Nghĩ đến trách nhiệm pháp lý trước khi “buông lời” trên mạng xã hội
Mạng xã hội đã và đang mang lại những giá trị tích cực trong việc mở rộng quyền tự do ngôn luận của công dân, tạo điều kiện để người dân thảo luận, phản biện và góp ý đối với các vấn đề của đất nước. Tuy nhiên, một bộ phận người sử dụng mạng xã hội chưa có sự nhận thức đúng đắn hoặc cố tình lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Điều đó đã dẫn đến những hệ quả về trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng mạng xã hội “lệch chuẩn”.
Ngày 17-7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ninh Châu phát hiện tài khoản Facebook “T.N” do bà N.T.T (1977, trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) sử dụng có hoạt động tương tác với các bài viết trên hệ thống trang, nhóm có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.
Công an xã Ninh Châu đã mời bà N.T.T đến làm việc và tại cơ quan Công an, đương sự thừa nhận đã truy cập và tương tác với các bài viết trên những trang mạng phản động nêu trên. Bà N.T.T cho biết, bản thân không có mục đích, động cơ chống phá Đảng, Nhà nước nhưng do thiếu hiểu biết, không nhận thức đầy đủ về tính chất, nội dung của các thông tin nên đã bình luận vào các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc.
Sau khi được Công an xã Ninh Châu tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, bà N.T.T đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ toàn bộ các nội dung đã tương tác, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội, không tái phạm.
Tương tự, ngày 14-7, Công an xã Tân Thành (tỉnh Quảng Trị) phát hiện một bài viết ẩn danh trên trang Facebook “Chợ Trời Minh Hóa” có nội dung xấu độc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an xã Tân Thành đã tiến hành xác minh, làm rõ người đăng tải bài viết nói trên là ông Cao Xuân H. (1996, trú xã Tân Thành, Quảng Trị). Căn cứ tính chất, mức độ ảnh hưởng của nội dung bài viết, Công an xã Tân Thành đã lập biên bản làm việc với ông Cao Xuân H., yêu cầu gỡ bỏ bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật và răn đe, giáo dục, yêu cầu không tái phạm.
Hiến pháp năm 2013 khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin và tham gia quản lý nhà nước, xã hội. Đây là những quyền hiến định quan trọng, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Tuy nhiên, trong Nhà nước pháp quyền, quyền con người và quyền công dân luôn được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận phải đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể khác, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia cũng như giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Việc công dân bày tỏ quan điểm, góp ý chính sách hoặc phản biện xã hội là quyền được pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa việc thực hiện quyền tự do ngôn luận với hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc phát ngôn hoặc đăng tải thông tin có dấu hiệu bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức hoặc xâm phạm lợi ích của Nhà nước thì sẽ phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định.
Do đó, tự do ngôn luận luôn gắn với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội. Việc phân biệt rõ giữa quyền bày tỏ ý kiến với hành vi lợi dụng quyền để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quyền con người, giữ gìn kỷ cương pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.
Để sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận; không đăng tải, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT.
T.H
Dòng sự kiện:Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc
Nhận diện luận điệu xuyên tạc việc triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026
Công an Thái Nguyên bác thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc
Đừng để một cú nhấp chuột trở thành hành vi vi phạm pháp luật!
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm đoàn kỵ binh công an trên Facebook
Truy vết những kẻ “nói xằng” trên mạng







