Đằng sau những “chiêu trò” của ông Đỗ Đình Dũ

Thứ sáu, 14/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ông Đỗ Đình Dũ (1959, trú tổ 7, thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tự cho mình “am hiểu pháp luật”, thường xuyên gửi đơn, thư khiếu kiện và lôi kéo nhiều người tham gia khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, vi phạm pháp luật, gây mất ANTT trên địa bàn. Sự thật đằng sau những “chiêu trò” ấy của ông Dũ đã bị đông đảo nhân dân vạch trần, lên án tại buổi phát động phong trào TDBVANTQ và kiểm điểm công dân vi phạm ANTT diễn ra tối 12-12, do Ban Chỉ đạo PCTP xã Hòa Phước tổ chức.

Từ sự tráo trở, gian dối!

Là “nhân vật chính” được chính quyền xã Hòa Phước gửi giấy mời trước khi cuộc họp diễn ra nhiều ngày, nhưng ông Đỗ Đình Dũ và gia đình vẫn không đến tham dự cuộc họp khiến người dân dự cuộc họp vô cùng bức xúc. Đây không phải lần đầu, bởi ông Dũ rất nhiều lần phớt lờ các yêu cầu, mời gặp của chính quyền, ngành chức năng để giải quyết vụ việc liên quan. Đặc biệt, khi được xem những hình ảnh hung hăng, la lối của ông Dũ trong cuộc tiếp xúc, làm việc với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 14-11 từ đoạn video tư liệu, hàng trăm người dân càng bất bình.

Những sai phạm có tính hệ thống của ông Đỗ Đình Dũ còn được phản ánh rõ qua hồ sơ mà Trưởng CAX Hòa Phước - Nguyễn Lân tóm tắt: Ngày 4-4-2012, tại khu vực tiền sảnh TAND Q. Cẩm Lệ, trong quá trình xét xử vụ khởi kiện “Chủ tịch UBND quận ra các quyết định trái pháp luật” của bà Trần Thị Kinh (Hòa Xuân), ông Dũ đã có hành vi gây mất ANTT. CAP Hòa Thọ Đông đã lập biên bản, đưa ông Dũ về trụ sở làm việc và tạm giữ giấy CMND của ông. Sau đó, CAP tiếp tục gửi giấy mời ông Dũ lên làm việc nhưng cả 2 lần mời ông Dũ đều không có mặt. Ngày 23-4, CAP ra Quyết định số 07 xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) với hình thức cảnh cáo và tống đạt quyết định đến ông Dũ vào ngày 5-6 tại CAX Hòa Phước nhưng ông Dũ vẫn không chấp hành. Trước đó, ngày 11-4, trong lúc CAP Hòa Thọ Đông đang tạm giữ giấy CMND thì ông Dũ đến CAX Hòa Phước có đơn xác nhận xin cấp lại CMND với lý do “CMND bị mất”, sau đó đến đăng ký làm lại chứng minh tại Phòng CSQLHCVTTXH CATP Đà Nẵng. Phát hiện việc khai báo gian dối, Phòng CSQLHCVTTXH đã ra quyết định xử phạt VPHC 2 triệu đồng, song ông Dũ một lần nữa không chấp hành.

Đỗ Đình Dũ chỉ trỏ, quát nạt tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND TP. 

Chưa dừng lại đó, trong nhiều vụ việc mình sai rành rành, ông Đỗ Đình Dũ còn tráo trở, tố cáo, khiếu kiện ngược, vu khống những người có trách nhiệm thụ lý vụ việc. Cụ thể, biết Thẩm phán Đặng Ngọc Cường (TAND H. Hòa Vang) thụ lý xét xử vụ tranh chấp đất của bà Nguyễn Thị Chi (trú thôn Nhơn Thọ 2) và HTXNN Hòa Phước, ngày 5-10-2011, ông Dũ liền có đơn tố cáo vị thẩm phán này vi phạm pháp luật, thiếu đạo đức trong quá trình thụ lý, xét xử. TAND H. Hòa Vang đã thụ lý đơn, tiến hành thẩm tra, xem xét lại toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý vụ án của thẩm phán Cường. Ngày 5-12-2011, TAND H. Hòa Vang có Công văn số 02 kết luận trả lời đơn tố cáo của ông Dũ là không có cơ sở, không đúng sự thật.

 Đông đảo người dân bức xúc, lên án hành vi sai trái của Đỗ Đình Dũ.

... Đến “điệp khúc” khiếu kiện kéo dài, vượt cấp

Từ năm 2008, ông Dũ liên tục viết, gửi đơn, thư khiếu kiện đến các cơ quan H. Hòa Vang và TPĐN liên quan đến việc hộ gia đình bị cưỡng chế thu hồi 75m2 đất tại tổ 7, thôn Nhơn Thọ 2. Đến ngày 5-1-2009, ông Dũ cố tình không thực hiện quyết định của cơ quan thẩm quyền để thực hiện DA nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước. Mặc dù cơ quan chức năng huyện đã nhiều lần tiếp, giải quyết nhưng ông vẫn gửi đơn khiếu kiện.

