Đánh bạc bịp liên tỉnh
(Cadn.com.vn) - Hai đối tượng quê Gia Lai, một đối tượng là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, một đối tượng là công nhân Cty Môi trường đô thị Quảng Nam đi ô-tô BKS 92K-6358 ra Huế và tại đây đã liên kết với một số tay giang hồ đánh bạc bịp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Hiện, 5 đối tượng đã sa lưới, 3 đối tượng còn lại bỏ trốn và ngày 12-10, CATP Huế đã ra quyết định truy nã.
Chiều 4-10, bà Nguyễn Thị Kiều Vân (1969, trú 78-Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) đến Cơ quan CA trình báo bà bị một nhóm đối tượng ngoại tỉnh kết hợp với một số đối tượng ở Huế cướp 30 triệu đồng. Lực lượng CATP Huế đã tập trung xác minh thì được biết, trước đó 1 ngày, bà Vân có ghi số đề cho Hồ Văn Lợi (1986, trú 14-Hương Sơ, TP Huế) với số tiền 1,4 triệu đồng. Sau khi có kết quả xổ số, Lợi đã đưa giấy ghi đề trúng thưởng số tiền 40 triệu đồng. Lúc này, bà Vân so sánh với sổ gốc đã lưu thấy không trùng khớp với những số mình đã ghi nên không đưa tiền. Lợi không lấy được tiền nên đã huy động nhiều đối tượng đến ép buộc bà Vân phải đưa tiền cho chúng. Lúc này, bà Vân biết việc tổ chức ghi đề là sai trái nên không dám trình báo CA, vì vậy đành xoay xở, gom góp đưa cho Lợi 30 triệu đồng, còn thiếu 10 triệu đồng hẹn hôm sau trả. Sau khi chung 30 triệu đồng, bà Vân ấm ức vì các đối tượng trên đã lấy tiền một cách trắng trợn nên trình báo với CA. Các đối tượng sau khi lấy được 30 triệu đồng đã ăn nhậu và chia nhau. Sau khi chia tiền, bọn chúng đến nhà bà Vân uy hiếp để đòi tiếp số tiền 10 triệu đồng. Lúc này, bà Vân hẹn chiều 4- 10 trả thì bọn chúng đánh ô-tô vào Đà Nẵng. Với các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 5-10, khi các đối tượng trên đường quay ra Huế để lấy tiền thì bị lực lượng CA ập đến bắt quả tang.
![]() |
Trần Cao Hưng -- Nguyễn Mậu Lộc -- Nguyễn Văn Sơn -- Lê Đức Nhơn -- Hồ Văn Lợi |
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, ngày 2-10, Lê Đức Nhơn (1985, trú TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - hiện đang là SV năm thứ 2 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Nguyễn Mậu Lộc (1984, trú Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam) - công nhân Cty Môi trường đô thị Quảng Nam, Trần Cao Hưng (1981, trú Pleiku, Gia Lai) và Tùng (trú Gia Lai, hiện đang bỏ trốn) ra Huế và tạm trú tại khách sạn Hồng Hà trên đường Phan Châu Trinh. Các đối tượng này sử dụng ô-tô BKS 92K-6358 do Nguyễn Mậu Lộc điều khiển làm phương tiện đi lại. Chiếc xe này do Lộc mua lại của một người ở Quảng
Sau khi đến Huế, Nhơn, Tùng, Hưng tìm người đánh bạc “điếm” để kiếm tiền, tuy nhiên bọn chúng khảo sát nhiều nơi nhưng không tìm thấy con bạc nên bàn nhau tìm người quen tại Huế để hướng dẫn đến nơi ghi số đề. Nhóm đối tượng bàn bạc với nhau: “Ghi kiểu gì cũng trúng, bởi vì nếu không trúng thì dùng bút sửa lại số theo đài đã xổ”. Do không biết ghi số đề ở đâu nên Nhơn gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Sơn (Sơn Tàu, 1989, trú 35-Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) đề cập chuyện ghi số đề, sau đó đem về sửa số. Sơn Tàu là đối tượng côn đồ, có nhiều tiền án tiền sự về tội “Cố ý gây thương tích”. Sơn Tàu đã giao cho “đàn em” Hồ Văn Lợi hướng dẫn chỉ đường và đưa Hưng, Tùng đến gặp bà Vân ghi số đề với số tiền 1,4 triệu đồng.
![]() |
Chiếc xe các đối tượng dùng để đi đánh bạc bịp đang bị tạm giữ tại cơ quan CA. |
Đến tối, đài xổ không trúng số nên Hưng và Tùng đưa số về khách sạn dùng bút sửa lại cho trùng khớp với đài, trúng thưởng 40 triệu đồng. Ngay sau đó, Hưng, Lộc, Lợi và Tùng đến nhà bà Vân đòi tiền trúng thưởng. Bà Vân thấy số không trùng với số ghi lưu ở sổ gốc nên không đồng ý trả tiền. Nhóm đối tượng liền điện thoại cho Sơn Tàu đến. Ngoài ra, Sơn Tàu còn gọi thêm 3 “đại ca” là Lì, Phong và Tặng (hiện đang bỏ trốn) đến gây áp lực buộc bà Vân phải đưa 30 triệu đồng. Trong khi từ Đà Nẵng quay ra Huế để lấy 10 triệu đồng còn lại thì Nhơn, Lộc và Hưng đã bị bắt trên đường Phạm Văn Đồng (TP Huế). Quá trình đấu tranh bắt giữ, CATP Huế đã tạm giữ hơn 25 bộ bài 52 lá, 5 bộ bầu cua đã được sửa chữa, 1 bộ dụng cụ bằng Inox và cao su giấu trong tay áo để thu đổi bài nhằm đánh bạc bịp. Ngoài ra, còn thu giữ 11 triệu đồng và ô-tô BKS 92K-6358.
Cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố các đối tượng gồm Lê Đức Nhơn, Nguyễn Mậu Lộc, Nguyễn Văn Sơn, Hồ Văn Lợi và Trần Cao Hưng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với từng đối tượng cụ thể. Cơ quan CA cũng đã ra quyết định truy nã đối với các đối tượng bỏ trốn.
Thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng CATP Huế cho biết, qua điều tra ban đầu, các đối tượng này thường đi đến một số tỉnh, thành phố và tập trung ở các bến xe, nhà ga, các quán cơm dọc QL1A để gạ người đánh bạc bịp nhằm lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn điện thoại đến một số gia đình khá giả và giả vờ nói là: “Người nhà của giám đốc các Cty xổ số kiến thiết và cho biết tối nay sẽ ra những con số như thế này, thế kia. Sau đó tìm mọi cách thuyết phục để người dân tin, rồi họ dùng số tiền từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để ghi đề. Các đối tượng yêu cầu người ghi đề đó khi trúng phải chia đôi số tiền cho bọn chúng. Sau khi có kết quả xổ số, nếu trúng thì bọn chúng đến chia tiền, còn nếu trật thì bọn chúng khóa máy điện thoại để không liên lạc được”. Theo thượng tá Võ Văn Sáu, ở Huế có nhiều người sa đà cờ bạc và đã bị sập bẫy nhóm đối tượng này, tuy nhiên biết việc đánh bạc là phạm pháp nên nhiều người không dám trình báo. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.
Hải Lan