Đột kích ổ ma túy dưới chân núi Sơn Trà

Thứ năm, 09/03/2017 11:33

(Cadn.com.vn) - Đầu năm 2017, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CAQ Sơn trà, TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quận. Nhóm này do Hoàng Trọng Tài (1974, tạm trú tổ 8D, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) cầm đầu, các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Trần Kiên (1984, tạm trú tổ 8D), Võ Thanh Điệp (1980, trú tổ 15, P. Thọ Quang) và Quách Thanh Hải (1980, trú Chung cư A3, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà).

Sau thời gian theo dõi hoạt động của các đối tượng, lực lượng TS nhận định đây là đường dây mua bán ma túy đá với số lượng lớn, phạm vi hoạt động không chỉ trên địa bàn Q. Sơn Trà mà còn liên kết với nhiều đối tượng ở các địa phương khác nên từ giữa tháng 1-2017, Đội CSMT CAQ đã xác lập Chuyên án K17 để đấu tranh. Tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSMT CAQ đã nắm bắt và thu thập nhiều hoạt động mua bán ma túy đá của nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, kế hoạch đột kích vào hang ổ của Hoàng Trọng Tài lại là một trở ngại lớn đối với các TS. Theo các TS thì đối tượng hoạt động mua bán ma túy rất chuyên nghiệp, có nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan chức năng. Nơi tổ chức mua bán ma túy là địa hình phức tạp, vắng vẻ, dễ bị lộ nên lực lượng CSMT phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ém quân trong nhiều ngày để tiếp cận hang ổ ma túy này. Nhà của Tài ở ngay trong rẫy trên núi Sơn Trà, công việc thường ngày của đối tượng là nuôi gà đá và trồng cây trên núi. Chỉ có một lối độc đạo dẫn vào nhà, phía trước nhà có gắn camera nên mỗi khi có ai ra vào, ở trong nhà Tài đều quan sát được. Một khó khăn nữa là nhà Tài nuôi rất nhiều chó, cứ thấy có người là sủa inh ỏi nên việc tiếp cận bên trong hết sức khó khăn.

Từ trái qua: Tài, Điệp và Kiên.

Sau nhiều ngày điều nghiên kỹ địa bàn, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, ngày 1-3-2017, nhận thấy thời cơ thuận lợi đã đến, Ban Chuyên án quyết định phá án. Theo kế hoạch, lực lượng Đội CSMT CAQ Sơn Trà phối hợp với CAP Thọ Quang, Đội Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp CAQ và một số đồng chí thuộc Tổ Phòng, chống tội phạm của CA các phường tổ chức nắm bắt thông tin hoạt động của đối tượng và tổ chức lực lượng chốt chặn ở những vị trí mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. 20 giờ ngày 1-3, TS phát hiện Kiên và Điệp điều khiển xe máy BKS 47M7-3560 từ nhà của Tài ra, chạy lòng vòng quanh khu vực đường Lý Tử Tấn (P. Thọ Quang), vừa đi vừa gọi điện thoại. Một lát sau, trên đường xuất hiện một chiếc taxi cũng đang rà rà như tìm kiếm nhà ai đó. Khi 2 xe đến gần nhau, Kiên điều khiển xe máy áp sát taxi rồi móc trong túi ra một gói ni-lông định đưa cho một người ngồi trong xe thì lực lượng CA ập tới bắt giữ, thu tang vật. Biết không thể chối cãi, Kiên khai nhận gói ni-lông trên là ma túy đá, trọng lượng 2,5g. Theo Kiên khai thì số ma túy này vừa mua của Võ Thanh Điệp (đang ngồi sau xe của Kiên) với giá 1 triệu đồng (chưa đưa tiền) và đang định bán cho Bùi Nguyên Mẫn (1993, trú tổ 58, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà - đối tượng ngồi trong taxi) với giá 1,5 triệu đồng để kiếm lời nhưng chưa kịp thực hiện đã bị bắt giữ. Lực lượng CSMT CAQ Sơn Trà đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong tang vật, đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tang vật thu giữ.

Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng Đội CSMT CAQ Sơn Trà tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, tiến hành kiểm tra nơi ở của Hoàng Trọng Tài tại tổ 8D, P. Thọ Quang. Đây là khu vực rẫy nằm ở chân núi Sơn Trà, ít người ra vào, Tài chọn làm bản doanh để cùng các đối tượng Kiên, Điệp mua bán ma túy. Khi lực lượng TS ập vào, Tài đang trong tình trạng phê ma túy nên không kịp trở tay. Tại phòng ngủ của Tài, lực lượng CSMT phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bằng thủy tinh, 4 gói ni-lông chứa ma túy để trong túi xách trên giường ngủ. Tiếp tục kiểm tra phòng ngủ của con trai Tài và một số vị trí khác trong nhà, lực lượng TS còn thu được 1 túi ni-lông chứa ma túy, 3 ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy và 1 cân tiểu ly. Tổng số tang vật thu giữ tại nơi ở của Hoàng Trọng Tài gồm: 5 gói ni-lông chứa ma túy, 2 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, 2 ĐTDĐ... Số ma túy này Tài khai mua về để sử dụng.

Quá trình đấu tranh, Hoàng Trọng Tài còn khai ra một điểm cất giấu ma túy khác ở ngoài khu vực nhà, lực lượng CSMT đã đến vị trí này và thu giữ thêm một gói ma túy đá, trọng lượng 40g.  Vụ việc hiện đang được CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.T