Đồng loạt ra quân xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch

Thứ ba, 07/12/2021 10:58

Trước tình hình các ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng cao, đặc biệt còn nhiều ca bệnh trong cộng đồng, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 6-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, mạnh tay xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 6-12.

F0 cộng đồng tăng cao

Ngày 6-12, Đà Nẵng ghi nhận 125 ca mắc COVID-19, gồm 20 ca cách ly tập trung, 38 ca cách ly tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa và 55 ca cộng đồng.

Trong 55 ca cộng đồng có 26 trường hợp lấy mẫu tiểu thương chợ Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu); 1 trường hợp lấy mẫu chợ An Hải Bắc (Q. Sơn Trà); 6 trường hợp test nhanh dương tính; 2 trường hợp lấy mẫu định kỳ tại Công ty Thuận Phước; 1 trường hợp là nhân viên y tế Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu.

19 ca chưa cách ly còn lại được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế như: Bệnh viện Hoàn Mỹ (1 ca); Phòng khám Ân Đức (4 ca); Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu (3 ca); Bệnh viện Gia Đình (4 ca); Bệnh viện Phụ sản - Nhi (1 ca); Bệnh viện Tâm Trí (2 ca); Bệnh viện 199, Bộ Công an (2 ca); Trung tâm Y tế Q. Thanh Khê (1 ca); Bệnh viện Đà Nẵng (1 ca).

101/125 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như: Q. Liên Chiểu (53 ca), Q. Sơn Trà (16 ca), H. Hòa Vang (14 ca), Q. Cẩm Lệ (9 ca), Q. Thanh Khê (6 ca) và Q. Hải Châu (3 ca).

Về tình hình dịch bệnh tại địa phương, trong ngày, Q. Sơn Trà ghi nhận 22 ca, tập trung ở các phường: Thọ Quang (9 ca), Nại Hiên Đông (6 ca), An Hải Bắc (3 ca), An Hải Đông (2 ca); An Hải Tây, Mân Thái (mỗi phường 1 ca). Q. Hải Châu ghi nhận 7 ca, tập trung ở các phường: Thuận Phước (2 ca); Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Thạch Thang, Hòa Thuận Tây, Nam Dương (mỗi phường 1 ca). Q. Thanh Khê ghi nhận 7 ca, tập trung ở các phường: Thanh Khê Đông (3 ca); Tam Thuận, An Khê, Chính Gián, Hòa Khê (mỗi phường 1 ca). Q. Liên Chiểu ghi nhận 58 ca tại các phường: Hòa Khánh Bắc (20 ca), Hòa Khánh Nam (17 ca), Hòa Minh (15 ca), Hòa Hiệp Nam (4 ca), Hòa Hiệp Bắc (2 ca). Q. Cẩm Lệ ghi nhận 11 ca tại các phường: Hòa An (6 ca); Hòa Phát, Hòa Thọ Tây (mỗi phường 2 ca), Khuê Trung (1 ca). H. Hòa Vang ghi nhận 14 ca tại các xã: Hòa Liên, Hòa Phong (mỗi xã 4 ca); Hòa Nhơn, Hòa Châu (mỗi xã 3 ca).

Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 24.955 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCT 23.554 lượt, test nhanh 1.401 lượt người. TP tiếp nhận 1.698.546 liều vaccine, trong đó đã tiêm mũi 1 cho 965.954 người và mũi 2 cho 866.953 người. Toàn TP đang thiết lập 205 điểm phong tỏa với 1.491 hộ (9.268 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 924 người. Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.697 ca mắc COVID-19, trong đó 148 ca về từ ngoại tỉnh.

Lực lượng công an nhắc nhở người dân trong công tác phòng chống dịch.

Kiểm soát chặt, xử phạt nghiêm

Tại cuộc họp chiều 6-12, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến cho biết, hiện Q. Liên Chiểu đang là điểm nóng của dịch bệnh, trong đó ổ dịch chợ Hòa Khánh theo đánh giá đã qua 8 chu kỳ lây nhiễm nên nguy cơ rất cao. Bà yêu cầu Q. Liên Chiểu tập trung lập danh sách các tiểu thương liên quan đến chợ Hòa Khánh gửi về các địa phương tiến hành xét nghiệm để sớm sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhìn nhận, không chỉ số ca bệnh trong ngày đã tăng cao nhất đợt bùng phát dịch từ 16-10 mà dịch đã xâm nhập vào nơi công cộng, tập trung đông người nên nguy cơ rất cao. “Vì thế, các đơn vị, địa phương cần phải làm mạnh mẽ, triển khai nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bởi nếu để bùng lên vài trăm ca là mất kiểm soát. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung của TP. Qua báo cáo, gần 2 tháng nay, các địa phương chỉ mới xử phạt 15 trường hợp vi phạm. Các địa phương phải nghiêm túc xem xét lại, trong tuần này phải tổ chức quán triệt, tiến hành tổng ra quân kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quy định, đặc biệt tại các hàng quán, chợ, siêu thị…”, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Song song đó, để kiểm soát được đà tăng của F0, Chủ tịch UBND TP đề nghị các xã, phường thành lập các tổ giám sát, kiểm tra việc cách ly F1 tại nhà. Trường hợp phát hiện F1 không ở nhà phải xử phạt mạnh tay. “Chúng ta không bao giờ đưa F0 trở về con số 0 nhưng phải giữ ở mức thấp để tình hình ổn định. Bên cạnh, các địa phương cần tăng cường xét nghiệm, tập trung vào các khu nguy cơ; xem xét những khu kiệt hẻm có nguy cơ quá cao thì tiến hành giãn dân, nhất là khu công nhân. Ngành Y tế cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tăng năng lực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Tổ COVID-19 cộng đồng phải thật sự phát huy được vai trò của mình trong phòng chống dịch”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Liên quan đến việc cho học sinh đi học lại, trong đó có học sinh lớp 1 bắt đầu từ ngày 6-12, lãnh đạo TP cho hay, TP cũng hiểu nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Nếu cho các em tiếp tục ở nhà là giải pháp đơn giản, an toàn với TP. Tuy vậy, khi ở nhà quá lâu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư, tình cảm của các em, đặc biệt là các em đầu cấp 1 nên TP mới cho đến trường theo đúng quy định của Chính phủ kèm theo đó là các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

PHI NÔNG