩn bị, dự án thư viện số đã sẵn sàng triển khai. Nếu làm bài bản, đây sẽ là nền tảng quan trọng để việc học tập trong lực lượng không còn phụ thuộc vào không gian hay thời gian.
Ngay tại lễ phát động, nhiều đầu sách đã được trao tặng cho các đơn vị cơ sở. Những cuốn sách này, nếu được đọc và sử dụng đúng cách, sẽ không nằm yên trên giá, mà đi vào công việc hằng ngày của từng cán bộ.
Phần triển lãm sau lễ cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Hàng trăm đầu sách được sắp xếp gọn gàng, từ nghiệp vụ, pháp luật đến văn học. Không gian không quá lớn, nhưng đủ để người xem dừng lại, lật vài trang, và có thể tìm thấy thứ mình cần.
Lễ phát động lần này không chỉ là một hoạt động phong trào. Nó mở đầu cho chuỗi hoạt động dài hơi hơn, hướng tới xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ vững nghiệp vụ mà còn giàu tri thức, biết học và biết tự làm mới mình.
Võ Thế Nghĩa


