Đánh úp tụ điểm “bay đêm” trong quán karaoke Thanh Sơn

Thứ sáu, 17/04/2020 15:30

Ở vùng quê nghèo xã Gia Lâm, H. Lâm Hà (Lâm Đồng) sự kiện nhà nghỉ, karaoke Thanh Sơn do ông chủ trẻ Trần Mạnh Toản làm chủ khai trương là điều khiến nhiều người bất ngờ. Nếu chỉ kinh doanh đơn thuần thì ai cũng mừng cho ông Toản, đằng này từ khi xuất hiện quán karaoke Thanh Sơn tình hình ANTT ở địa phương càng thêm phức tạp. Gần đây quán karaoke này còn có dấu hiệu cho các đối tượng sử dụng làm địa điểm “bay lắc” và thường xuyên tụ tập nhiều người từ nơi khác đến ăn nhậu, la hét.

Hàng chục đối tượng “bay đêm” trong quán bị đưa về Phòng CSMT để làm rõ.

Nghi vấn về hoạt động bất thường của quán karaoke Thanh Sơn được các trinh sát phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh Lâm Đồng lưu tâm. Trước đó, nhận thấy quán karaoke Thanh Sơn có những hoạt động bất minh, lực lượng CA cơ sở đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ quán vẫn không hợp tác. Quyết tâm làm rõ những nghi vấn hoạt động bất minh của quán karaoke Thanh Sơn, Phòng CSMT đã lập kế hoạch đấu tranh, thời gian đột kích là tối 15-4.

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 15-4, hàng chục trinh sát của Phòng CSMT và Phòng CSHS CA tỉnh đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thanh Sơn. Tại 3 phòng VIP của quán karaoke này trinh sát phát hiện có 30 thanh niên nam, nữ, trong đó có nhiều đối tượng hình sự cộm cán có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép. Tại mỗi phòng đều có các đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng mà theo lời khai của các đối tượng là ma túy Ketamine, nhiều viên nén ma túy tổng hợp rơi vãi trên sàn và trong túi quần các đối tượng. Qua test nhanh, lực lượng CA xác định 27 đối tượng có dương tính với ma túy. Quá trình các trinh sát lập biên bản vụ việc, nhiều đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, không kiểm soát được hành vi.

Một số “dân bay” bị phát hiện trong 1 phòng hát cùng ma túy chưa kịp sử dụng. 

Điều lạ lùng là, tại 1 phòng của quán không có giàn karaoke mà theo chủ quán cho biết là đang đưa đi sửa, trong phòng chỉ có giàn loa công suất lớn. Tuy nhiên, 1 trinh sát cho biết, đây là tụ điểm phức tạp, chủ quán cố tình thiết kế như thế để phục vụ cho các đối tượng “bay lắc”. Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ quán đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát, bố trí người canh gác nghiêm ngặt. Tại thời điểm các trinh sát ập vào, bảo vệ của quán đang có dấu hiệu báo động để các đối tượng chạy ra đường thoát hiểm phía sau, nhưng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế. Ngay trong đêm 15-4, Phòng CSMT CA tỉnh Lâm Đồng đã đưa 30 đối tượng liên quan về trụ sở CA để lập hồ sơ xử lý.

Được biết, thời gian qua, nhất là trong giai đoạn tỉnh Lâm Đồng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều vụ hàng chục đối tượng tụ tập tại các quán bar, karaoke, khách sạn để sử dụng ma túy tập thể. Việc làm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn coi thường việc chấp hành quy định của Chính phủ về cách ly xã hội, vì thế cần phải xử lý nghiêm.

MAI KHÔI