Đức tham vọng xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

Thứ ba, 25/11/2025 11:20

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu, một mục tiêu được đánh giá là đầy tham vọng đối với quốc gia có lực lượng vũ trang bị xem nhẹ trong nhiều năm qua.

Theo CNN ngày 23-11, Dự luật cải tổ quân sự mới, được thống nhất vào tuần trước, kỳ vọng sẽ mở đường cho việc tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng của nước này. Theo kế hoạch, Đức đặt mục tiêu nâng quân số thường trực lên 260.000 người vào năm 2035, so với mức hiện tại khoảng 180.000, đồng thời bổ sung thêm 200.000 quân dự bị.

Giai đoạn đầu nỗ lực sẽ tập trung vào tuyển quân tự nguyện, với nhiều ưu đãi hơn cho người đăng ký, bao gồm mức lương khởi điểm hàng tháng 2.600 eur/tháng (3.000 USD), tăng 450 eur/tháng so với hiện tại. Nếu không đạt chỉ tiêu mới, chính phủ sẽ có quyền áp dụng lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc khi cần thiết. Từ năm sau, tất cả thanh niên 18 tuổi sẽ nhận được bảng câu hỏi về mức độ quan tâm đối với nghĩa vụ quân sự. Đối với nam giới, trả lời câu hỏi là bắt buộc. Từ năm 2027, nam giới ở tuổi 18 cũng sẽ phải trải qua khám sức khỏe bắt buộc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh khu vực, trong khi chiến sự Ukraine vẫn kéo dài và các chuyên gia cảnh báo nguy cơ Nga có thể tấn công NATO trong những năm tới.

Dự luật dự kiến được Quốc hội bỏ phiếu thông qua trước cuối năm và có hiệu lực từ 1-1-2026. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định việc cải tổ quân đội sẽ giúp tăng năng lực răn đe và giảm nguy cơ xung đột. Ông tin rằng mô hình mới có thể trở thành "hình mẫu" cho các nước châu Âu khác. Tuy nhiên, dư luận Đức vẫn đang chia rẽ. Khảo sát cho thấy 80% cử tri của đảng cánh tả Die Linke phản đối khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhiều thanh niên bày tỏ lo ngại việc nhập ngũ sẽ làm gián đoạn học tập hoặc sự nghiệp của họ.

Thời gian qua, quân sự chưa bao giờ là ưu tiên của Đức khi nước này luôn chi tiêu quốc phòng dưới 2% GDP - mức mục tiêu của NATO, song xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022 đã khiến Berlin thay đổi quan điểm. Thủ tướng Đức trước đây là Olaf Scholz đã lập quỹ đặc biệt 100 tỷ eur (116 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội. Khi ông Merz nhậm chức đầu năm nay, ông không chỉ cam kết biến quân đội Đức thành "quân đội thông thường mạnh nhất châu Âu" mà còn cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của NATO.

B.N

Châu Âu gửi bản kế hoạch hòa bình đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Mỹ

Giữa lúc đàm phán hòa bình cho Ukraine đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), châu Âu được cho là đã gửi bản phản đề xuất cho kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, vốn bị chỉ trích là nghiêng về phía Nga.

Châu Âu chạy đua viết kế hoạch hòa bình cho Ukraine trước hạn chót của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đang gấp rút sửa đổi các yếu tố then chốt trong đề xuất hòa bình mới cho Ukraine của Mỹ trước hạn chót ngày 27-11, với hy vọng làm cho kế hoạch này phù hợp hơn với Kyiv.

Ukraine đồng ý thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý khẩn trương thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất, đồng thời khẳng định mong muốn một nền hòa bình thực sự.

Hé lộ kế hoạch hòa bình Ukraine 28 điểm của Mỹ

Axios, Financial Times hôm 19-11 dẫn các nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã âm thầm xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Bản kế hoạch này được cho là gồm 28 điểm, trong đó đòi hỏi Kiev phải đưa ra nhượng bộ lớn.

Nga phản ứng cứng rắn khi Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ngay từ đầu Ukraine không có ý định đàm phán, thay vào đó tìm cách đổ lỗi cho Moscow về cuộc xung đột.