Để môi trường sống thật sự trong sạch

Thứ sáu, 03/06/2016 11:36

(Cadn.com.vn) - Qua phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đến nay, ở hầu hết các địa phương trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã triển khai xây dựng các mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tộc - họ văn hóa, không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư văn hóa, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững và đã hạn chế được các loại tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, số đề cũng như không có tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, “xã hội đen”, bảo  kê, đòi nợ thuê.

Theo ông Đoàn Ngọc Độ, Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, trong những năm qua, phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và được các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm. Cụ thể, CAQ Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội tại các khu vực dân cư, tổ dân phố.

Nhờ đó, đến nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn quận đã tập trung phát động, triển khai xây dựng có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTQ. Tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả như: “Gia đình 7 tốt”, “2 gặp, 3 biết” của P. Khuê Mỹ; mô hình “CLB sinh viên tạm trú” và “CLB nhà trọ an toàn về ANTT” của P. Mỹ An; mô hình “3 biết, 3 hỗ trợ” và “Tộc họ giáo dục cảm hóa không để người thân vi phạm pháp luật” của P. Hòa Hải; mô hình “Tiếng kẻng phòng chống tội phạm” và “Tổ tuần tra tự quản kết hợp hòa giải ở cơ sở” của P. Hòa Quý…

Tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ. 

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền và triển khai xây dựng các mô hình hay, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng thường xuyên củng cố, kiện toàn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và thành lập mới các đội dân phòng cơ động. Qua đó nhằm hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CA giải quyết an ninh trật tự cơ sở, cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm. CAQ luôn chú trọng đến việc đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình ở địa bàn phức tạp, đẩy mạnh đấu tranh với các đối tượng, băng ổ, nhóm sử dụng hung khí gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê đòi nợ thuê. Ngoài ra, hằng năm tổ chức kiểm danh, gọi răn đe, cảm hóa, giáo dục đối tượng hình sự và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giáo dục pháp luật cho các đối tượng, tổ chức bàn giao cho các ban, ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục. 

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm, tệ nạn  ma túy trong tầng lớp thanh thiếu niên có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, CAQ đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục; đồng thời xây dựng các chuyên đề triệt phá, xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ năm 2000 đến nay, CAQ đã xác lập 7 chuyên án về mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 7 vụ/14 bị can, triệt xóa 52 nhóm/309 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, mở 253 lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng và tổ chức tuyên truyền 539 lượt trong trường học, khu dân cư… Hằng tuần, hằng tháng đều tổ chức kiểm danh, kiểm diện các đối tượng sau cai và phân công các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quản lý, giáo dục, giúp đỡ để tránh nghiện và tái nghiện.

CAQ Ngũ Hành Sơn thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức những đợt kiểm tra đối với hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn. 

Ông Đoàn Ngọc Độ cho biết thêm, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn tham gia xây dựng văn minh đô thị”, Quận đoàn đã phối hợp với CAQ tăng cường các hoạt động xung kích tình nguyện phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, được các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thực hiện thông qua các chiến dịch tình nguyện, các đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm kết hợp giữa thanh niên và lực lượng CA tại ký túc xá 579, CLB sinh viên tạm trú, tổ dân phố…

CAQ còn phối hợp với Phòng VH-TT, Đội kiểm tra liên ngành 178 quận và các ngành chức năng theo kế hoạch thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra đối với những hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các loại hình dịch vụ kinh doanh khác. Qua đó, đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, bạo lực gia đình, buôn bán, phát tán tài liệu, ấn phẩm có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực.

T.Dũng