Dạy trẻ nói lời yêu thương

Thứ bảy, 09/07/2016 11:14

(Cadn.com.vn) - Với mục tiêu rèn luyện kỹ năng mềm cho trẻ, để trẻ học cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, học cách sống trung thực và biết tự bảo vệ mình, từ tháng 8-2014, nhóm Bright Generations (Thế hệ tươi sáng) của 5 bạn trẻ là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) đã mở những lớp học miễn phí, đến nay thu hút rất nhiều trẻ em tham gia. Ban đầu, nhóm lên kế hoạch, truyền thông, xin tài trợ để mở những lớp nhỏ. Qua thực tế giảng dạy, bằng sự nhiệt huyết với những giáo án hấp dẫn tự biên soạn nhóm đã mang đến “luồng gió mới” cho những trẻ em thích khám phá những điều mới lạ. Ngô Tùng Chi, SV ĐH FPT Đà Nẵng, trưởng nhóm chia sẻ.

Thành viên nhóm Bright Generations và các em nhỏ cùng tham gia vào vở kịch
với tình huống trẻ em bị người lạ dụ dỗ.

Nhận được những phản hồi tích cực, Bright Generations mở rộng quy mô và được Cơ sở giáo dục Bông sen (35D Núi Thành) tạo điều kiện để nhóm tổ chức các lớp học. Không khí lớp bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười hồn nhiên, vui tươi. Nhóm tập trung dạy trẻ các kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn. Trong đó, có cách ứng xử với bạn bè, gia đình, biết nói lời xin lỗi khi sai và biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ; dạy tính trung thực, thẳng thắn... Hiện nay, Bright Generations tổ chức học theo từng khóa, mỗi khóa tuyển 60 em từ 9-12 tuổi, mỗi lớp 18-20 em. Mỗi tuần các em học hai buổi vào cuối tuần, kéo dài trong 3 tháng và  hoàn toàn miễn phí. Mỗi lớp học nhóm sẽ có các phương pháp giảng dạy riêng với các dụng cụ hỗ trợ như tranh vẽ, giấy bút, sáp màu... các em được khuyến khích tự bộc lộ tình cảm, suy nghĩ và tự trình bày mong ước, ý kiến cá nhân của mình trước lớp. Ngoài ra, với những bài học về ứng xử trước các tình huống xấu, nhóm luôn xây dựng các vở kịch cụ thể để các em trực tiếp tham gia vào câu chuyện và tìm cách ứng phó. “Có những câu chuyện rất thực tế với đời sống như các tình huống trẻ em bị người lạ dụ dỗ trước cổng trường khi đang đợi bố mẹ đến đón. Thông thường khi không được trang bị kiến thức thì các em rất dễ bị “trúng kế”. Thế nhưng với những tình huống được dựng nên, được trực tiếp chứng kiến, chúng mình sẽ chỉ cho các em những gì cần làm và thực tế các em học hỏi rất nhanh”, Thái Thị Phương Ánh, thành viên nhóm bộc bạch.

Chị Ngô Thị Phương có 2 con đang theo học khóa học của nhóm phấn khởi nói: “Tham gia vào các khóa học các con có sự thay đổi rõ rệt, biết xin lỗi, cảm ơn. Đặc biệt, lần đầu tiên trong đời con biết tự tay làm những bông hoa giấy tặng sinh nhật mẹ làm mình rất xúc động”.

Đến nay nhóm đã có 33 thành viên với tiêu chí hoạt động: Yêu thích-Hiểu-Hành động-Lan tỏa. Sắp tới, nhóm còn ấp ủ mở các khóa học về kiến thức, kỹ năng mềm cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và mở các khóa học dạy về văn hóa truyền thống dân tộc.

Phi Nông