Đội trưởng dân phòng ở quê hương anh Trỗi

Thứ hai, 05/12/2022 14:48
Tiếp xúc với ông Nguyễn Hữu Ba- Đội trưởng dân phòng thôn Thanh Quýt 4 (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), mọi người đều cảm nhận ông  luôn được người dân trong thôn yêu mến, tín nhiệm bởi sự gương mẫu, mẫn cán với công việc chung và luôn gần gũi, hòa đồng với mọi người.
Ông Nguyễn Hữu Ba (thứ tư từ phải sang) là một trong những điển hình người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ giai đoạn 2016- 2021, được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng.
Ông Nguyễn Hữu Ba được Ban dân vận Tỉnh ủy, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ Công an tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà.

Từ năm 2010, xuất phát từ tình hình ANTT ở địa phương phức tạp, nạn trộm cắp, trẻ em hư hỏng, vi phạm pháp luật ngày càng tăng, ông Ba cùng một số thanh niên và quần chúng ưu tú lập Tổ tự quản về ANTT. Năm 2016, thị xã Điện Bàn triển khai đội dân phòng, ông được bầu làm Đội trưởng dân phòng Thanh Quýt 4.

Hình ảnh người đội trưởng dân phòng đi đến từng nhà nhắc nhở các hộ gia đình giữ gìn trật tự, tuyên truyền các hộ phòng chống dịch bệnh, nhắc nhở bà con đi làm căn cước công dân... đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở thôn xóm nơi đây. Ông Ba thường xuyên phối hợp cùng Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các Hội đoàn thể thôn tuyên truyền cho nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, đặc biệt là hàng năm tham gia phối hợp với Công an xã tổ chức phát động phong trào Toàn BVANTQ, phong trào "2 giữ về an ninh trật tự", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, ông đều lồng ghép tuyên truyền, thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn để nhân dân trong thôn nắm và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm. Ông cùng với lực lượng Công an xã thường xuyên gặp gỡ giúp đỡ những đối tượng tù tha về với địa phương, tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng, không tái phạm.

Qua công tác tuần tra đêm, ông Nguyễn Hữu Ba cùng lực lượng Công an xã, dân phòng phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Nhật Long đang có hành vi vận chuyển, mua bán số lượng lớn pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên đia bàn thị xã. Khi phát hiện lực lượng Công an, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ Lê Nhật Long bỏ trốn buộc lực lượng chức năng phải nổ súng, ông Ba và lực lượng Công an xã truy đuổi và khống chế đối tượng, bắt quả tang Long đang tàng trữ 27,2 kg pháo nổ. Vụ phát hiện Mai Xuân Phước (Ba Chóp, 1989, trú Ngọc Vinh, P. Điện Ngọc), đối tượng có 2 tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc… đều có công rất lớn của ông Nguyễn Hữu Ba.

Ông Nguyễn Hữu Ba (thứ tư từ phải sang) là một trong những điển hình người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ giai đoạn 2016- 2021, được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng.

"Có sâu sát các hộ dân mới thấu hiểu hết cả khó khăn và thuận lợi, mới vận động, thuyết phục được người dân đồng lòng ủng hộ", ông Ba chia sẻ và cho rằng phải linh hoạt hòa giải nhiều vụ va chạm, mâu thuẫn một cách thấu tình, đạt lý. Bí quyết thành công chính là sự thân thiện, nhẹ nhàng, tâm huyết, trách nhiệm, tạo thiện cảm với mọi người. "Năm nay tôi gần 70 tuổi rồi, đang bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng tôi tâm nguyện còn sức khỏe thì mình tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bà con với mong muốn khu dân cư mình bình yên, ai cũng có cuộc sống tốt hơn", ông Ba tâm sự.

Với cố gắng nỗ lực của bản thân và những cống hiến cho thôn xóm, ông Nguyễn Hữu Ba được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng 1 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 Giấy khen, các cấp các ngành khác tặng 10 Giấy khen các loại trong phong trào Toàn dân BVANTQ. Năm 2022, tình hình an ANTT trên địa bàn thôn Thanh Quýt 4 tiếp tục được giữ vững, phong trào Toàn dân BVANTQ được nâng lên rõ rệt, trong đó có phần đóng góp công sức của người đội trưởng dân phòng hết lòng, hết sức vì công việc.

Phan Thanh Hồng