CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI:

Điểm sáng trong công tác sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm

Thứ tư, 07/05/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai (gọi tắt là Công ty) với chức năng, nhiệm vụ là đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, chiếu sáng công cộng, cây xanh, công viên, thoát nước và thu gom xử lý nước thải; quản lý vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng; quy hoạch, thiết kế công trình đô thị... như vậy, có thể nói, Công ty là đơn vị sử dụng nguồn năng lượng rất lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Làm sao vẫn đảm bảo nhiệm vụ trong chiếu sáng công cộng, phục vụ điều khiển các nút giao thông và các điểm vui chơi giải trí, phục vụ các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội và bảo đảm an ninh chính trị tại các tụ điểm công cộng nhưng vẫn bảo đảm tiết kiệm điện là bài toán khó đối với Công ty. Nhận thức được vấn đề này, Công ty đã và đang tìm mọi giải pháp để sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm giảm thiểu lãng phí năng lượng; một trong nhiều giải pháp mà Công ty đã thực hiện mang lại hiệu quả cao đó là sử dụng đèn Led cho chiếu sáng công cộng thành phố, trang trí khu vui chơi.

Ông Trương Văn Chánh - Phó Giám đốc Công ty.

Hiện nay, đơn vị quản lý 9.066 bộ đèn chiếu sáng các loại, 920 bộ đèn trang trí các loại; tổng chiều dài tuyến chiếu sáng là 393km; đèn tín hiệu giao thông 26 chốt, đèn cảnh báo giao thông 11 chốt, đèn cảnh báo giao thông sử dụng năng lượng mặt trời 26 chốt... Để hưởng ứng mục tiêu sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, từ năm 2010, Công ty đã đầu tư thay 1.281 bộ đèn chiếu sáng công cộng hiệu suất cao hai cấp công suất có khả năng chuyển sang mức công suất thấp tại những thời điểm lưu lượng giao thông thấp với số lượng đèn 2 cấp công suất 250/150W; 647 bộ đèn 2 cấp công suất 150W/100W. Đây là một giải pháp ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo chiếu sáng đường phố tiết kiệm điện, cho phép tiết giảm độ chiếu sáng lúc đêm khuya nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu chiếu sáng phục vụ sinh hoạt và giao thông đô thị. Theo đó, sau 3 giờ bật đèn, công suất sẽ giảm còn 150W đối với đèn 2 cấp công suất 250/150W và 100W đối với đèn 2 cấp công suất 150W/100W. Từ năm 2013 đến nay, Công ty tiếp tục đầu tư 102 bộ đèn Led 150W và đèn Led 120W trên một số tuyến đường trong thành phố Pleiku.

Ông Trương Văn Chánh - Phó Giám đốc Công ty cho biết: "So với các loại đèn truyền thống thì đèn Led có những ưu điểm vượt trội như tuổi thọ và hiệu suất phát quang cao, không chứa các chất khí, thủy ngân độc hại, vì vậy, ít gây ô nhiễm môi trường so với các loại đèn khác như đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn sợi đốt, lượng điện năng tiêu thụ rất thấp". Qua theo dõi, cho thấy độ sáng của bóng đèn Led 120W rất tốt không kém gì bóng đèn đèn Sodium và quan trọng hơn là tiền điện tại các tuyến đường này giảm đi xuống 1/2 lần cụ thể: tiền điện bình quân khi chưa thay bóng  là 7,649 triệu đồng, sau khi thay tiền điện giảm xuống còn 3,970 triệu đồng. Như vậy, nếu thay hết 9.066 bộ đèn chiếu sáng công cộng mà Công ty đang quản lý bằng đèn Led 120W thì số tiền điện tiết kiệm hàng tháng là rất lớn.

Đầu tư thay thế các bộ đèn chiếu sáng công cộng hiệu suất cao sang mức công suất thấp.

Tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng, không phải là cắt không sử dụng các bóng đèn khi có nhu cầu mà cần áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến, sử dụng các nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả theo phương châm: Tiêu tốn ít điện năng nhưng chất lượng ánh sáng tốt hơn. Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng thì việc cắt điện là trường hợp bất khả kháng, vì cắt điện hệ thống chiếu sáng công cộng tại những điểm nhạy cảm, sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và công tác phòng chống tệ nạn xã hội cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ trông chờ vào sự ưu tiên và bao cấp của Nhà nước, thì một lúc nào đó hệ thống điện quốc gia không đủ cung cấp, việc cắt điện sẽ không tránh khỏi - ông Chánh khẳng định.

Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đến việc tiết kiệm điện trong công tác vận hành như:  Các trạm chiếu sáng có tủ điều khiển 2 - 3 chế độ, từ 21 giờ đến sáng tắt gần một nửa số bóng để giảm điện năng tiêu thụ; hệ thống đèn trang trí chỉ bật vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ (trước và sau lễ 1 ngày) và tắt cùng lúc với chế độ 2 của đèn chiếu sáng công cộng; Đài phun nước chỉ được vận hành từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày.

Ông Chánh cho biết thêm: Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là trong hoạt động chiếu sáng đô thị nhằm tiết kiệm điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng và bảo vệ môi trường. Trong năm 2014, Công ty thay thế 7.000m dây cáp nhôm vặn xoắn ABC4x16mm2 trên một số tuyến đường thay thế cho đường dây chiếu sáng cũ (loại 2 dây) để thực hiện chế độ điều khiển đèn chiếu sáng từ 2 đến 3 chế độ; thay thế 10 tủ điều khiển chiếu sáng từ một chế độ sang tủ 3 chế độ; rà soát bảo dưỡng tất cả các tuyến đường dây chiếu sáng công cộng, thay thế các đường dây cũ nát, hư hỏng; ứng dụng công nghệ Led vào chiếu sáng đường phố, quảng trường... với nhiều loại công suất như: 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 80W, 100W...

Với  giải pháp tiết kiệm điện như trên, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tình trạng thiếu điện hiện nay, bảo đảm phát tiển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây là cách hiệu quả cần được các ngành, các cấp học tập, nhân rộng.

Võ Công Hiền