Đi tù vì biết bạn ăn trộm đuổi đi lại không tố giác

Thứ hai, 14/12/2020 18:00

Ngày 10-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo của người bị hại giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Lê Thanh Hà (1982, trú P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Tòa cũng giữ nguyên 6 tháng tù về tội: “Không tố giác tội phạm” đối với Trần Anh Minh (1981, trú 4P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do không kháng cáo. Ngoài ra, Minh còn bị tổng hợp 9 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, buộc phải chấp hành là 9 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Hà tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài, khoảng 3 giờ ngày 17-12-2017, Hà điều khiển xe máy chở Nguyễn Xuân Phương (chưa xác định) đi trộm cắp cây cảnh. Khi đến dãy trọ tại hẻm số 2 đường Thái Phiên (P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang), Hà nói Phương đứng ngoài cảnh giới để Hà đi vào bên trong lấy trộm cây cảnh nhưng không có. Tuy nhiên, Hà phát hiện một xe máy Yamaha Exciter của anh Giáp Ngọc Sơn dựng trong dãy trọ nên Hà đã nối lại dây điện của xe, nổ máy chạy xe đến bán cho một thanh niên tên Hoàng lấy 8 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ ngày 27-12-2017, Hà tiếp tục điều khiển xe máy chở Phương đi trộm hoa lan. Khi đi ngang qua nhà anh Trần Văn Phúc (số 22 - Phú Đức, P. Vĩnh Hải), Hà phát hiện cửa cổng nhà khóa, trong sân dựng một chiếc xe máy Honda SH của anh Phúc nên Hà nói Phương đứng đợi Hà. Hà điều khiển xe đến công trình xây dựng gần đó nhặt 1 cây sắt tròn dài khoảng 60cm rồi quay lại căn nhà trên, phá khóa cửa cổng, đi vào trong sân dắt xe Honda SH ra ngoài đường. Sau đó, Hà dùng chân đạp phá khóa cổ xe rồi nhờ Phương ngồi lên xe Honda SH để Hà điều khiển xe của Phương đẩy xe trộm cắp đi tiêu thụ. Do khóa cổ của xe Honda SH phá chưa hết nên khi chạy được khoảng 200m, Phương bị ngã, Hà nói Phương ở lại trông xe Honda SH, còn Hà chạy xe đến nhà Minh tại P. Vĩnh Hải nhờ Minh đẩy xe dùm, Minh đồng ý. Sau đó, Minh ngồi lên xe Honda SH để Hà chở Phương đẩy xe trộm cắp được về  nhà Minh.

Tại đây, Hà mượn Minh 1 tuốc-nơ-vít tháo mặt nạ xe Honda SH, nối dây điện của xe. Lúc này, Minh, Hà phát hiện trong xe Honda SH có hệ thống định vị nên Minh biết được đây là xe do Hà trộm cắp mà có nên yêu cầu Hà dắt chiếc xe trên ra khỏi nhà Minh. Hà nghe vậy, dắt xe Honda SH bỏ lại khu đất trống thuộc tổ 21, P. Vĩnh Hải rồi bỏ đi. Khoảng 6 giờ ngày 25-12, ông Nguyễn Hữu Thủy phát hiện xe máy trên để tại bãi đất trống gần nhà mình không có ai đến nhận nên ông Thùy đem chiếc xe này đến CAP Vĩnh Hải giao nộp.

Chưa hết, rạng sáng ngày 18-2-2018, Hà cùng với đối tượng tên Hoàng (chưa xác định) chơi game bắn cá. Sau đó, Hà nhờ Hoàng dùng xe máy chở về nhà mình, khi đi ngang nhà số 5 đường Đặng Lộ, Hà, Hoàng phát hiện cửa nhà không đóng, mọi người trong nhà đang ngủ nên Hà đứng cảnh giới để Hoàng đi vào bên trong lấy trộm 1 xe máy hiệu Honda Air Blade của anh Bùi Quốc Cường. Sau đó, Hà chạy xe của Hoàng về nhà mình, còn Hoàng đem xe trộm được đi cất giấu, chờ thời điểm thích hợp tiêu thụ.

Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh Cường đến cơ quan Công an trình báo, tài sản bị mất trộm gồm: số tiền 15 triệu đồng, 1 xe máy, 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 Ipad. Đồng thời anh Cường nhờ Cao Xuân Hiếu đi tìm giúp và chuộc tài sản về cho mình. Anh Hiếu nắm thông tin nên điện thoại hỏi Hà về số tài sản của nhà anh Cường bị mất, nhờ Hà tìm giúp. Hà nghe vậy nói với anh Hiếu là sẽ chuộc lại xe cho anh Cường với giá 8 triệu đồng, anh Cường đồng ý và hứa sẽ cho Hà thêm 1 triệu đồng tiền công. Sau đó, anh Hiếu đem số tiền 9 triệu đồng đến gặp Hà và lấy lại chiếc xe giao lại cho anh Cường.

Ngày 17-5-2018, Hà đến Công an TP Nha Trang đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Hà trộm cắp là 126.995.000 đồng.

HOÀNG VĂN