Dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm: Trên đường về đích

Thứ ba, 26/08/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Theo ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc BQL Dự án điện Miền Trung, sáng nay 26-8, các đơn vị bắt đầu rải cáp từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn.

Trước đó, gói thầu quan trọng cáp ngầm từ Châu Âu đã cập Cảng Dung Quất vào tối 22-8 thì ngay sáng hôm sau, ngày 23-8, cũng tại Cảng Dung Quất, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tiếp nhận cáp ngầm của Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn. Đây có thể xem như là “điểm nút” cuối cùng để dự án quan trọng này nhanh chóng về đích đúng kế hoạch.

Đến dự lễ, có ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Đinh Thị Loan,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Tấn Lộc, Phó Tổng giám đốc EVN; ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC và đông đảo lãnh đạo, CBCNV của các đơn vị tư vấn, thiết kế, quản lý, thi công Dự án; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo chính quyền H.Bình Sơn và Lý Sơn...

Tàu chở cáp từ Châu Âu về Việt Nam đã cập Cảng Dung Quất tối 22-8-2014.

Dự án cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm có tổng vốn đầu tư hơn 652 tỷ đồng, gồm đường cáp ngầm trung áp 22kV dưới biển từ đất liền ra đảo dài hơn 26,2km. Tính từ ngày rải cáp (26-8) trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì chỉ sau một  tháng sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án này.

EVNCPC là đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án cấp điện từ hệ thống điện Quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm. Cho đến thời điểm này, phần đường dây trên không ở đất liền đã hoàn thành xong 100% khối lượng với quy mô hơn 8,7km đường dây 22kV, lắp đặt 1 máy cắt hợp bộ tại trạm biến áp 110kV Dung Quất. Riêng phần cáp ngầm xuyên biển, Liên danh Prysmian (Ý) - Thái Dương (Việt Nam) là đơn vị thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm của Dự án.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đảo Lý Sơn và của cả khu vực miền Trung. Sau khi Dự án hoàn thành, người dân huyện đảo Lý Sơn sẽ được sử dụng điện liên tục 24/24 giờ từ hệ thống điện lưới Quốc gia và EVNCPC cũng sẽ tiết kiệm được hơn 10 tỷ đồng mỗi năm do phải duy trì việc phát điện bằng diesel như trước đây. Do đó, ngay sau khi nhà thầu đã sản xuất xong cáp (27.000m + 400m dự phòng), EVNCPC đã tiến hành chứng kiến thử nghiệm (FAT) cáp ngầm tại nhà máy trước khi được vận chuyển xuống tàu chuyên dụng để tàu rời cảng về Việt Nam theo như kế hoạch.

Trước đó, nhà thầu đã triển khai phần trên đảo và đất liền gồm thi công hầm cáp, trụ đỡ cáp. Ngay cả sà lan thi công lắp đặt cáp thuê từ Singapore cũng đã về đến Cảng Dung Quất trước đó 1 tháng. Phía nhà thầu cũng đã tập trung BCH công trường tại Quảng Ngãi để xẻ rãnh 2 phía tiếp bờ, đồng thời làm việc với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong thi công.

Trong khi đó, phần đường dây trên không tại đảo Lý Sơn (dự án vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức KfW) cũng đã hoàn thành 100% khối lượng thi công. 4.178 công-tơ 1 pha cơ khí đã được thay thế bằng công tơ điện tử 1 pha DT10P-RF là loại công-tơ điện tử có công nghệ đọc chỉ số từ xa qua tần số radio; hoàn thành thay thế 11 công-tơ 3 pha cơ khí bằng công-tơ điện tử 3 pha DT10P-RF một biểu giá.

Ngay cả nhân viên Điện lực Lý Sơn cũng đã được đào tạo và sử dụng thành thạo thiết bị đọc chỉ số công-tơ cầm tay và ghép nối số liệu vào chương trình quản lý thông tin khách hàng (CMIS) để phát hành hóa đơn hàng tháng cho khách hàng. EVNCPC cũng đã chỉ đạo Cty Điện lực Quảng Ngãi, Cty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung khảo sát để lập phương án triển khai lắp đặt thử nghiệm việc tự động hoàn toàn đọc chỉ số cho toàn bộ công-tơ khách hàng tại huyện đảo Lý Sơn bằng công nghệ RF-Mesh (công nghệ mắt lưới) và sẽ hoàn thành trước ngày 20-9-2014.

Ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC cho biết, từ nay đến  cuối tháng 9-2014 sẽ tiếp tục thi công rải cáp trong khoảng thời gian thời tiết thuận lợi; nghiệm thu hoàn thành các hạng mục hoàn thành theo thiết kế. Phía chủ đầu tư sẽ cử các kỹ sư liên tục giám sát công tác thi công rải cáp của nhà thầu, tiến đến nghiệm thu hoàn thành, đóng điện đưa tuyến cáp vào vận hành (dự kiến vào cuối tháng 9-2014).

Phương Kiếm