Đối với DA khu D KDC Nam cầu Cẩm Lệ công bố từ năm 2008, trong đó, có 4 hồ sơ đất và nhà ở trong gia đình ông Dũ gồm: Hồ Thị Chơi (mẹ ruột), Đỗ Tấn Phát (em ruột), bản thân ông Dũ (có 1 căn nhà xây trên đất được tách ra từ hộ ông Phát nhưng chưa có sổ đỏ) và nhà thờ tộc Đỗ. Tất cả đều nằm trong diện giải tỏa di dời nhưng các hộ trên không chấp hành, không cho kiểm định, gây cản trở DA. Từ đó đến nay, ông Dũ liên tục có nhiều đơn khiếu nại về các nội dung liên quan kiểm định, đền bù thu hồi đất của gia đình, tố cáo cán bộ Nhà nước lợi dụng làm trái pháp luật. Đã qua nhiều cuộc đối thoại, làm việc nhưng ông Dũ không đồng ý nên vẫn chưa kiểm định được. Chưa hết, ngày 29-2-2009, ông Dũ tiếp tục có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND H. Hòa Vang yêu cầu hủy bỏ Quyết định 340 ngày 2-12-2008 về việc xử phạt VPHC đối với ông cùng vợ với hình thức cảnh cáo và buộc chủ hộ phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất để bàn giao mặt bằng cho BQL QL1A. Quái dị hơn, ông Dũ yêu cầu Chủ tịch UBND huyện phải bồi thường thiệt hại cho gia đình ông đúng... 1 đồng và tổ chức họp toàn dân xã Hòa Phước để công khai việc cưỡng chế của huyện là trái luật. Tất nhiên, yêu cầu ấy đã bị TAND huyện bác bỏ.

Không những vậy, ông Dũ còn “trổ tài” đi kiện thay người khác. Ngày 1-12-2011, bà Dương Thị Hạt (trú thôn Giáng Nam 2) ủy quyền cho ông Dũ khởi kiện UBND H. Hòa Vang về việc cấp GCNQSDĐ không đúng quy định pháp luật. Cụ thể, khi chồng chết, bà Hạt làm thủ tục thừa kế QSDĐ, trong đó có 1.670m2 đất thổ cư lâu dài nhưng UBND huyện chỉ ghi 400m2 đất ở và 1.270m2 đất trồng cây hằng năm. Tuy nhiên, qua xác minh, thửa đất này được sử dụng xây nhà ở sau năm 1980, nên UBND huyện căn cứ Luật Đất đai 2003, QĐ số 6 của UBND TP, Thông tư 17 Bộ TN&MT để cấp QSDĐ như trong sổ là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ngày 30-5-2012, TAND H. Hòa Vang ra Bản án số 02 bác đơn kiện. Ông Dũ tiếp tục có đơn kháng cáo và ngày 29-8-2012, TAND TP Đà Nẵng đã ra Bản án phúc thẩm số 02 bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND huyện…

Phải thức tỉnh! 

Phát biểu ý kiến góp ý tại cuộc họp, đông đảo người dân tỏ rõ sự bất bình, lên án những hành vi sai trái mang tính hệ thống của ông Dũ, bởi nó đi ngược lại với mong mỏi, lợi ích chính đáng của chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Xã hội tôn trọng quyền tự do dân chủ, quyền khiếu kiện của công dân nhưng phải tuân thủ đúng pháp luật, kỷ cương phép nước. Ông Nguyễn Hậu -Trưởng thôn Miếu Bông nhìn nhận: “Phải biết nhận ra sai trái để tu chỉnh, sửa chữa, đừng để cái sai của mình trở thành nỗi lo cho toàn xã hội. Ông Dũ đã lớn tuổi, phải biết làm gương cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo, phải biết nghĩ, góp sức mình xây dựng quê hương đất nước, xây dựng thành phố”.

Phát biểu kết luận trước đông đảo người dân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, ông Võ Trần Minh Long - chủ trì cuộc họp khẳng định: những hành vi, thái độ của ông Đỗ Đình Dũ là sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Tuy ông Dũ không tới dự buổi kiểm điểm, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp mạnh hơn để xử lý. BCĐ PCTP sẽ tổng hợp, đưa tất cả nội dung, ý kiến cuộc họp vào biên bản và thông báo cụ thể cho ông Dũ và gia đình biết, nhận ra những sai lầm của mình để sửa chữa. BCĐ cũng giao cho Hội Nông dân xã và thôn Nhơn Thọ 2 có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ để ông Dũ tiến bộ, trở thành công dân có ích”.

Vân Khánh