Đợt 2 Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 tại Đà Nẵng: 14.371 thí sinh làm thủ tục dự thi

Thứ tư, 09/07/2014 10:07

Tạo điều kiện cho TS được dự thi

(Cadn.com.vn) - Hôm qua (8-7), tại Đà Nẵng, 14.371 TS/17.327 TS đăng ký dự thi đã có mặt tại 19 hội đồng thi (HĐT) để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi đợt II Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, đạt tỉ lệ 82,94%. Theo đó, ngoài việc chỉnh sửa một số sai sót tại các điểm thi, có 1 trường hợp đến Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng (HĐTS ĐHĐN) xin được sửa lại khối thi.

Đó là TS Trương Thị Bích Long, quê Duy Tân (Duy Xuyên, Quảng Nam), đăng ký dự thi khối D nhưng bị nhầm sang khối C. Đặc biệt hơn, TS Nguyễn Thị Xuân Hạ, quê Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cùng cha được 2 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi chở đến HĐTS ĐHĐN để xin xem xét, bổ sung danh sách thi đợt II vì lý do không có tên trong danh sách dự thi.

Theo TS Xuân Hạ trình bày, nguyên nhân là do em làm hồ sơ đăng ký dự thi bị sai nên phải làm lại. Khi làm xong thì đã hết thời gian thu hồ sơ tại Sở GD-ĐT địa phương nên em gửi qua đường bưu điện. Được biết, Xuân Hạ đăng ký dự thi khối M ngành Giáo dục mầm non theo nguyện vọng 1 tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi). Do trường này không tổ chức thi, nên em làm lại hồ sơ thi nhờ ĐHĐN.

Giám thị đang hướng dẫn các TS làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi. 

Đến trước ngày thi, thấy không có giấy báo nên gia đình em gọi điện hỏi thì được giải thích, đến ngày làm thủ tục thi sẽ xem xét, giải quyết. Về trường hợp của TS Xuân Hạ, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt- Trưởng Ban Đào tạo ĐHĐN, thành viên HĐTS ĐHĐN năm 2014- giải thích: "Theo quy định, hồ sơ đăng ký dự thi không được gửi qua bưu điện mà phải nộp cho Sở GD-ĐT địa phương để từ đó Sở GD-ĐT địa phương lập danh sách và gửi về cho các trường ĐH, CĐ.

Trường hợp không nộp qua Sở thì phải nộp trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi (hoặc thi nhờ), đồng thời phải kèm theo lệ phí thi. Theo đó, đối với trường hợp này là nộp hồ sơ không hợp lệ. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho TS Xuân Hạ được dự thi, HĐTS ĐHĐN đã cho bổ sung danh sách TS này được dự thi đợt II".

Cũng trong buổi sáng làm thủ tục dự thi, tại HĐT Nguyễn Hiền, có 1 TS được gia đình thông báo em bị bệnh đậu mùa. Trong khi đó, thực tế, Đà Nẵng chưa xuất hiện bệnh này nên để đảm bảo quyền lợi của TS, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, đúng quy chế thi, HĐTS ĐHĐN năm 2014 đã có phương án giải quyết cử lực lượng y tế kiểm tra thực tế, nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ thì cho TS này thi cách ly. Tuy nhiên, ngay sau đó, người nhà của TS đã gọi điện thông báo TS này không tham gia đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 nữa…

Kiểm tra công tác chuẩn bị đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 của ĐHĐN, ông Nguyễn Văn Phương- Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ GD-ĐT tại Đà Nẵng- ghi nhận: "Kiểm tra thực tế tại một số HĐT, bước đầu, đoàn đánh giá công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tình hình ANTT tại các điểm thi rất tốt. ĐHĐN đã có phương án phối hợp rất tốt với ngành công an địa phương; phương án phân công giám thị, giám sát thực hiện theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT; công tác triển khai quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ tác nghiệp của giám thị, phổ biến quy chế thi cho TS được ĐHĐN tiến hành nghiêm túc".

Tuy nhiên, để đảm bảo cho đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, ông Nguyễn Văn Phương lưu ý, trong đợt II này, có nhiều môn thi tự luận nên giám thị cần tăng cường, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, kỷ luật phòng thi, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc…

Bên lề - Bên lề:

* Giữa trời nóng oi ả của những ngày đầu tháng bảy, hàng trăm sinh viên tình nguyện của Đại học Quảng Nam vẫn túc trực khắp mọi ngả đường để hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho TS dự thi đợt hai kỳ thi ĐH, CĐ 2014.

Em Bríu Thị Hạnh và Alăng Thị Nở (trú thôn Bờ Hồng 1, xã Sông Kôn, H. Đông Giang) được SV tình nguyện giới thiệu vào trọ thi tại ký túc xá ĐH Quảng Nam, cho biết: "Chúng em đến đây đã 2 ngày và được bố trí ở ký túc xá. Trước khi đi em cũng lo lắng về vấn đề chỗ ở nhưng rất may đã được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ".

Em Bríu Thị Hạnh và Alăng Thị Bình với các bạn sinh viên tình nguyện.

Còn em Alăng Thị Bình (trú thôn Ba Tư, xã Dang H. Tây Giang) kể: "Nhà em ở xa đi xe cả nửa ngày mới tới, em bị say xe lại đi một mình may mà các anh chị tình nguyện dẫn em về đây, giờ em có thể an tâm ôn thi rồi"..

