Điều tra nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập đua xe

Thứ tư, 15/04/2020 19:39

Lực lượng Công an tiếp cận nhóm đối tượng có dấu hiệu tụ tập, đua xe.

Đà Nẵng - Chiều 14-4, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo CAP Hòa Hiệp Bắc xác minh, điều tra nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, đua xe tại khu vực chân đèo Hải Vân; nếu xác định vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lúc 16 giờ cùng ngày, tại chân đèo Hải Vân, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu dừng xe kiểm tra 1 tốp thanh niên (đều quê Hội An, Quảng Nam) điều khiển 3 xe mô-tô gồm: xe BKS 92C1-311.78 do Lê Văn Thành (2000) điều khiển, chở sau Nguyễn Kim Minh (2001); xe mô-tô không BKS nhãn hiệu Satria do Nguyễn Lý Quốc Việt (2002) điều khiển, chở sau Nguyễn Văn Vinh (1999) và xe mô-tô nhãn hiệu Winner không BKS do Trần Trung Thành (2002) điều khiển, chở sau Ngô Văn Vương (2002). Qua kiểm tra, cả 3 thanh niên điều khiển xe đều không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan đến xe. Bên cạnh đó, các thanh niên này có dấu hiệu tụ tập, đua xe trên đèo nên tổ công tác đã bàn giao toàn bộ phương tiện và nhóm thanh niên cho CAP Hoà Hiệp Bắc xác minh, đấu tranh làm rõ.

Công Hạnh