Dấu hiệu tan băng

Thứ sáu, 20/09/2013 10:58

(Cadn.com.vn) - Trong bài phát biểu đầu tiên của mình ở cương vị Tổng thống Iran trên sân khấu thế giới tại kỳ họp của Đại hội đồng LHQ, ông Hassan Rouhani khẳng định, Tehran sẽ không tìm kiếm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên Kênh truyền hình NBC, ông Rouhani phủ nhận cáo buộc cho rằng nước ông tìm cách tăng cường quân sự với vũ khí hạt nhân. "Sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi theo đuổi bất cứ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, kể cả vũ khí hạt nhân", Tổng thống Rouhani nhấn mạnh.

Cùng với tuyên bố làm hài lòng Mỹ và LHQ này, tân Tổng thống Iran cũng ca ngợi người đồng cấp Mỹ Brack Obama trước việc nhà lãnh đạo Nhà Trắng đưa ra cách tiếp cận "tích cực" trong hoạt động trao đổi thư từ - dấu hiệu ấm nóng lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ kể từ khi cả hai cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1980.

Iran đang theo đuổi một chương trình hạt nhân, mà Tehran khẳng định nhằm mục đích hòa bình. Tuy nhiên, những lời lẽ chống phương Tây và chống Israel của người tiền nhiệm ông Rouhani - cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad - chỉ làm leo thang căng thẳng và gia tăng mối quan ngại trong cộng đồng quốc tế về ý định của Iran.

Việc chính trị gia ôn hòa Rouhani lên nắm quyền chính là cơ hội đặc biệt giúp Iran và phương Tây hiểu nhau hơn trong bối cảnh tình hình ở Trung Đông nóng hơn bao giờ hết với cuộc nội chiến ở Syria. Những tuyên bố của tân Tổng thống Iran là "tín hiệu mạnh mẽ nhất" từ Tehran giúp làm tan tảng băng ngoại giao với phương Tây.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, có lẽ Tehran không còn cách nào khác khi chứng kiến bài học Syria. Các nguồn tin Israel cho rằng, trong cuộc đối thoại bí mật trực tiếp đầu tiên với Tehran, Tổng thống Obama áp dụng chiến thuật tương tự như ông sử dụng đối với vấn đề vũ khí hóa học (VKHH) Syria với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

 Theo đó, Washington tiến hành trên kênh liên lạc bí mật trong khi tuyên bố tiến trình này vẫn đang trong giai đoạn ban đầu và rồi bất ngờ nắm lấy mục tiêu. Chiến thuật này được thể hiện tại hội nghị thượng đỉnh G-20, khi hai vị Tổng thống Mỹ -Nga hành động như thể họ bị chia rẽ không thể hòa giải được về vấn đề Syria, trong khi bí mật hoàn tất những điểm cuối cùng của thỏa thuận giải giáp kho VKHH của quốc gia Trung Đông này.

Đối với vấn đề Iran cũng vậy, ông chủ Nhà Trắng Obama và nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei trao đổi những thông điệp bí mật thông qua Quốc vương Oman, Qaboos bin Said Al Said, người thăm Tehran hồi cuối tháng 8, và có các cuộc thảo luận với cả ông Khameini và Tổng thống Rouhani.

Thanh Văn