Dịch Covid-19 sáng 5/4: Số ca tử vong tăng kỷ lục, Anh lấy công viên dựng nhà xác

Chủ nhật, 05/04/2020 10:54

Số ca tử vong trong ngày vì Covid-19 tại Anh ghi nhận ở mức kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Các nhà chức trách đã phải lấy công viên làm nhà xác tạm thời.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
(Số liệu cập nhật lúc 10:58 05/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers
Việt NamThế giớiMỹÝĐức
240 Ca nhiễm bệnh
0 Ca tử vong
90 Ca khỏi bệnh
STTTỉnhCa nhiễmCa tử vongCa khỏi bệnh
1Hà Nội101038
2TP Hồ Chí Minh56022
3Bình Thuận907
4Ninh Bình1301
5Quảng Ninh700
6Đà Nẵng604
7Đồng Tháp400
8Bắc Giang300
9Hà Tĩnh200
10Bắc Ninh100
11Hải Dương101
12Ninh Thuận202
13Quảng Nam300
14Lào Cai200
15Thừa Thiên Huế202
16Khánh Hòa101
17Thanh Hóa301
18Vĩnh Phúc12011
19Trà Vinh200
20Tây Ninh200
21Bến Tre100
22Lai Châu100
23Nghệ An100
24Cần Thơ100
25Bạc Liêu200
26Thái Nguyên100
27Hà Nam100

+ Tính đến 9h30 sáng 5/4, Việt Nam ghi nhận 240 ca nhiễm Covid-19 (không tăng ca nào so với 12h trước), trong đó 90 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo CNN, số liệu chính thức của Bộ Y tế Anh công bố ngày 4/4, cho biết có tổng cộng 4.313 người tử vong vì Covid-19, tăng 708 ca - mức tăng cao nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia này.

Ông Stephen Powis, Giám đốc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) nói, số ca tử vong ghi nhận ở mức cao và xu hướng này “còn tiếp tục trong vòng một hoặc 2 tuần tới”.

Công viên Manor tại London đã được chọn làm địa điểm xây dựng nhà xác tạm thời cho những bệnh nhân tử vong vì dịch Covid-19. Một số nhà xác tạm thời với quy mô nhỏ hơn cũng đang được triển khai tại 2 quận Hillingdo và Waltham Forest ở London. Người dân tại các quận này đều đã nhận được thông báo.

+ 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có tiến triển. Cụ thể: BN20 kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4; 3 bệnh nhân đã ngưng thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở. Kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại. Tuy nhiên, trong số này có một bệnh nhân cao tuổi (BN161, 88 tuổi) vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

+ Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, người dân ra đường đi mua lương thực, thực phẩm hay những người đi làm thuộc diện Chỉ thị 16 như xí nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất, may khẩu trang, y tế, phục vụ trong bệnh viện... vẫn đi lại bình thường và không có chuyện bị xử phạt. Còn những trường hợp khác theo Chỉ thị của Thủ tướng đã khuyến cáo ở trong nhà nếu vẫn cố tình ra ngoài sẽ bị xử lý.

+ Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng trong Công văn số 2449/UBND-VX ngày 4/4, đã yêu cầu tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4. Người cách ly là những người vào Hải Phòng không thuộc quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải tự chi trả chi phí phục vụ cách ly.

+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân đến từ Hà Nội, TP.HCM từ ngày 5/4. Việc này áp dụng với cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại hai địa phương này về Đà Nẵng bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

+ Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Vân (SN 1977 ở số 92 đường Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, sáng 3/4, bà Vân đi qua chốt kiểm tra y tế của UBND phường Đồng Quốc Bình nhưng bà không đồng ý đo thân nhiệt mà còn cự cãi và hất văng máy đo thân nhiệt của nhân viên y tế, rồi lấy xe bỏ đi. Khi cán bộ công an khu vực xuống giải quyết, bà Vân quay lại giật phăng khẩu trang và tát cán bộ này. Lực lượng chức năng đã giữ và đưa bà Vân về trụ sở làm việc.

+ Tính đến 9h sáng 5/4, Mỹ ghi nhận 311.357 ca nhiễm Covid-19, trong đó 8.452 người đã tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/4, cảnh báo “sẽ còn nhiều người chết” trong vài tuần tới.

Các chuyên gia Nhà Trắng dự đoán số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ có thể lên tới 100.000, nhấn mạnh rằng hai tuần tới là thời điểm hệ trọng để giảm thiểu tốc độ lây nhiễm và cả tỉ lệ tử vong.

+ Một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Hoàng gia Lodon (Anh) chỉ ra rằng, các biện pháp phong tỏa thực hiện tại châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh đã cứu được ít nhất 59.000 trường hợp tử vong do Covid-19.

Ước tính, biện pháp phong tỏa cả nước tại Italia đã cứu được 38.000 sinh mạng và ở Tây Ban Nha là 16.000 người.

+ Nghiên cứu mới nhất đến từ các nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ cho thấy, nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 trẻ tuổi có khả năng cao dương tính trở lại với virus sau khi đã được điều trị.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu từ 262 trường hợp nhiễm virus đã qua điều trị thì có 38 người (14,5%) dương tính trở lại với Covid-19 sau 2 tuần theo dõi. Trong số 38 bệnh nhân dương tính trở lại, chỉ có duy nhất 1 người trên 60 tuổi, còn lại đều dưới 60 tuổi, đáng chú ý, 7 người trong số này là bệnh nhân dưới 14 tuổi.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

 

theo Dân Việt