Nga phản ứng cứng rắn khi Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng ngay từ đầu Ukraine không có ý định đàm phán, thay vào đó tìm cách đổ lỗi cho Moscow về cuộc xung đột.
"Hiện tại, rõ ràng phía Ukraine đã chấm dứt đàm phán. Điều này cho thấy họ không có ý định đàm phán ngay từ đầu, mà chỉ là một động thái nhằm câu giờ dưới chiêu bài đàm phán, giữ nguyên lập trường, tái triển khai lực lượng, yêu cầu thêm vũ khí. Bài báo do The Times đăng tải, dựa trên các cuộc phỏng vấn và tuyên bố của (Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey) Kislitsa, là bằng chứng cho điều này", TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 15-11.
Bà Zakharova cho rằng những tuyên bố như vậy càng cho thấy chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không quan tâm đến một giải pháp hòa bình”. "Thay vì đáp lại các đề xuất cụ thể từ phía Nga - đặc biệt là liên quan đến việc tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo - Kiev đã chọn đổ lỗi cho Nga về mọi thứ với hy vọng thắt chặt các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với đất nước chúng tôi", bà Zakharova nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tin rằng bài báo đăng trên The Times "cho thấy việc ông Kislitsa thừa nhận họ không còn ý định đàm phán là vô cùng quan trọng". "Nhưng điều tôi cho là vô cùng quan trọng trong bài báo này là việc ông Kislitsa thừa nhận họ không còn ý định đàm phán nữa", nhà ngoại giao Nga nói. Theo bà Zakharova, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa cũng không nhắc đến việc Kiev từng ngăn cản những đề xuất thiết thực từ phía Nga, chẳng hạn việc trao đổi tù binh. "Họ chỉ thực hiện chưa đến 30% những gì đã thỏa thuận", bà lưu ý.
Trước đó, vào ngày 12-11, báo The Times của Anh đã đăng một bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa, trong đó ông cho biết không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong năm nay. Bài báo kết luận rằng, vì các cuộc đàm phán hòa bình đã kết thúc mà không có tiến triển đáng kể, nên chúng thực chất đã bị đình chỉ. Trên thực tế, ông Kislitsa giải thích rằng các cuộc đàm phán bị đình chỉ do thiếu tiến triển. Ông đổ lỗi cho Moscow về việc này, trong đó đề cập đến lập trường nghiêm ngặt của các nhà đàm phán Nga và những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong các cuộc họp.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13-11 nói rằng Moscow đã ghi nhận phát biểu của nhà ngoại giao Ukraine. Ông nói thêm: “Trong bối cảnh không thể tiếp tục cuộc đối thoại, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách có thể”. “Phía Ukraine phải nhận thức rằng sớm hay muộn họ sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của họ sẽ xấu đi từng ngày”, ông Peskov cảnh báo. Ông Peskov nói thêm rằng, “Nga thực sự muốn hòa bình. Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”, nhưng khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.
Tổng thống Trump: Xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc
Trong cuộc phỏng vấn với GB News, một kênh tin tức của Anh, vào ngày 15-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giao tranh ở Ukraine phải chấm dứt càng sớm càng tốt vì đây là cuộc xung đột thảm khốc. Tổng thống Trump tuyên bố ông đã giải quyết “8 cuộc chiến” và ông “vẫn còn một cuộc chiến nữa”, ngụ ý cuộc xung đột Nga - Ukraine. "Tôi từng nghĩ rằng việc đó (giải quyết xung đột Ukraine) sẽ dễ dàng hơn vì tôi đã giải quyết một số cuộc chiến, trong đó có một cuộc xung đột kéo dài tới 32 năm. Và tôi đã giải quyết xong, chỉ trong vòng 2 ngày. Tôi rất tự hào về điều đó... Cuộc chiến mà tôi vẫn chưa giải quyết được là Nga và Ukraine. Lẽ ra cuộc chiến đó không nên bắt đầu. Đó là một cuộc chiến thảm khốc”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ nhận định chưa từng có cuộc chiến nào có quy mô lớn như xung đột Nga - Ukraine kể từ Thế chiến hai. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, trong tháng qua, “25.000 binh sĩ đã thiệt mạng ở cả hai bên, con số này gần như ngang nhau". Tổng thống Trump tin rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc. "Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra. Chúng ta đang gây áp lực rất lớn lên họ, với Ấn Độ và dầu khí. Ấn Độ đang rút lui và các nước khác cũng đang rút lui bởi vì nếu Nga còn bán dầu, họ sẽ có tiền để làm mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được”, ông Trump nhấn mạnh.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng tin rằng xung đột Nga - Ukraine có thể sớm khép lại. “Tôi cho rằng chúng ta đang tiến rất gần tới hòa bình”, nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ. Theo Thủ tướng Orban, để đạt được hòa bình, phương Tây phải xây dựng lập trường thống nhất, vì hiện tại không có đồng thuận giữa các nước phương Tây xoay quanh vấn đề Ukraine. Sputnik (Nga) dẫn lời ông Orban lập luận rằng trong khi Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy các sáng kiến hòa bình, châu Âu lại ủng hộ việc tiếp tục chiến đấu để cố gắng đạt được một vị thế đàm phán thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng châu Âu đang hành động phi lý khi ủng hộ Kiev, bởi Ukraine không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Hungary kết luận rằng châu Âu đang rót khoản tiền khổng lồ để tài trợ cho Kiev vào thời điểm “Lục địa già” cần những khoản tiền đó cho chính mình.
AN BÌNH







