Đất ruộng phải bỏ hoang do xây đập Rung

Thứ bảy, 23/11/2019 17:33

1,2ha đất ruộng bị bỏ hoang tại đồng Trà Giăng do ngập úng.

6 năm qua, từ khi Đập Rung tại thôn An Mỹ (xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) được nâng cấp, xây dựng kiên cố đã khiến 1,2ha đất ruộng của người dân ở cánh đồng Trà Giăng (thôn An Mỹ) bị ngập úng phải bỏ hoang. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị, UBND xã cũng đã gửi nhiều báo cáo lên huyện nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết khiến người dân bức xúc.

Đưa chúng tôi đi sở thị cánh đồng Trà Giăng bị bỏ hoang đã 6 năm qua, ông Lê Đình Hùng (51 tuổi) cho hay, năm 2012, Nhà nước cho xây dựng kiên cố con đập Rung chặn dòng suối Xã Lào khiến mực nước dâng lên làm 1,2ha đất ruộng của 11 hộ dân thôn An Mỹ bị ngập. Mấy năm đầu, chúng tôi dùng máy bơm hút nước ra để gieo xạ, chỗ nào xạ không được thì cấy lúa, nhưng nước liên tục ngập cao nên mất trắng, đành phải bỏ hoang. “Đập Rung xây dựng không được tính toán kỹ nên mực nước cao hơn mặt bằng khu vực này khoảng 30cm làm nước suối tràn vào ruộng. Khi đóng cống, mực nước dâng lên cao chừng 1m khiến 1,2ha đất ruộng bị ngập trên diện rộng không thể canh tác được. Người dân đã nhiều lần ý kiến, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra nhiều phương án chuyển đổi cây trồng nhưng nước ngập quá lớn không canh tác được gì. Khu vực này nằm ở vùng trũng nên đất rất màu mỡ, năng suất lúa luôn đạt từ 50-70 ang/1 sào. Gia đình tôi có 2 sào đất ruộng tại đây, nhưng do bị ngập úng không canh tác được đành đi thuê ruộng trồng lúa để có gạo ăn”- ông Hùng thông tin.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Lý (80 tuổi) bộc bạch: Gia đình ông có 4 sào ruộng ở đây, kinh tế chính của gia đình phụ thuộc việc trồng lúa. Tuy nhiên, 6 năm qua ruộng bị ngập không canh tác được gì khiến gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn. Ông đã nhiều lần “ôm” đơn kêu cứu từ xã đến huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. “Đập Rung được xây lên để ngăn nước chảy sang tưới tiêu ở cánh đồng của xã Tam Thành. Nhưng nay, Nhà nước đang tiếp tục xây dựng đập Lạnh trên đoạn suối chảy qua xã Tam Thành. Chúng tôi lo lắng, khi đập Lạnh hoàn thành cánh đồng này sẽ bị ngập trên diện rộng, khả năng đất bị bỏ hoang còn lớn hơn”- ông Lý lý giải.

Ông Lý cho hay, chúng tôi canh tác đất ruộng từ năm 1995 được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ai cũng mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết để người dân có đất canh tác. Do vậy, Ủy ban xã đã nhiều lần gửi văn bản lên UBND huyện nhờ can thiệp giải quyết, nhưng huyện đã “làm ngơ” khiến sự việc kéo dài suốt 6 năm qua. “Mới đây, Chủ tịch H. Phú Ninh đã có văn bản “chỉ đạo” UBND xã Tam An với nội dung: Nếu nhân dân không sản xuất và có nhu cầu trả đất, có đơn tự nguyện trả đất cho Nhà nước do không sản xuất được thì tham mưu thực hiện thủ tục thu hồi, giao cho UBND xã quản lý, đồng thời thông báo cho nhân dân biết thực hiện. Nội dung văn bản cho thấy sự thờ ơ trong giải quyết vấn đề của UBND H. Phú Ninh. Sự việc đã kéo dài suốt 6 năm qua, nay chúng tôi yêu cầu UBND H. Phú Ninh có biện pháp cải tạo, khắc phục sự cố này hoặc có phương án bồi thường để người dân thuê đất canh tác”- ông Lý bức xúc.

Trao đổi với P.V về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Tam An Huỳnh Tấn Nhật cho biết, nhận phản ánh của người dân, Ủy ban xã đã đến ghi nhận thực tế tại cánh đồng Trà Giăng bị ngập úng 1,2ha đất nông nghiệp do thi công đập Rung bị ảnh hưởng. Sau đó, Ủy ban xã báo cáo lên Ủy ban huyện và xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng không hiệu quả. Tiếp đến, Ủy ban xã đề nghị phương án thu hồi với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng huyện không thống nhất. Hiện Ủy ban xã đang khảo sát phương án xây dựng đê bao và cống thoát nước ở khu vực này, kinh phí dự tính khoảng 700 triệu đồng. “Việc nhân dân không sản xuất được tại cánh đồng Trà Giăng suốt 6 năm qua là do Nhà nước đầu tư xây dựng nâng cấp đập Rung gây ngập úng, làm ảnh hưởng đến kinh tế của người dân. Vì vậy, UBND xã Tam An kính đề nghị UBND H. Phú Ninh quan tâm có hướng giải quyết hoặc xin ý kiến của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ bồi thường để thu hồi đất, tránh tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài” – ông Nhật kiến nghị.

LÊ VƯƠNG