Đạo chích lẫn gian thương cùng lãnh án

Thứ năm, 09/07/2026 08:05

Ngày 8-7, TAND khu vực 11 - Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Trần Văn Tuấn (1977, trú xã Thượng Đức, Đà Nẵng) về tội: “Trộm cắp tài sản”; Đoàn Ngọc Đình (1993, trú xã Xuân Phú, Đà Nẵng) và Võ Thị Trinh (1986, trú xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ ngày 9 đến 27-11-2025, Trần Văn Tuấn nảy sinh ý định trộm cắp dây cáp điện đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Để thực hiện hành vi, Tuấn chuẩn bị kìm cộng lực, kìm bấm, cờ lê, bao tay rồi điều khiển xe máy đến các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi để trộm cắp dây cáp điện. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, Tuấn đột nhập các trạm biến áp để cắt trộm dây cáp điện rồi mang đi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Qua điều tra xác định, Trần Văn Tuấn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện với tổng giá trị hơn 123 triệu đồng. vụ thứ nhất vào khuya 9-11-2025, Tuấn cắt trộm 3 dây cáp điện loại 300mm và 1 đoạn dây cáp điện tiếp địa M150 dài khoảng 8,6m tại tủ điện của Công ty P.O. (địa bàn xã Thăng Bình, Đà Nẵng). Sau đó, Tuấn chở toàn bộ số dây cáp điện đến cửa hàng thu mua phế liệu của Đoàn Ngọc Đình tại xã Xuân Phú để bán.

Với “con mắt nhà nghề”, Đình biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vẫn mua. Cả hai cân số dây cáp điện được 61kg và thống nhất giá 13,4 triệu đồng. Sau khi mua số dây cáp điện do Tuấn trộm cắp mà có, Đình dùng dao lột bỏ lớp vỏ nhựa bên ngoài, sau đó dùng kìm cắt tách phần lõi đồng bên trong để bán lại cho Bùi Văn Vũ, làm nghề thu mua phế liệu, tại xã Thăng Bình (Đà Nẵng) được hơn 15 triệu đồng.

Tiếp đó, khuya 11-11-2025, Tuấn mang theo túi đồ bên trong có sẵn kìm bấm, ống nhựa và bao tay rồi chạy xe máy lên đường QL14B để tìm cắt trộm dây cáp điện. Khi đến trạm biến áp của HTX gạch không nung H.H. (tại thôn Song Bình, xã Hà Nha, Đà Nẵng), Tuấn lẻn vào dùng kìm cắt được 11 sợi dây cáp điện, mỗi sợi dài 10m. Sau đó, Tuấn chở dây cáp đến tiệm phế liệu của Đoàn Ngọc Đình, cân được 66kg, bán với giá 14,5 triệu đồng. Sau đó, Đình lột vỏ dây cáp và cắt ngắn dây đồng bán lại cho Bùi Văn Vũ với số tiền là 16,5 triệu đồng.

Vụ thứ ba, rạng sáng 28-11-2025, Tuấn chạy xe máy đến khu vực Cụm công nghiệp Bình Nguyên (địa bàn xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thấy trạm biến áp sát hàng rào của Công ty T.T.A. “ngon ăn” nên lẻn vào cắt 14 đoạn dây cáp điện loại CVV240. Sau đó, Tuấn mang toàn bộ số dây điện đến tiệm thu mua phế liệu của Võ Thị Trinh (tại xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) bán với giá 255.000 đồng/kg. Trinh nhìn thấy dây cáp điện biết do Tuấn trộm cắp nhưng vẫn mua. Trong quá trình cân và tính tiền thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Căn cứ hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trần Văn Tuấn 4 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”; Đoàn Ngọc Đình 9 tháng tù giam và Võ Thị Trinh (1986, trú xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

LÊ VƯƠNG