(Cadn.com.vn) - Đã từng có tên tuổi lớn sang Mỹ trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp như Vua bóng đá Pele. Nhưng phải đợi đến khi David Beckham chuyển sang Los Angeles Galaxy từ năm 2007 thì nhiều người quan tâm hơn tới giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Becks trở thành trung tâm chú ý của người hâm mộ bóng đá ở Mỹ và chính hình ảnh của tiền vệ điển trai người Anh đã giúp cho bóng đá nhà nghề Mỹ tạo được sự cân bằng trong thế giới thể thao của đất nước vốn chỉ thích bóng rổ và bóng chày này.
Becks đã chứng tỏ sang Mỹ thi đấu vừa là cách hốt thêm bộn tiền vừa “yên ổn”. Becks vẫn “đi mây về gió” giữa Mỹ và Châu Âu để chơi cho “Tam sư”. Thành công của Becks đã mở ra chân trời mới cho nhiều ngôi sao ở Châu Âu tìm đường sang Mỹ. Chân sút số một trong lịch sử Arsenal, Henry đã rời khỏi Barcelona để chuyển sang chơi cho New York Red Bulls. Henry không có sức hút như Becks nhưng sự có mặt của anh trên sân tập của Red Bulls với số áo 14 quen thuộc đã kéo không ít khán giả đến sân.
Ronaldinho chưa chắc chắn được tương lai của mình ở AC Milan hay trở về Brazil đã dao động trước lời đề nghị của Becks sang Los Angeles Galaxy thi đấu. So với Henry thì Ro “vẩu” có sức hút mãnh liệt hơn với những động tác xử lý bóng mềm mại như múa. Nếu Ro “vẩu” theo chân Becks thì LA Galaxy sẽ là đội bóng có sức hút mạnh nhất ở giải nhà nghề Mỹ. Cái giá mà Milan sẵn sàng để Ro “vẩu” ra đi là 10 triệu euro nên chắc chắn sẽ được LA Galaxy chấp thuận. Vấn đề bây giờ là những thương thảo với Ronaldinho về bản hợp đồng lâu dài.
Ở Mỹ, LA Galaxy và NY Red Bulls là những đội bóng hàng đầu. Nếu LA Galaxy chưa chắc có Ro “vẩu” thì NY Red Bulls gần như đã có trung vệ Marquez cũng từ Barcelona. Cầu thủ 31 người Mexico quyết rời Barca vì muốn tìm kiếm vị trí thi đấu thường xuyên hơn để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia như cách Becks đã chọn. Dường như các ngôi sao ở Châu Âu đang muốn đổ xô sang Mỹ để tìm lại ánh hào quang trong những năm tháng cuối cùng sự nghiệp.
Hưng Nguyên