Đại học Quảng Nam còn tổ chức một đội xe ôm 20 chiếc bố trí tại siêu thị và bến xe đón TS và người nhà đi thi đại học. Bên cạnh việc hỗ trợ chỗ ở và phương tiện đi lại cho TS trường còn phối hợp với Ban thanh thiếu nhi Phật tử Quảng Nam hỗ trợ 4.000 suất cơm chay miễn phí cho phụ huynh học sinh. Ban thanh thiếu nhi còn phối hợp với chùa Đạo Nguyên bố trí hàng trăm chỗ ở cho TS trong suốt thời gian thi.

Hà Dung

* Sáng 8-7, anh Nguyễn Thu Cảnh, Bí thư xã đoàn, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi năm 2014 của xã Phước Lộc, H.Tuy Phước (Bình Định), cho biết: đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại ngã tư cầu Bà Gi của xã đoàn Phước Lộc đã chuyển toàn bộ hành lý và giấy tờ tùy thân của TS Nguyễn Đinh Hoàn Chiến (trú thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định) ra Đà Nẵng cho TS này trên chuyến xe khách Kim Liên.

Trước đó, trưa 7-7, một người lái xe ôm đã nhặt được chiếc ba lô của TS Chiến trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, H. Tuy Phước và đem đến điểm tiếp sức mùa thi tại ngã tư cầu Bà Gi nhờ trả lại người mất.

Điểm tiếp sức mùa thi tại cầu Bà Gi, nơi tiếp nhận và chuyển số tài sản ra Đà Nẵng cho thí sinh Chiến.

Các đội viên tình nguyện kiểm tra trong ba lô có quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và 1 giấy báo dự thi đợt 2 của TS Chiến vào ngành điều dưỡng, Trường Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng.

Sau nhiều nỗ lực liên hệ với chính quyền địa phương nơi Chiến đã khai trong giấy báo dự thi nhưng không thành, các thanh niên tình nguyện tìm cách liên lạc được với gia đình Chiến và đã chuyển chiếc ba lô này ra Đà Nẵng cho em kịp ngày dự thi.

Quý Hiền

Đặc cách thêm 1 trường hợp TS khiếm thị

Sáng cùng ngày, TS Huỳnh Thị Thu Thủy (1989), quê H. Sơn Hòa (Phú Yên)- học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Đà Nẵng)- đã đến HĐTS ĐHĐN năm 2014 xin xem xét đặc cách tuyển thẳng vào Trường ĐHSP ngành Công tác xã hội. Thu Thủy bị khiếm thị bẩm sinh mắt phải, mắt trái bị mờ.

Lên lớp 6, em được gia đình chuyển ra Đà Nẵng học tại Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu rồi được học hòa nhập tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lên THPT, em học tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Trong suốt 7 năm học THCS và THPT tại Đà Nẵng, ngoài năm lớp 11 đạt danh hiệu HS tiên tiến vì lý do sức khỏe, các năm còn lại em đều là học sinh giỏi. Đặc biệt, năm lớp 8, em đạt giải khuyến khích cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp quốc gia; giải nhì thành phố môn Sinh lớp 10.

PGS-TS Trần Văn Nam- Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch HĐTS ĐHĐN năm 2014- đang xem xét hồ sơ, kiểm tra thị lực của TS Huỳnh Thị Thu Thủy để đặc cách tuyển thẳng cho em.

TS  Thu Thủy tâm sự, sở dĩ em đăng ký ngành Công tác xã hội, bởi khi còn học tiểu học, do gia đình nghèo nên đến nghỉ hè em thường đi bán bánh phụ giúp gia đình. Lên THCS, THPT vào dịp hè  em đi bán vé số. Trong quá trình đi bán vé số, Thủy gặp rất nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn em.

Vì thế, em muốn theo học ngành Công tác xã hội để không chỉ giúp em năng động, tự tin hơn mà còn có cơ hội được đi nhiều, được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh để động viên, chia sẻ, nhằm giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống…

Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế thị lực của TS Thu Thủy, HĐTS ĐHĐN năm 2014 đã quyết định đặc cách tuyển thẳng TS Thu Thủy vào ngành Công tác xã hội Trường ĐHSP Đà Nẵng. Riêng trường hợp xin xét đặc cách trước đó của TS Hồ Thị Mỹ Vân (Nông Sơn, Quảng Nam), Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt cho biết, HĐTS ĐHĐN năm 2014 hẹn gặp TS trong ngày 8-7 để xem xét, nhưng TS Vân cho biết đang dự thi tại ĐH Huế.

Nhằm tạo sự công bằng, HĐTS ĐHĐN năm 2014 vẫn thông báo cho TS Vân, kết thúc đợt II kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 quay lại ĐHĐN để xem xét. Cách đây 2 ngày, TS Vân có mặt tại ĐHĐN, tuy nhiên, do HĐTS ĐHĐN lúc đó không có đầy đủ thành phần xét duyệt  nên hẹn em ngày 8-7 quay lại. Được biết, TS này không đăng ký dự thi vào ĐHĐN mà xin đặc cách tuyển thẳng vào ĐHSP với lý do khiếm thị nặng, cha tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc.

Hôm nay (9-7), TS khối B dự thi môn Toán, chiều Sinh; khối C: Địa (sáng), Sử (chiều), khối D: Toán (sáng), Ngoại ngữ (chiều); M: Toán (sáng), chiều được nghỉ, hôm sau thi Văn sau đó là thi năng khiếu.

P.T