Dồn lực hỗ trợ xây dựng đường dây 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Thứ bảy, 24/08/2024 09:00

Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “khó đến mấy cũng làm cho kỳ được”, Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đang trong giai đoạn nước rút để kịp hoàn thành dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công đoạn kéo dây tốn nhiều công sức của CBCS.
Các CBCS lực lượng vũ trang Nghệ An tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3.

Là một trong những địa phương có cột điện đi qua nhiều, công tác giải tỏa hành lang lưới điện, san trả mặt bằng tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn còn nhiều khó khăn. Những ngày này, cùng với các nhà thầu của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, hơn 600 lượt CBCS, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tập trung hỗ trợ phát quang, giải phóng mặt bằng, tạo hành lang an toàn lưới điện, vận chuyển cuộn cáp điện, vật liệu, rải kéo dây, san lấp hoàn trả mặt bằng...

Những ngày qua, dù thời tiết nắng nóng nhưng để đảm bảo tiến độ công việc, các CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn vẫn “vượt nắng” dồn lực cho việc phát quang cây cối, san lấp hoàn trả mặt bằng. Đặc biệt, công tác rải kéo dây mất khá nhiều thời gian, công sức, đòi hỏi số lượng người đông và làm việc một cách khoa học. Để đưa được dây “vượt núi”, từng nhóm người được phân công xếp hàng dài để kéo dây. Mỗi tổ bố trí 1 người đứng bên ra hiệu lệnh cho anh em kéo dây lên điểm tập kết. Không khí làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn, dù mệt mỏi nhưng các anh, các chị vẫn miệt mài làm việc với mục tiêu kịp hoàn thành dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Chỉ trong sáng 19-8, các CBCS, dân quân tự vệ, bộ đội thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn và TP Vinh đã hỗ trợ Tổng Công ty Truyền tải Điện Việt Nam thực hiện giải tỏa hành lang lưới điện ở khu vực cột 336- 337, rú Đụn, huyện Nam Đàn. Tiếp đó, các CBCS lực lượng vũ trang của huyện cũng đã hỗ trợ vận chuyển cuộn cáp điện, vật liệu, rải kéo dây tại khu vực khe Sâu, ở núi Thiên Nhẫn, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn), đồng thời thực hiện san trả mặt bằng tại các chân móng cột ở những khu vực đồi dốc.

Ngoài nỗ lực làm việc, các CBCS quân đội còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, góp công, góp sức để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, BCH Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành thị cũng như các đơn vị trực thuộc, với tinh thần trách nhiệm cao nhất khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nội dung công việc theo kế hoạch.

Tại địa bàn huyện Nam Đàn, do phải băng qua sông, núi cao, hiểm trở và rơi vào cao điểm thời tiết nắng nóng nên việc xây dựng đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn huyện này đã khó khăn, cách trở lại càng vất vả hơn. Với tinh thần kiên quyết vì mục tiêu, mỗi CBCS đều cố gắng hết sức để hỗ trợ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thành những công việc cuối cùng theo đúng tiến độ.

Công đoạn kéo dây tốn nhiều công sức của CBCS.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài 99,99 km với 202 vị trí móng cột, 88 khoảng néo. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sông Đà 11, đơn vị nhà thầu thi công công trình - cho biết, hiện nay, 3/4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 bao gồm Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1- Thanh Hóa, Quỳnh Lưu-Thanh Hóa, Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1-Phố Nối đã hoàn thành đóng điện. Dự án thành phần còn lại là đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu đang được các đơn vị nỗ lực thi công để hoàn thành trước ngày 25-8 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã huy động khoảng 700 cán bộ, công nhân dồn lực thi công những phần việc cuối cùng trên toàn tuyến như: kéo dây, san lấp hoàn trả mặt bằng, tạo hành lang lưới điện…”- ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, hiện không khí làm việc trên toàn tuyến được đơn vị đẩy lên rất cao. Tuy nhiên, tại một số vị trí do địa hình phức tạp, đơn vị không thể triển khai kéo dây bằng máy công nghệ mà buộc phải sử dụng sức người. Rất may, nhờ sự hỗ trợ, giúp sức nhiệt tình của CBCS lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, tiến độ công trình phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 này.

Bên cạnh màu áo cam của ngành điện lực là sự chung tay, góp sức xây dựng đường dây 500kV mạch 3- một trong những dự án trọng điểm quốc gia, của những người lính mang màu áo xanh. Điều đó đã góp phần khẳng định vai trò, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Dương Hóa