Du lịch có trách nhiệm!
- Đi du lịch thì phải thư giãn, chớ còn gắn trách nhiệm chi nữa vậy Bề Tui?
- Bởi không ít người đi du lịch đều chuẩn bị đủ thứ nhưng chỉ thiếu mỗi... ý thức giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan danh lam thắng cảnh đó Tư Đà thành.
- Việc này có gì khó đâu hè! Chỉ cần bỏ rác đúng nơi quy định hoặc mang đến điểm thu gom là được.
- Ấy vậy mà tình trạng đi tham quan, picnic, ngắm cảnh xong rồi “để quên” rác thường xuyên xay ra. Mới đây, Bề Tui có lên khu vực Bán đảo Sơn Trà chơi thì thấy rác thải vứt vô tội vạ tại một số địa điểm ven đường (phía biển), nơi nhiều người đến ngắm cảnh, chụp ảnh…
- Tư thấy các địa điểm du lịch, nơi vui chơi công cộng đều có biển cảnh báo cơ mà, hổng lẽ họ không thấy?
- Biển cảnh báo ắt phải có, nhưng cái “biển nhắc nhở” lớn nhất vẫn là trong ý thức mỗi người. Mỗi người phải đóng góp một chút để nơi mình đến luôn đẹp đẽ và trong lành. Bởi, cảnh quan thiên nhiên không tự bảo vệ được mình mà phải do con người góp sức giữ gìn.
- Nếu mà nhắc nhở không “xi nhê” thì kiểm tra, phát hiện ai vi phạm, xử lý nghiêm ắt sẽ hữu hiệu thôi.
- Việc này cũng đã có chế tài rõ ràng, tuy nhiên lực lượng chức năng không thể quản lý xuể. Thậm chí, có những nơi vừa gắn bảng cảnh báo, phát loa nhắc nhở và gắn camera giám sát nhưng vẫn xảy ra tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định.
- Tư thấy nếu có camera, việc phát hiện người vi phạm để xử lý sẽ dễ dàng hơn và cũng giúp tạo ra sự răn đe mạnh mẽ đối với những ai có ý định xả rác.
- Bề Tui thiển nghĩ, việc xử phạt cũng chỉ là biện pháp chẳng đặng đừng. Vấn đề là cần phải tuyên truyền để người dân, khách tham quan tự ý thức được việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan. Thiết thực nhất là tổ chức các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường kết hợp vệ sinh cộng đồng để từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
BỀ TUI